Jardim vs Allegri: Không cần băn khoăn vì xuất phát điểm

Kinh Thi Kinh Thi
11:08 ngày 03-05-2017
Điểm chung giữa Leonardo Jardim và Max Allegri là họ đều không có một xuất phát điểm đáng tự hào trong làng bóng đá đỉnh cao, như hai đồng nghiệp còn lại ở vòng bán kết Champions League là Zinedine Zidane và Diego Simeone. Còn khác biệt? Jardim thậm chí chưa hề chơi bóng chuyên nghiệp!
Jardim vs Allegri: Không cần băn khoăn vì xuất phát điểm
Max Allegri dù sao cũng đã lăn lộn gần 20 năm trên các sân bóng Italia, dù chỉ khoác áo các CLB tầm thường. Kinh nghiệm thi đấu ở Serie A của ông không nhiều. Nhưng tóm lại, có còn hơn không. Vậy, Alleri giống ai trong làng huấn luyện? Phần nào là Jose Mourinho, nhưng ông giống nhất với Arsene Wenger. 

Giống ở chỗ: Wenger luôn biết mình giỏi và rất say mê bóng đá. Nhưng Wenger cũng biết ông đá bóng... kém. Vậy nên, Wenger luôn có khát vọng thể hiện cái giỏi và niềm say mê bóng đá của mình trong việc huấn luyện (vâng, ấy là Wenger của hơn chục năm về trước, không phải bây giờ!).

Leonardo Jardim thậm chí còn thua cả Allegri ở chỗ, ông chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp. Không biết đá bóng, làm sao huấn luyện? Cứ yên tâm, lặp lại câu nói của Arrigo Sacchi: “Người ta không nhất thiết phải là con ngựa, trước khi làm nài ngựa”. Sacchi, Guy Roux, Carlos Alberto Parreira, Andre Villas-Boas, Gerard Houllier... cũng đều là HLV nổi tiếng dù chẳng ai trong số họ từng chơi bóng một cách nghiêm túc.

Trong số 10 HLV vô địch Champions League gần đây nhất, có tới 7 vị xuất thân là cựu danh thủ (ít ra cũng phải khoác áo ĐTQG của một cường quốc bóng đá). Đó là Zinedine Zidane, Luis Enrique, Jupp Heynckes, Roberto Di Matteo, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard. Một vị, Alex Ferguson, từng chơi tiền đạo cho Rangers. 


Nghĩa là ông cũng chơi bóng chuyên nghiệp, dù chỉ ở mức tầm thường về mặt đẳng cấp. Còn lại 2 vị coi như chưa hề thi đấu chuyên nghiệp. Rafael Benitez chỉ được khoác áo đội tuyển sinh viên Tây Ban Nha. Còn Mourinho thì chỉ chơi bóng ở đẳng cấp thấp. Cứ phải nghe... Mourinho kể lại, mới biết ngày xưa ông đá bóng thế nào, tin được hay không lại là chuyện khác!

Thống kê vừa nêu cho thấy xác suất thành công của Allegri hoặc Jardim ở Champions League mùa này là thấp, hay... cũng khá cao? Đây thật ra chỉ là vấn đề tâm lý, giống như nói chai nước còn đến phân nửa (tức là còn nhiều), hay chỉ còn phân nửa vậy (còn ít)! Chẳng có gì lạ khi đại đa số HLV bóng đá đều xuất thân là cầu thủ. Nhưng với tỷ lệ 2/10 vị không cần chơi bóng để sau này vô địch Champions League, Allegri hoặc Jardim xem ra không phải lo ngại vì xuất phát điểm của mình.

Xuất phát điểm của Allegri và Jardim nói lên rằng họ phải xuất sắc thế nào trong nghề huấn luyện thì mới có được ngày hôm nay. Jardim chẳng hạn: ông tự tạo thêm kiến thức và gặt hái kinh nghiệm qua những công việc khác nhau trước đây như dạy bọn trẻ chơi bóng, huấn luyện bóng đá nữ hoặc huấn luyện bóng đá và bóng ném cùng lúc. 

Ở Monaco, ngay cả khi tập thể lực, các cầu thủ vẫn tập với bóng. Đấy chính là phương pháp riêng mà Jardim tự tạo cho mình. Với Allegri, chẳng có gì khó khăn khi ông thay đổi cách chơi của Juventus sau khi tiếp quản công việc của Antonio Conte. Phòng thủ với 3 hay 4 hậu vệ, chơi 4-4-2 hay 4-3-3, chẳng còn gì là khó khăn, sau khi chính Allegri đã trải qua một sự nghiệp cầu thủ đầy khó khăn ở các CLB yếu. Với những con đường khác nhau, cả Allegri lẫn Jardim đều đang tiến gần đến đỉnh cao vinh quang trong nghề huấn luyện.

Băng ghế vàng và bạc
Ở Italia có giải thưởng Băng ghế vàng (Panchina d’Oro) dành cho HLV xuất sắc nhất Serie A, do LĐBĐ Italia trao hàng năm. Song song đó là giải “băng ghế bạc” (Panchina d’Argento), dành cho HLV xuất sắc nhất vừa thăng hạng, tức không thuộc Serie A. Hồi Max Allegri đoạt Băng ghế vàng năm 2009 thì HLV Antonio Conte chỉ được có Băng ghế bạc và chưa được biết đến trong làng huấn luyện!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x