20 cặp ĐTQG ghét nhau nhất trên thế giới (kỳ 2)

Hoàng Việt
14:59 ngày 28-03-2016
Rất nhiều cặp đấu giữa các ĐTQG trên thế giới chứa đựng sự căng thẳng, thù hận không chỉ bởi lý do đơn thuần bóng đá, mà còn vì lịch sử, tôn giáo, chính trị...
20 cặp ĐTQG ghét nhau nhất trên thế giới (kỳ 2)

10. Brazil và Uruguay
World Cup 1950 diễn ra tại Brazil có 13 đội tham dự và được chia thành 4 bảng. 4 đội đứng nhất bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Thể thức sẽ là đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra đội có điểm số cao nhất là nhà vô địch. Đây là kỳ đại hội đầu tiên và duy nhất không tổ chức trận chung kết. Ở trận đấu cuối cùng giữa Brazil và Uruquay, đội chủ nhà chỉ cần 1 trận hòa là thành nhà vô địch của thế giới.

Tuy nhiên, trận đấu trên sân Maracana hôm đó là thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Hơn 173.850 CĐV Brazil có mặt trên khán đài đã phải chứng kiến thất bại của đội chủ nhà và nhìn chính đối thủ Uruguay nâng cao chiếc cúp vô địch. Thuật ngữ “Phantom of 50” đã ra đời để ám chỉ thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở Samba.

9. Anh và Scotland
Đây là cặp đấu cấp độ ĐTQG lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Cả 2 thường xuyên đối đầu với nhau trong suốt 1 thế kỷ ở giải đấu nội bộ Vương quốc Anh, cho đến khi nó bị bãi bỏ vào năm 1984. Những năm gần đây, sự cạnh tranh đã giảm bớt phần nào khi Anh đối đầu với Scotland nhưng chiến thắng vẫn là điều quan trọng đối với CĐV mỗi đội.

Anh và Scotland là cặp đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá
Anh và Scotland là cặp đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá

8. Đức và Italia
Đức và Italia là hai trong số những ĐTQG thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Cả 2 đã đoạt được tổng cộng 8 chức vô địch và 14 lần xuất hiện trong các trận chung kết World Cup. Giữa họ có sự cạnh tranh lành mạnh và hấp dẫn. Trận bán kết World Cup 1970 giữa Tây Đức và Italia được mệnh danh là “trận đấu của thế kỷ 20”, trong khi trận bán kết World Cup 2006 được coi là 120 phút tuyệt vời của bóng đá hiện đại.

7. Mỹ và Mexico
Mexico đã bắt nạt Mỹ trong hơn nửa thế kỷ, trước khi xứ sở cờ hoa thực sự bắt tay vào làm bóng đá, kể từ World Cup 1990 tổ chức trên đất nước họ. Trước năm 2012, trải qua 80 năm đối đầu, Mexico chưa từng để thua Mỹ trên sân nhà. Lịch sử thù hận giữa bóng đá của 2 quốc gia láng giềng này đã có từ lâu đời và nó không hề thuyên giảm trong những năm gần đây.

Trước một trận đấu ở vòng loại Olympic 2004 ở Mexico, tiền đạo Landon Donovan của Mỹ bị truyền thông Mexico cáo buộc đi tiểu trên sân. Trong suốt thời gian trận đấu, CĐV Mexico đã trả đũa bằng cách hô vang tên trùm khủng bố Osama bin Laden. Vào năm 1997, thủ thành Brad Friedel đã phải hứng chịu một túi đựng nước tiểu được ném từ phía khán đài CĐV Mexico. Sự thù địch đôi lúc đã đến mức cực đoan trong những trận đấu giữa 2 ĐTQG này.

Trận đấu giữa Mỹ và Mexico đôi khi có những hành động cực đoan
Trận đấu giữa Mỹ và Mexico đôi khi có những hành động cực đoan

6. Ai Cập và Algeria
Các trận cầu giữa ĐTQG của 2 đất nước được ngăn cách bởi Libya này mang theo cảm giác ghê tởm lẫn nhau từ 2 phía. Năm 1989, cuộc gặp mặt giữa 2 đội được mệnh danh là “trận cầu căm thù” đã phải huy động 15.000 cảnh sát chỉ để giữ trật tự. Năm 2009, khi Algeria đến Cairo, Ai Cập để tham dự một trận đấu, xe buýt chở cầu thủ đã bị ném đá và 3 người bị thương. Tuy vậy, các phương tiện truyền thông Ai Cập lại cho rằng ĐT Algeria đã dàn dựng vụ việc này để… ăn vạ.

