Thai League không vượt V.League nhưng cầu thủ Thái Lan lại hơn Việt Nam

Trí Công Trí Công
05:35 ngày 25-02-2024
Đó là nhận xét của tiền vệ Lương Xuân Trường, khi từng thi đấu tại Thai League cho Buriram United trước khi quay trở lại đấu trường quen thuộc V.League.

Bị phàn nàn ở Hàn Quốc

Cũng trong phần chia sẻ trên podcast cá nhân về hành trình xuất ngoại, tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định 2 năm chơi bóng ở Hàn Quốc là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Anh khẳng định trải nghiệm tại Hàn Quốc đã dạy cho anh rất nhiều bài học bổ ích, cả chuyên môn bóng đá lẫn đời sống thường ngày.

Xuân Trường tâm sự: “Một ngày phổ biến của mình sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, ăn sáng, tập luyện. Sau đó  ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại tập chiều. Đến tối, mình tranh thủ học tiếng Hàn, gọi điện về cho gia đình rồi đi ngủ sớm. Đó là quãng thời gian mình rất ít được gặp người thân trong gia đình.

Việc di chuyển sang Hàn Quốc không phải dễ, cần visa nên không phải muốn gặp người thân lúc nào cũng được. Mình may mắn có người yêu và là vợ mình bây giờ đã luôn tin tưởng và kiên nhẫn, chấp nhận thử thách yêu xa và chờ ngày mình về. Mỗi năm, mọi người chỉ sang thăm mình được một lần”.

Lương Xuân Trường biết ơn thời gian xuất ngoại tại Hàn Quốc

Xuân Trường chia sẻ thêm: “Cũng may, Hàn Quốc là một đất nước có cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo. Thời ở Incheon thì mình gặp nhiều người Việt Nam hơn. Cứ đến cuối tuần được nghỉ là các anh lại đến đón về nhà tụ tập. Được ăn những món ăn Việt Nam, được nói chuyện thoải mái bằng tiếng Việt nên cũng cảm thấy đỡ lạc lõng hơn. Mình còn được hai người anh dạy lái xe cho ngay tại Seoul, và đã thi đỗ bằng lái ô tô tại Hàn luôn.

Tại Hàn Quốc, điều mình tâm đắc nhất là nền bóng đá nước này cực kỳ chuyên nghiệp và chỉn chu. Các cầu thủ luôn có cảm giác được CLB tôn trọng tuyệt đối, không có nhiều sự phân biệt đối xử về tuổi tác, giá trị chuyển nhượng hay trình độ. Ngược lại, các cầu thủ cũng có một tinh thần vì tập thể rất cao. Dù mỗi người một suy nghĩ, một cá tính, một sở thích nhưng khi đã vì cái chung thì mọi người sẵn sàng hy sinh”.

Xuân Trường thừa nhận: “Ở Việt Nam, mình vốn dĩ không được đánh giá cao về mặt thể lực. Và tất nhiên rồi, khi sang Hàn Quốc, mình cũng bị các HLV phàn nàn về yếu điểm này. Bóng đá Hàn Quốc đòi hỏi thể lực tốt và phải chịu được cường độ cao. Tất nhiên các HLV họ chỉ ra điểm yếu của mình, nhưng cũng có HLV tập trung vào sử dụng điểm mạnh của mình nhiều hơn. Vì nó đã là tố chất rồi thì sẽ rất khó để cải thiện trong thời gian ngắn, nên việc phát huy điểm mạnh của mình để bù đắp những điểm yếu có vẻ sẽ là phương án hiệu quả hơn. Tất nhiên nói vậy không phải là mình không tập trung cải thiện điểm yếu về thể lực. Việc chơi được 2-3 trận liên tiếp khoảng 70 phút tại K.League cũng là một con số tạm chấp nhận được với mình ở thời điểm ấy”.

Nhận xét về bóng đá Thái Lan, Việt Nam

Đến năm 2019, Xuân Trường có nửa mùa giải thi đấu cho CLB Buriram United của Thái Lan. “Đó cũng không phải là khoảng thời gian quá ấn tượng. Mình chỉ muốn nhận xét thêm rằng cá nhân mình thấy trình độ tại Thai League không hơn nhiều so với Việt Nam. Nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam có rất nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên thì cầu thủ Thái có một cái gì đó mà mình cho là hơn các cầu thủ Việt Nam, đó là sự bản lĩnh và phong thái chơi bóng rất ung dung và đĩnh đạc”.

Anh chia sẻ: “Cái này đến từ đầu thì mình không rõ nữa, có thể là do văn hóa và đặc tính của con người nơi đây chăng? Các CLB họ cũng làm hình ảnh khá tốt, có nhiều hoạt động để giúp đội bóng trở nên chuyên nghiệp và gần gũi với khán giả hơn. Cá nhân mình thì luôn nhận định là bóng đá Thái vẫn đi trước chúng ta, chưa biết bỏ xa đến đâu nhưng họ đang ở phía trước. Nếu mình không có hành động cụ thể nào thì khoảng cách sẽ càng ngày càng xa”.

Xuân Trường khẳng định việc xuất ngoại là con đường đúng đắn với cầu thủ Việt Nam

Xuân Trường thừa nhận: “Sự thật là mình chưa có được sự thành công khi ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng với mình thì đó là những bước tiến rất lớn trong sự nghiệp, và đây cũng là quyết định và lựa chọn của bản thân. Nên dù kết quả thế nào đi nữa thì mình cũng là người đón nhận. Với cá nhân mình thì không có gì để hối hận cả, vì càng được đi, càng được trải nghiệm thì mình càng học được nhiều hơn.

Mình biết được giới hạn của mình ở đâu, từ đó cũng có cái nhìn tốt hơn về các nền bóng đá khác nhau. Nếu sau này có làm về bóng đá thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình rất nhiều. Với mình thì lựa chọn nào cũng có hai mặt và có cái giá của nó. Nên cố gắng tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định là điều cần làm. Dù chưa thật sự thành công, nhưng những trải nghiệm đó cũng cho mình biết thêm nhiều điều về thế giới rộng lớn ngoài kia”.

Xuân Trường tin rằng việc cầu thủ xuất ngoại là cách mà bóng đá Việt Nam nên chú trọng thực hiện, vì có thể nhìn vào đội hình của Nhật Bản và Hàn Quốc bây giờ chúng ta có thể thấy 90% các cầu thủ đang thi đấu tại trời Âu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x