Năm bản lề trước thềm EURO 2016 trên sân nhà, ĐT Pháp bị bao trùm bởi bóng tối của scandal tống tiền liên quan đến 2 trụ cột Mathieu Valbuena và Karim Benzema. Và HLV Didier Deschamps đã làm được những gì trong năm 2015?
ĐIỂM CỘNG
Trong một năm nhiều biến động và nhiều sự kiện bên lề tác động, HLV Deschamps vẫn chèo lái rất tốt ĐT Pháp. Điều hay nhất Deschamps đã làm cho Les Bleus trong năm 2015 chính là việc tìm ra được phương án hữu hiệu nhất cho giai đoạn Franck Ribery giã từ ĐTQG, còn Samir Nasri lại không thiết tha với đội bóng áo lam nữa. Đó là việc HLV Deschamps luôn kiên định đi theo con đường của mình. Tiếp tục trẻ hóa đội hình giúp đội nhà chuyển giao thế hệ thành công, Deschamps hoàn toàn đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ như Antoine Griezmann, Anthony Martial...
Bên cạnh đó, Deschamps tạo ra được khát vọng khoác áo ĐTQG đối với mọi cầu thủ. Không chỉ dành cơ hội rõ rệt cho các tài năng trẻ, ông còn mở cửa trở lại với những tên tuổi tưởng chừng đã phải bỏ đi như Andre-Pierre Gignac, Hatem Ben Arfa. Dưới thời Deschamps, ai cũng khát khao được cống hiến, được khoác chiếc áo màu lam. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra tiêu chí rất nghiêm ngặt cho những tài năng trẻ khác, để giúp họ nhanh chóng trưởng thành hơn cả về bản lĩnh lẫn chuyên môn. Ví dụ điển hình như Kingsley Coman vẫn chưa có cơ hội để chứng minh có thể cạnh tranh vị trí đá chính trên hàng công, Dimitri Payet chưa được lên đội tuyển dù chơi rất hay trong màu áo West Ham...
Tóm lại, cái hay của Deschamps trong năm 2015 chính là việc ông tạo được cảm giác thèm khát đúng kiểu “Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm” cho các cầu thủ. Tức là, ông giúp các cầu thủ ý thức được rõ rằng khoác áo ĐTQG vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Muốn khoác áo Les Bleus, các cầu thủ đều phải đạt phong độ tốt và cạnh tranh rất mạnh mẽ. Ngoài ra, ĐT Pháp của Deschamps cũng đã đi qua những trận không có Paul Pogba mà cho thấy là tuyến giữa không phụ thuộc vào cầu thủ đang khoác áo Juventus. Điều đó cho thấy tuyển Pháp không hoàn toàn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Benzema, Pogba hay Valbuena đều như nhau cả.
ĐIỂM TRỪ
Trong năm 2015, Pháp thắng 7/10 trận nhưng lại thua 3 trận trước các đối thủ lớn là Brazil, Bỉ và mới nhất là Anh. Sự thất thường còn đó, bản lĩnh trong các trận cầu lớn vẫn bị nghi ngờ. Đó là những vấn đề còn tồn đọng mà Deschamps cần phải giải quyết triệt để trước khi VCK EURO 2016 khai cuộc. Ngoài ra, bóng tối của scandal tống tiền Valbuena - Benzema cũng bao trùm lên tất cả, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần, hình ảnh và lực lượng Les Bleus không chỉ trong năm qua, mà cả thời gian tới.
Đây chính là biến động và cái giá để giúp Les Bleus trưởng thành hơn. Quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của Deschamps giúp ĐT Pháp đi qua những khó khăn, ổn định phong độ và nuôi khát vọng để có thể đăng quang ngôi cao nhất vào mùa Hè năm sau. Deschamps từng rất khéo léo trong cách ứng xử với scandal tống tiền của Benzema khi không triệu tập cả tiền đạo đang khoác áo Real lẫn Valbuena lên đội tuyển hồi trung tuần tháng 11 vừa qua.
