ÔNG TRẦN TIẾN ĐẠI, CHỦ TỊCH SÀI GÒN FC:

Chủ tịch Trần Tiến Đại: 'Sài Gòn FC mất mát nhiều nên phải cố gắng thôi'

Sài Gòn FC bước vào mùa giải 2018 với sự hoài nghi về chất lượng đội hình và được dự đoán khó giành thành tích cao. Tuy nhiên, lãnh đạo đội vẫn thể hiện quyết tâm cao, dù lực lượng của Sài Gòn FC bị bào mòn khá nhiều…
Chủ tịch Trần Tiến Đại: 'Sài Gòn FC mất mát nhiều nên phải cố gắng thôi'
- P/V: Xin chào ông! Sài Gòn FC vừa mất 3 cầu thủ quan trọng là Văn Thuận, Đình Trọng và Văn Đại. Điều đó có ảnh hưởng đến sức mạnh của đội?

- Ông Trần Tiến Đại: Quả thực, việc mất những cầu thủ nói trên có phần làm lãnh đạo đội bất ngờ. Mọi người đều thấy đó, 3 cầu thủ này chia tay Sài Gòn FC lập tức được đá chính ở TP.HCM và Hà Nội FC, nên chắc chắn họ là những người có chuyên môn cao. Vòng vừa rồi, Văn Đại đã ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội FC. Việc chia tay cầu thủ trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, nhưng lần này mọi thứ diễn ra quá nhanh nên đội trở tay không kịp. Khi mất bộ ba đó, chúng tôi muốn bổ sung những cầu thủ mới, nhưng lúc đó đã cận giải nên khó tìm được phương án tốt. Bởi lẽ các cầu thủ tự do khi đó đã ký hợp đồng với các đội khác.

- Có ý kiến cho rằng, việc mất các cầu thủ quan trọng cả ở hàng thủ lẫn hàng công khiến Sài Gòn FC trở nên “tầm thường”?
- Chúng tôi xác định, các cầu thủ đã ra đi rồi nên giờ không phải lúc ngồi mà nuối tiếc. Mình phải có cách khắc phục để hình ảnh và sức mạnh của đội không bị ảnh hưởng nhiều. Được cái may, những cầu thủ trụ cột năm ngoái như Đức An, Ngọc Duy hay Quốc Long rất hiểu nhau, thi đấu ăn ý và là những thủ lĩnh của đội, trung tâm của sự đoàn kết cũng như nhiệt huyết của các thành viên. Đội trưởng Ngọc Duy có tiếng nói rất quan trọng ở đội và đang làm tốt trách nhiệm đầu tàu. 


- Trước đây ông từng nổi tiếng nhờ nghề môi giới, đem rất nhiều cầu thủ ngoại chất lượng đến V.League, nhưng hiện tại hai ngoại binh của Sài Gòn FC là Dugary và Silva lại không quá nổi bật?
- Tôi mới trở lại đời sống bóng đá và hơn nữa cũng vừa tiếp nhận chiếc ghế Chủ tịch Sài Gòn FC nên thời gian để chuẩn bị cho đội không được nhiều. Trận vừa rồi, Dugary chưa thi đấu do mới từ Bỉ sang nên chưa kịp thích ứng thời tiết ở Việt Nam. Nhưng tuần này sức khỏe  của cậu ấy đã ổn định và hoàn toàn có thể xung trận. Hợp đồng với Nsi vướng vào tranh cãi với XSKT.CT nên Sài Gòn FC cũng bị động trong quá trình chọn ngoại binh. Tuy vậy, tôi vẫn tin cặp Silva - Dugary sẽ hòa nhập nhanh với toàn đội và thi đấu thành công trong thời gian tới.

- Vừa có sự thay đổi lớn từ cấp lãnh đạo, BHL đến các cầu thủ, Sài Gòn FC khó có thể hướng tới Top 5 như mùa trước?
- Chúng tôi xác định, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực hơn. Đội đã đặt mục tiêu lọt vào Top 5 và sẽ nỗ lực giải quyết từng trận đấu để hoàn thành nhiệm vụ đó! Các cầu thủ Sài Gòn FC sẽ luôn vào trận với quyết tâm cao và hướng đến kết quả cao nhất.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x