5. Anh và Argentina
Trong trận tứ kết World Cup 1996 diễn ra tại Anh, đội chủ nhà đã giành chiến thắng trước Argentina sau khi đội trưởng Antonio Rattin của La Albiceleste nhận thẻ đỏ rời sân. Rattin cảm thấy quyết định này là khắc nghiệt và cảnh sát phải vào cuộc để mời ông ra khỏi sân. Sau trận đấu, HLV trưởng Alf Ramsey của Anh gọi đối thủ Argentina là… “động vật”. 

Năm 1986, Diego Maradona với pha lập công “Bàn tay của Chúa” đã loại ĐT Anh khỏi World Cup Mexico. Ở vòng 1/8 World Cup 1998 diễn ra tại Pháp, David Beckham nhận thẻ đỏ oan nghiệt khiến ĐT Anh bại trận trước Argentina. Năm 2002, Beckham rửa hận thành công khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Anh giành thắng lợi 1-0 trước Argentina, qua đó khiến đoàn quân xứ Tango bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng bảng.

Chiếc thẻ đỏ nổi tiếng của Beckham ở World Cup 1998
Chiếc thẻ đỏ nổi tiếng của Beckham ở World Cup 1998

4. Đức và Hà Lan
Cuộc đối đầu giữa 2 ĐTQG này vượt xa phạm trù bóng đá. Trước trận chung kết World Cup 1974, cầu thủ Willem van Hanegem của Hà Lan đã phát biểu: “Tôi sẽ không cần nguyền rủa vì tỷ số 1-0 đủ để sỉ nhục họ. Tôi không thích Đức đơn giản vì Thế chiến II”. Tuy vậy, Tây Đức đã giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu đó và nó trở thành nỗi ám ảnh của Hà Lan, cho tới khi họ loại “Cỗ xe tăng” ở bán kết EURO 1988.

3. Croatia và Serbia
Từ năm 1918 đến 1991, Croatia và Serbia là một phần lãnh thổ của Nam Tư cũ và sau khi tách ra, cả 2 nước đã bị cuốn vào tranh chấp biên giới. Năm 1999, lần đầu tiên 2 ĐTQG gặp nhau. Bạo loạn, biểu tình chính trị và mất điện đã làm lu mờ kết quả hòa 0-0. Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, hai đội nằm cùng bảng dẫn tới LĐBĐ 2 nước phải ra quyết định cấm cửa các CĐV đội khách vì lo ngại bạo động.

Trận đấu giữa Croatia và Serbia luôn chứa đựng nguy cơ bạo động
Trận đấu giữa Croatia và Serbia luôn chứa đựng nguy cơ bạo động

2. Anh và Đức
Bối cảnh lịch sử, chiến tranh là nguyên nhân dẫn tới sự thù địch trong bóng đá giữa Anh và Đức. Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội trong giải đấu chính thức là chung kết World Cup 1966 ở Anh. Nước chủ nhà giành chiến thắng 1-0 bằng bàn thắng gây tranh cãi của Geoff Hurst. Năm 2010, Đức trả thù bằng chiến thắng 4-1, trong đó 1 bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard bên phía ĐT Anh đã không được công nhận.

1. Brazil và Argentina
2 quốc gia láng giềng ở Nam Mỹ này đồng thời sở hữu các ĐTQG hàng đầu thế giới với vô số cầu thủ nổi danh đã đi vào huyền thoại. Brazil và Argentina so kè từng chút một và sự căng thẳng chưa bao giờ vơi đi trong những trận đấu giữa 2 đội, kể cả là giao hữu. 

Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau trong khuôn khổ World Cup là tại vòng 16 đội ở Italia 90. Sau trận đấu, Branco bên phía Brazil đã tố cáo nhân viên của Argentina cho ông uống chai nước có chứa thuốc an thần. Huyền thoại Diego Maradona đã xác nhận điều này, trong khi HLV Carlos Bilardo của Argentina lại phủ nhận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x