Deschamps luôn bảo vệ Benzema
Trước án treo giò vô thời hạn của LĐBĐ Pháp với Benzema tại Les Bleus, HLV Deschamps khẳng định ông luôn ủng hộ chân sút sinh năm 1987 này. “Ai cũng mắc sai lầm. Tôi vẫn chờ Benzema giải quyết xong những rắc rối. Sắp tới, tôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, nhưng tôi xin khẳng định lại, Benzema xứng đáng có cơ hội trở lại đội tuyển sớm nhất có thể”, HLV Deschamps nhấn mạnh trên nhật báo L’Equipe cách đây không lâu.
CON SỐ:
5 Trong năm 2015, HLV Deschamps đã triệu tập 5 tân binh cho ĐT Pháp là Fekir (Lyon), Ntep (Rennes), Coman (Bayern), Zouma (Chelsea) và Martial (M.U).
7 Ba thủ môn Lloris, Mandanda và Ruffier đều cùng thực hiện được 7 pha cứu thua cho ĐT Pháp trong năm 2015.
18 Lần đầu sau 18 năm, Pháp mới lại thua Anh sau khi bị hạ gục 0-2 tại Wembley ngày 18/11/2015.
1.400 Pha lập công của Olivier Giroud trong trận thắng Đức 2-0 ngày 13/11/2015 là bàn thắng thứ 1.400 của ĐT Pháp.
Sau Chelsea và Man City, PSG là đội bóng mới nhất gia nhập cuộc chiến giành chữ ký của Pep Guardiola, HLV sẽ chia tay Bayern Munich sau khi mùa giải 2015/16 hạ màn.
Được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt tại đội bóng mà họ đầu quân mùa này như Stephan El Shaarawy, Maxime Gonalons, Abou Diaby… nhưng rốt cuộc những tên tuổi lớn ấy chỉ mang lại nỗi thất vọng tràn trề sau lượt đi.
Tin rất vui với các CĐV PSG khi đích thân Marco Verratti lên tiếng khẳng định sẽ gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2021. Người đại diện của Verratti cũng nhấn mạnh trước báo giới, rằng ông từ chối mọi lời đề nghị từ Real, Bayern và Barca để tập trung vào việc thương thảo gia hạn PSG.
Matuidi vừa nhận giải thưởng danh giá “Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2015” do France Football bầu chọn. Nhân dịp này, tiền vệ của PSG đã chia sẻ về hành trình vươn tới đỉnh cao và cuộc cạnh tranh khốc liệt tại PSG.
Sau lượt đi, giải VĐQG Pháp 2015/16 đã chứng kiến rất nhiều điều dị thường có cả tốt lẫn xấu. Và dưới đây là 5 điều khác biệt nhất tại giai đoạn 1 của giải đấu danh giá mảnh đất hình lục lăng.
Tại sao kế hoạch gọi Radamel Falcao (đang cho Chelsea mượn) trở lại ngay mùa Đông này lại là một ý tưởng hay với Monaco? Có 3 lý do để đội bóng Công quốc thực hiện kế hoạch này, ngay sau khi TTCN mùa Đông Ligue 1 chính thức mở cửa ngày 02/01/2016.
Hầu hết các đội bóng Pháp không có sức chạy đua trên TTCN. Vì thế, họ chủ trương sử dụng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. Nhờ vậy, chưa bao giờ Ligue 1 chứng kiến nhiều “trống choai” 17, 18 tuổi đến như vậy.
Tại sao kỳ chuyển nhượng mùa Đông có thể làm thay đổi cục diện Ligue 1 2015/16? Vì chính tiềm lực kinh tế của các đội bóng lớn sẽ quyết định đến nhân lực của họ trong giai đoạn lượt về, làm ảnh hưởng đến cuộc đua giành các suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn