Đá với Barca, chỉ tập trung và khôn ngoan là không đủ

11:18 ngày 24-05-2016
Barca vừa hạ Sevilla một cách khá khó khăn để đăng quang ở chung kết Cúp Nhà Vua. Chi tiết đáng chú ý: Sevilla nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ ở thời gian đá hiệp phụ, với Barca ghi 2 bàn trong quãng thời gian này sau khi tịt ngòi trong 90 phút thi đấu chính thức.
Đá với Barca, chỉ tập trung và khôn ngoan là không đủ
CLB xứ Catalan phải thi đấu hơn 50 phút trong thế 10 người vì Javier Mascherano bị thẻ đỏ sau khi ngăn Kevin Gameiro đột nhập vào vùng cấm địa đội nhà. 

Những chiếc thẻ là điểm nhấn quan trọng ở trận đấu này. Sevilla đã có một trận khá xuất sắc, dù không đủ để giành chiến thắng. Đội bóng 3 lần liên tiếp vô địch Europa League chỉ phải nhận 3 thẻ vàng trong 90 phút kèm 1 thẻ đỏ vào phút 90 của Ever Banega khi cầu thủ Argentina này ngăn Neymar thoát xuống đối diện với thủ môn của Sevilla. 

Như mọi khi, Barca lại khiến đối thủ nhận mưa thẻ, rồi dùng lợi thế hơn người kết liễu đối phương. Tổng cộng, sau 120 phút thi đấu, Barca khiến Sevilla nhận tổng cộng 2 thẻ đỏ và 7 thẻ vàng. Từ thế kém đối thủ 1 người, khi kết thúc trận đấu CLB xứ Catalan hơn đối thủ 1 người. 

Cần khẳng định Sevilla không phải là đội bóng non nớt hoặc thiếu bản lĩnh. CLB của Unai Emery luôn biết mình cần làm gì và phải làm gì, nhưng trước Barca, có những kế hoạch nhanh chóng vỡ tan như bọt xà phòng bởi sức công phá cùng áp lực về mặt tâm lý của Barca đặt lên đối thủ quá lớn. 


Barca mất 1 người, Luis Suarez lại chấn thương rời sân trong hiệp 2, đó chính là cơ hội tốt nhất để Sevilla có thể gây bất ngờ. Nhưng Sevilla vẫn đá khá thận trọng trong thế hơn người bởi thầy trò Unai Emery biết dù M-S-N không còn thì với Messi và Neymar, Barca vẫn có thể chọc thủng lưới bất kỳ đối thủ nào trong bất kỳ thời điểm nào. Lịch thi đấu quá dày khiến M-S-N không còn là chính mình ở giai đoạn cuối mùa, nhưng thể lực cạn kiệt vẫn không thể ngăn Messi, Neymar nói riêng và hàng công đáng sợ của Barca nói chung tạo nên sự khác biệt. 

Hễ Barca thi đấu là lại thường gây nên những luồng dư luận trái chiều về việc CLB này thường được ưu ái bởi trọng tài khi đối thủ của họ thường thiệt quân. Nhưng, công bằng mà nói, lối chơi của Barca quá nguy hiểm, lúc nào cũng tiềm ẩn khả năng ghi bàn ngay cả khi bóng chưa qua vạch vôi giữa sân. Đó chính là lý do vì sao các đối thủ của họ luôn tìm mọi cách ngăn cản nguy cơ ghi bàn, dẫn đến việc dễ nhận thẻ. Đó là chưa kể Barca còn có nhiều kịch sĩ diễn xuất rất tài tình của Messi, Neymar, Suarez, Pique, Dani Alves…

Barca là đội bóng đáng sợ nhất trong khả năng khiến đối phương nhận thẻ. Hiệu ứng này lại được thể hiện ở trận gặp Sevilla. Khi Banega phải làm điều không thể khác là phạm lỗi với Neymar để ngăn chặn bàn thắng, Sevilla hiểu mình đã rơi vào chân tường khi mất 1 người, cũng tức là không còn hơn Barca về quân số khi bước vào 2 hiệp phụ. Barca sau khi mất Mascherano đã suy yếu phần nào vì thiếu quân, nhưng trong thế cân bằng về quân số thì cái kết tất yếu dành cho Sevilla là thất bại. 

Thật thú vị khi Jordi Alba là người khai thông bế tắc bàn thắng cho Barca, và điều đó chỉ càng chứng tỏ CLB xứ Catalan đáng sợ và đa dạng như thế nào trong ghi bàn. Mọi cầu thủ của Barca đều có thể lập công nhờ lối chơi đa dạng và các cầu thủ tấn công quá xuất sắc, chẳng những có thể ghi bàn mà còn thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội lập công. 

Đá với một đội như Barca thì sự tập trung và khôn ngoan nhiều lúc vẫn chưa đủ. Cần phải có một trận đấu hoàn hảo và xuất sắc về mọi mặt, nhưng Sevilla đã không làm được điều đó.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x