Từ tài năng trên tầm Pogba, Morrison trôi về nơi xa lắm

Trung Nghĩa
16:06 ngày 15-10-2018
Ravel Morrison lại rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi bị Lazio từ chối giữ lại. Tài năng từng được Paul Pogba phải thần tượng vẫn chưa tìm thấy ánh sáng cho sự nghiệp của mình chỉ vì thói ăn chơi sa đọa.
Từ tài năng trên tầm Pogba, Morrison trôi về nơi xa lắm
Morrison là một sản phẩm của lò đào tạo nổi danh Fletcher Moss Rangers. Man United đã phải vất vả để đánh bại Man City trong việc ký hợp đồng với anh. Tài năng của Morrison đã thu hút không chỉ các tuyển trạch viên ở Manchester mà cả ở Meyserside. 

Trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand từng tiết lộ vào tuần trước rằng Ferguson đã lôi bằng được anh và Wayne Rooney đến để khoe về viên ngọc mà ông mới tìm được. "Hãy nhìn vào đứa trẻ này", Ferdinand nhớ lại những câu nói của ông thầy cũ. "Cậu ta tài năng hơn cả 2 cậu và cả Ryan Giggs khi các cậu còn nhỏ. Đây là đứa trẻ xuất sắc nhất mà các cậu từng thấy".


Ferdinand cũng coi Morrison là tài năng trẻ tốt nhất mà anh từng thấy ở Man United, hơn cả Paul Pogba. Cặp đôi này được huấn luyện bởi Warren Joyce và đã giành Youth Cup 2011, nhưng Morrison là ngôi sao lớn nhất. Pogba thậm chí được cho là còn phải thần tượng anh ta. 

Sự phấn khích của Ferguson cuối cùng lại trở thành bực dọc. Ngày càng có nhiều người cho rằng Man United không nên mang Morrison về và rằng anh ta đang giao du với những phần tử xấu có thể hủy hoại cả sự nghiệp.

Điều này đã thành sự thật vào tháng 2/2011, 4 tháng sau khi Morrison có màn ra mắt trong trận thắng Wolves ở Carling Cup. Anh ta suýt phải vào tù sau khi dính dáng đến một vụ cướp. Chính tài năng trẻ khi đó mới 18 tuổi đã thừa nhận rằng mình cùng đám bạn đã đe dọa những nạn nhân bằng vũ khí để chiếm đoạt tài sản. May cho Morrison là tòa án thanh thiếu niên Trafford đã ra quyết định cho anh hưởng 12 tháng thử thách cùng lời cảnh báo nếu tái phạm sẽ phải chịu hình phạt tù 1 năm. 

Trong một cuộc gọi đến nạn nhân, tòa án đã nghe Morrison nói với nạn nhân: "Mày không biết tao là ai và tao có thể làm gì với mày đâu". Một thẩm phán đã phải mô tả hành vi của Morrison bằng từ "ghê rợn". 

Thói ăn chơi quá đà đã khiến tài năng của Morrison không thể phát triển được
Thói ăn chơi quá đà đã khiến tài năng của Morrison không thể phát triển được

Vào tháng 5/2011, 48 giờ sau khi ghi được cú đúp cho Man United trong trận chung kết FA Youth Cup, Morrison lại dính vào một vụ bê bối khác. Anh ta bị kết tội hình sự vì đã ném điện thoại di động của bạn gái ra ngoài cửa sổ và được khuyên nên trải qua tư vấn bạo lực gia đình.

Sau khi chỉ xuất hiện thêm 2 lần nữa trong màu áo Man United, tất cả đều ở Carling Cup, Morrison quyết định chuyển tới West Ham với giá 650.000 bảng và mức lương 15.000 bảng mỗi tuần.

Mùa Hè năm đó, Sportsmail tiết lộ Morrison đã bị đuổi khỏi tour du đấu của West Ham. Khi các quan chức của West Ham chuẩn bị phạt tiền Morrison vì từ chối uống bất cứ thứ gì ngoài nước đóng chai, họ mới phát hiện anh ta đã trồng lại tới 7 chiếc răng với giá 28.000 bảng.

