Dư âm vòng 12 V.League 2023/24: Các đội 'chiếu dưới' vùng lên

Đỗ Tuấn
09:53 ngày 05-03-2024
Xuất hiện nhiều bất ngờ ở vòng 12 V.League 2023/24 khi các đội được đánh giá "chiếu dưới" như HAGL, Quảng Nam, HL Hà Tĩnh, TP.HCM đã có những cuộc bứt phá ngoạn mục, khiến những “kèo trên” phải hụt hẫng.

Đầu tiên là trận đấu sớm nhất vòng đấu giữa Thanh Hoá vs HAGL. Trận này, chẳng nhiều người nghĩ đội khách đến từ phố Núi sẽ có điểm, thậm chí là 3 điểm khi đối đầu với chủ nhà Thanh Hoá đang ở nhóm đầu và vừa có trận thua CAHN. Do đó, giới chuyên môn đã nhận định, chủ nhà Thanh Hoá sẽ giành trọn 3 điểm để trở lại đua tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, thực tế trận đấu lại diễn ra với chiều hướng ngược lại, khi đội bóng xứ Thanh chơi như mơ ngủ và thua chung cuộc 1-2.

HAGL đã có chiến thắng rất bất ngờ trước Thanh Hoá. Ảnh: Đức Cường

Trận thắng ấy đã giúp HAGL vượt lên vị trí 12 và đẩy Khánh Hoà xuống chót bảng, thậm chí họ còn xếp trên cả Viettel dù cùng có 10 điểm vì hơn hiệu số. Đây được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này, nhưng 3 trận đấu hay nhất lại thuộc về cuộc so kè giữa Quảng Nam vs Bình Định, CAHN vs HL Hà Tĩnh và TP.HCM vs Bình Dương. 

Sở dĩ 3 trận đấu này hấp dẫn, bởi Quảng Nam, HL Hà Tĩnh và cả TP.HCM dẫu được đánh giá yếu hơn hẳn so với đối thủ, nhưng đã thi đấu tuyệt hay và nếu may mắn có lẽ cả 3 đều giành chiến thắng, chứ không phải là những màn chia điểm đầy tiếc nuối .  

Quảng Nam (áo xanh) đã bất ngờ có 1 điểm trước Bình Định. Ảnh: Phi Hải

Trên sân Hoà Xuân, dù tiếp đội khách Bình Định được đánh giá cao hơn nhưng Quảng Nam đã chơi rất hay. Với đấu pháp hợp lý, các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn đã khiến Bình Định phải rất vất vả trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Công. Thậm chí, Quảng Nam đã có bàn thắng ở phút 75, nhưng sự thiếu tập trung ở những phút cuối khiến họ đã bị gỡ hoà ở phút 85 từ bàn thắng của Vũ Minh Tuấn. Sau trận, HLV Bùi Đoàn Quang Huy cho biết, Bình Định đã rất may mắn mới có thể giành được 1 điểm ở cuộc đối đầu này.

Trọng Hoàng và các đồng đội ở HL Hà Tĩnh đã có trận đấu rất hay ngay trên sân nhà của CAHN. Ảnh: Minh Tuấn

Làm khách trên sân Hàng Đẫy của CAHN vượt trội về mọi mặt, nên nhiều người đã nghĩ đến tình cảnh HL Hà Tĩnh sẽ trắng tay khi trở về, vậy nhưng thực tế đã khác hẳn. Trận này, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã hành cho đội chủ nhà "lên bờ xuống ruộng", thậm chí họ đã có bàn dẫn trước ở phút 58 từ một quả phạt đền. Hơi tiếc khi HL Hà Tĩnh đã không giữ được chiến thắng khi để CAHN cân bằng 1-1 bằng bàn gỡ của Quang Hải ở phút 90+1, khiến thầy trò HLV Kiatisak mừng hú vía khi giành được 1 điểm!

Ấn tượng nhất có lẽ là cuộc đối đầu giữa TP.HCM vs Bình Dương trên sân Thống Nhất. Trước đối thủ Bình Dương được đánh giá cao hơn và chơi tấn công ngay từ đầu, các cẩu thủ TP.HCM đã chủ động phòng ngự phản công một cách chắc chắn. Dẫu thế, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương vẫn có những pha phản công sắc lẹm, và bàn thắng đã đến với họ ở phút 30 do công của Huy Toàn từ một tình huống phạt góc. Thậm chí nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, CLB TP.HCM còn có thêm bàn thắng ở những phút cuối trận. 

Sầm Ngọc Đức và CLB TP.HCM đã có một trận đấu rất hay trước Bình Dương. Ảnh: Quốc An

2 trận liên tiếp đá sân nhà trước Bình Định, Bình Dương và giành trọn 6 điểm là điều nằm ngoài mong đợi của HLV Phùng Thanh Phương. Nhờ đó, TP.HCM tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp và là đội có thành tích tốt nhất trong các đội "chiếu dưới" ở thời điểm này.

Cần nói thêm, ở vòng đấu vừa qua, các đội nhóm cuối ngoài sự quyết tâm, đoàn kết đồng lòng của cầu thủ và đặc biệt là đấu pháp theo kiểu "biết người biết ta", việc bổ sung lực lượng của các đội cho giai đoạn 2 cũng giúp cho lối chơi của họ ổn hơn. Theo đó, HAGL đã có sự bổ sung của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Tài, Gabriel Ferreira, Joao Veras. Còn HL Hà Tĩnh là Xuân Trường, Trọng Hoàng. Trong lúc TP.HCM là chân sút Wander Luiz…

Tuy nhiên, cuộc chơi còn dài và sự quật khởi cũng chỉ giúp các đội "chiếu dưới" thêm chút hưng phấn cho hành trình gian nan phía trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x