V.League sau vòng 14: Giờ các cuộc đua mới bắt đầu

Trung Phong
15:46 ngày 06-07-2016
Sau khi các trận đấu ở vòng 14 khép lại, có thể khẳng định đây mới là thời điểm những cuộc đua ở V.League thực sự căng thẳng.
V.League sau vòng 14: Giờ các cuộc đua mới bắt đầu

Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Có thể nhận định, cuộc đua vô địch V.League mùa này xứng đáng nằm trong những màn rượt đuổi kịch tính nhất nhiều năm trở lại đây. Hải Phòng vẫn đang vững vàng trên ngôi đầu bảng dù khoảng cách giữa họ và SHB Đà Nẵng đã bị rút xuống còn 5 điểm (vòng 11 Hải Phòng hơn đội gần nhất đến 9 điểm). 

Cần nói thêm, đã có những thời điểm đội bóng sông Hàn bị nghi ngờ về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch sau khởi đầu kém ấn tượng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã trở lại mạnh mẽ kể từ giai đoạn cuối lượt đi và chiến thắng trước đối thủ trực tiếp FLC Thanh Hóa giúp họ vươn lên ngôi nhì bảng.

Ngoài ra, FLC Thanh Hóa cũng là một đối thủ không thể không nhắc tới. Đoàn quân xứ Thanh được nhận định là ứng viên cạnh tranh chức vô địch mùa này và trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, họ đã mang về không ít cầu thủ chất lượng như Bật Hiếu, Sunday hay Tăng Tuấn. Khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng Hải Phòng vẫn có thể san lấp. Do đó, càng về cuối mùa, chắc chắn HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ phải đốc thúc các học trò tăng tốc.

SHB Đà Nẵng (áo cam) và FLC Thanh Hóa (áo vàng) là những ứng viên cạnh tranh chức vô địch với Hải Phòng - Ảnh: Sông Hàn
SHB Đà Nẵng (áo cam) và FLC Thanh Hóa (áo vàng) là những ứng viên cạnh tranh chức vô địch với Hải Phòng - Ảnh: Sông Hàn

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nhà ĐKVĐ B.Bình Dương. Mất mát mang tên Moses là quá lớn nên trong giai đoạn cuối lượt đi, đội bóng đất Thủ đã chơi không tốt, đang ngụp lặn ở vị trí thứ 8. Nếu muốn bảo toàn chức vô địch V.League, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn không có cách nào khác là bung hết sức cho phần còn lại của mùa giải, khi họ đang kém Hải Phòng tới 12 điểm.

Cuối cùng, cả Hà Nội T&T lẫn Than.QN đều được dự đoán sẽ trở thành những ngựa ô trong cuộc đua vô địch. Hà Nội T&T đã có một cuộc tái sinh ngoạn mục, từ chỗ bét bảng sau giai đoạn đầu lên tới vị trí thứ 4 trên BXH. Trong khi đó, Than.QN sau những chập chững bước đầu dưới thời tân HLV Phan Thanh Hùng giờ đã dần bắt nhịp với cuộc chơi.


Tử thần gọi tên ai

Nóng bỏng không kém cuộc đua vô địch chính là cuộc tẩu thoát ở nhóm cầm đèn đỏ. Sau khi SLNA đánh bại Than.QN ở vòng 14, nhóm xuống hạng có thể tạm khoanh vùng ở 3 cái tên: HA.GL, Long An và Đồng Tháp.

So với 2 đội còn lại, HA.GL lúc này vẫn đang ở vị trí an toàn hơn cả. Tuy nhiên, họ chỉ hơn đội xếp dưới là Long An có 2 điểm mà thôi. Bất cứ cú sẩy chân nào trong 12 vòng đấu cuối cũng sẽ khiến thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn phải trả giá bằng suất xuống hạng. Dù vậy, với kinh nghiệm có được sau cuộc thoát hiểm ngoạn mục ở cuối mùa trước, đội bóng phố Núi vẫn có thể hy vọng sẽ trụ hạng thành công vào cuối mùa.

Long An (áo trắng) sẽ nỗ lực tối đa cho phần còn lại của mùa giải để cướp vị trí thứ 12 từ tay HA.GL - Ảnh: Minh Tuấn
Long An (áo trắng) sẽ nỗ lực tối đa cho phần còn lại của mùa giải để cướp vị trí thứ 12 từ tay HA.GL - Ảnh: Minh Tuấn

Long An đứng ở vị trí thứ 13, tức sẽ phải chơi trận play-off vào cuối mùa nếu không cải thiện được thành tích. Ở vòng 14, đội bóng miền Tây Nam Bộ đã xuất sắc cầm hòa Hà Nội T&T ngay ở Hàng Đẫy trong những phút cuối cùng. Chắc chắn, thầy trò Ngô Quang Sang sẽ không muốn phải chấp nhận rủi ro và sẽ tăng tốc trong phần còn lại của mùa giải.

Cuối cùng, Đồng Tháp là đội bóng bị đánh giá là khó có cửa trụ hạng nhất. Đội bóng xứ sen hồng lúc này mới chỉ có được 4 điểm sau 14 vòng đấu. Trong lịch sử V.League chưa chứng kiến nhiều đội bóng có thể vực dậy sau khi đứng bét bảng ở lượt đi. Nhưng nếu nỗ lực, khoảng cách 7 điểm với vị trí an toàn của HA.GL vẫn có thể san lấp và đó cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất mà HLV Trần Công Minh cùng các học trò hướng tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x