Thi thoảng Morrison cũng có những lúc thăng hoa như khi anh ghi bàn vào lưới Tottenham
Thi thoảng Morrison cũng có những lúc thăng hoa như khi anh ghi bàn vào lưới Tottenham

Morrison sau đó được đem cho mượn ở Birmingham City. Anh có 30 lần ra sân cùng 3 bàn thắng. Thành tích này giúp Morrison được trọng dụng khi trở lại sân Upton Park.

Năm 2013, Morrison khiến nhiều người ngả mũ với siêu phẩm vào lưới Tottenham ngay tại White Hart Lane. Nhận bóng từ giữa sân, tiền vệ của West Ham dốc thẳng sang phần sân đối thủ và hất bóng qua người thủ môn. Morrison ăn mừng với một nụ cười mỉm giống như không cảm thấy bất ngờ sau những gì mình vừa làm được.

Tuy vậy, sự nghiệp của Morrison cũng chẳng thể cất cánh sau bàn thắng này. Anh được đem cho mượn tại Queens Park Rangers ở nửa sau mùa giải và đến đầu mùa 2014/15 lại chuyển tới Cardiff. Chỉ có 7 trận tại CLB của Xứ Wales, Morrison dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để học tiếng Pháp.

Morrison được Lazio đưa về với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không thể hiện được gì
Morrison được Lazio đưa về với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không thể hiện được gì

Màn trình diễn kém cỏi ở Cardiff khiến HLV của West Ham khi đó là Sam Allardyce chẳng còn mấy hy vọng vào Morrison. Ông tuyên bố thẳng là Morrison nên tìm một câu lạc bộ mới.

Vào tháng Giêng năm 2015, Morrison lại phải đến tòa án, với 3 cáo buộc tấn công bạn gái cũ và mẹ cô ta. Tuy nhiên, hình ảnh camera từ bên ngoài một hộp đêm ở Manchester cho thấy Morrison đã không đánh bạn gái cũ của mình như cáo buộc, và cô ấy chỉ đơn giản là "trượt ngã" xuống sàn nhà. 

Tháng 7 năm 2015, Morrison đồng ý chuyển sang Lazio với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Trước khi ký hợp đồng với đội bóng Italia, Morrison đã hết hợp đồng với West Ham vào tháng 2/2015. Anh ta đã tập luyện cùng đội bóng mới với lời hứa sẽ ký hợp đồng ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè bắt đầu. Vào tháng 6/2015, có những cáo buộc rằng Morrison ngấm ngầm muốn quay về Queens Park Rangers nhưng anh đã bác bỏ những thông tin này.

Mùa 2017/18, Morrison thi đấu khá tốt ở Atlas nhưng không được Lazio giữ lại và hiện đang thất nghiệp
Mùa 2017/18, Morrison thi đấu khá tốt ở Atlas nhưng không được Lazio giữ lại và hiện đang thất nghiệp

Chỉ được thi đấu 7 trận cho Lazio vì mâu thuẫn với HLV Stefano Pioli, Morrison chính thức quay lại Queens Park Rangers vào ngày 31/1/2017 theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa 2016/17. Màn trở lại sân Loftus Road lần này không suôn sẻ khi Morrison chẳng có nổi 1 bàn thắng sau 5 lần ra sân, trong đó có tới 4 lần là từ ghế dự bị. CLB ở Tây London cũng chẳng mặn mà giữ lại Morrison dù Lazio chào giá có 2 triệu bảng. 

Đến ngày 31/8/2017, Morrison gia nhập Atlas của Mexico theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2017/18. Bất chấp những biến động tại đây khi chỉ trong vòng 6 tháng đã có tới 3 HLV đến rồi đi, Morrison có 25 lần ra sân với 4 bàn thắng. Trở lại Lazio, tiền vệ người Anh không được thu nhận và đang phải chật vật tìm kiếm bến đỗ mới.

Atlas được cho là muốn giữ anh ta lại còn Vitoria ở Bồ Đào Nha cũng đang quan tâm. Nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Dù có tới nơi nào thì sự nghiệp của Morrison cũng chưa có dấu hiệu sẽ thăng tiến. Rất ít người tin rằng tài năng trẻ mà Ferguson từng đánh giá là xuất sắc nhất mà lò đào tạo Man United từng sản sinh sẽ không có một kết thúc có hậu.

Sự nghiệp lận đận của Ravel Morrison
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x