HLV Phan Thanh Hùng: “Hãy ủng hộ và kiên nhẫn với ĐT Việt Nam”

Đức Nguyễn
09:17 ngày 30-03-2016
“Cần phải thẳng thắn nhìn nhận, ĐT Việt Nam thua kém đối thủ về nhiều mặt, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn thể hiện được những cái riêng. Tôi thích nhất là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ như vậy khi trả lời phỏng vấn của PV báo Bóng đá sau trận ĐT Iraq - ĐT Việt Nam.
HLV Phan Thanh Hùng: “Hãy ủng hộ và kiên nhẫn với ĐT Việt Nam”
“IRAQ ĐÚNG LÀ LIỀU THUỐC THỬ NẶNG ĐÔ”

Phóng viên: Thưa HLV Phan Thanh Hùng, ông có bất ngờ về kết quả của trận đấu?

HLV Phan Thanh Hùng: Tôi không bất ngờ về kết quả trận đấu dù có chút tiếc nuối, bởi đối thủ của ĐT Việt Nam là một đội bóng hàng đầu châu Á. Thật không dễ để đánh bại đối thủ này, hơn nữa ĐT Việt Nam lại đang có những thay đổi dưới thời của một nhà cầm quân mới. Vì vậy, hãy nhìn nhận tích cực và hãy xem trận đấu này như một liều thuốc thử nặng đô đối với đội bóng đang trong quá trình xây dựng và định hình lối chơi!

Nhận xét chuyên môn của ông về 90 phút của cuộc đối đầu này?

-Rõ ràng, ĐT Iraq đã muốn kết thúc trận đấu ngay hiệp 1. Họ đã đẩy cao đội hình, đá áp sát và cố giành quyền kiểm soát bóng. Có thể thấy, các cầu thủ của họ to cao nhưng kỹ thuật rất tốt. Vì thế, các cầu thủ Việt Nam chỉ giữ được bóng 3 đến 5 nhịp. Trước một hàng tiền vệ mạnh của đối thủ, thật không dễ để Tuấn Anh, Xuân Trường và Duy Mạnh có thể thể hiện được hết phẩm chất của mình. 


Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn với tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời và cả những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật, con người của HLV Nguyễn Hữu Thắng nữa. Điều đó buộc Iraq phải lùi về phòng ngự, bởi họ sợ bị… phản đòn.

Có vẻ như đối thủ cũng đã nghiên cứu rất kỹ về lối chơi của ĐT Việt Nam?

- Đúng vậy, họ hiểu rằng điểm mạnh của ĐT Việt Nam là kiểm soát bóng. Với thể hình và thể lực rất tốt, các cầu thủ Iraq đã chơi áp sát, không cho các cầu thủ chúng ta có nhiều khoảng trống để chuyền ban. Họ đã làm được điều đó ở hiệp 1 nhưng hiệp 2 thì đã khó hơn cho họ nhiều.

Đã có những ý kiến xung quanh việc BHL dùng Đỗ Duy Mạnh, một cầu thủ mới chỉ 20 tuổi, thay cho Ngô Hoàng Thịnh. Ông thấy như thế nào?

- Hẳn BHL đã có những lý do khi sử dụng Đỗ Duy Mạnh. Ở một thời điểm nào đó, các nhà cầm quân sẽ phải có những toan tính và đôi khi mang đến những hiệu ứng. Với tôi, những cầu thủ trẻ như Mạnh cần được trao niềm tin. Hơn nữa, trước trận này Hoàng Thịnh cũng gặp chấn thương nên càng có lý do để trao niềm tin cho Duy Mạnh.

VIDEO: Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã chơi tuyệt hay trước Iraq



CẦN ỦNG HỘ VÀ KIÊN NHẪN

5/11 cầu thủ của ĐT Việt Nam mới chỉ 20 hay 21 tuổi, họ còn quá trẻ để tham gia một trận đấu căng thẳng như thế này. Ý kiến của ông như thế nào về chuyện này?

- Cần phải khẳng định rằng, những cầu thủ đó xứng đáng được gọi vào ĐT Việt Nam. Sau mỗi trận đấu như thế này, chắc chắn họ sẽ tiến bộ rất nhanh và đấy chính là điều mà chúng ta đang cần trong quá trình xây dựng một ĐT Việt Nam có bản sắc với lối chơi phù hợp. 

Thêm một điều dễ nhận ra là, những cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh hay Duy Mạnh đang được kèm cặp bởi những đàn anh Công Vinh, Đình Luật, Thành Lương… Sức trẻ đang đồng hành cùng kinh nghiệm ở ĐT Việt Nam.


Chúng ta lại phải nói đến vai trò của HLV trưởng ĐT Việt Nam trong trận đấu này. Đâu là dấu ấn của ông Nguyễn Hữu Thắng?

- Một trận đấu căng thẳng trước một đối thủ mạnh luôn khó cho một nhà cầm quân chỉ mới lên nắm đội tuyển được vài tuần như Hữu Thắng. Điều mà tôi đánh giá rất cao ở HLV này chính là việc anh ấy đã thổi được ngọn lửa tinh thần cho các học trò. 

ĐT Việt Nam đã có một hiệp 2 khá ổn nhờ tinh thần tốt, nhờ những thay đổi về con người và chiến thuật. Chẳng hạn, việc đẩy Quế Ngọc Hải lên đá tiền vệ là hợp lý. Cầu thủ này không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà còn thực hiện những đường chuyền dài cho hàng công rất chuẩn xác.

Gặp một đối thủ mạnh, ĐT Việt Nam cũng đã lộ ra những điểm yếu. Vậy theo ông, đội cần những yếu tố gì để hướng tới một lối chơi có bản sắc?

- Một nửa đội hình là những cầu thủ trẻ, rõ ràng đây là một chiến lược đúng đắn. Điều quan trọng là hãy ủng hộ, hãy kiên nhẫn bởi ĐT Việt Nam cần có thêm thời gian để các cầu thủ trẻ “chín”hơn. Tôi nghĩ, khi có niềm tin thì đội sẽ đi đúng hướng!

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

ĐT Việt Nam hội quân trở lại vào cuối tháng 5/2016
Hôm nay, ĐT Việt Nam về nước và các cầu thủ sẽ trở về các CLB chủ quản. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 5/2016, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho hành trình hướng đến AFF Suzuki Cup 2016. Lần tập trung đó, đội dự kiến có trận đấu giao hữu với một đội tuyển QG (hiện chưa xác định) vào ngày 30 hoặc ngày 31/5. Sau đó, từ ngày 3 đến ngày 5/6, ĐT Việt Nam sẽ tham gia một giải giao hữu được tổ chức tại Myanmar với sự tham dự của 4 đội mạnh trong khu vực ĐNÁ và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x