Vì sao Arsenal luôn đá tệ trong hiệp 1?

Lâm Phong
09:12 ngày 21-11-2018
Arsenal đang cùng Cardiff chưa từng khép lại hiệp 1 tại Premier League mùa này trong thế dẫn trước đối thủ. Tại sao một đội bóng trên giấy tờ có rất nhiều cầu thủ tấn công giỏi lại phải chờ đến tận hiệp 2 mới bắt đầu “nóng máy”?
Vì sao Arsenal luôn đá tệ trong hiệp 1?
Hiệp 1 là nỗi hổ thẹn
Nếu có một BXH dành riêng cho thành tích hiệp 1 thì Arsenal đang xếp tận thứ… 19. Thành tích của họ là 0 thắng, 9 hòa và 3 thua, ghi 6 bàn và 9 lần để thủng lưới. Như vậy, số điểm Pháo thủ giành được trong hiệp 1 chỉ bằng 37,5% tổng điểm mùa này của họ. Số lần Arsenal bắn phá khung thành đối phương trong 45 phút đầu cũng chỉ chiếm 23% tổng bàn thắng họ ghi được. 

100% số chiến thắng Arsenal giành được tại Premier League mùa này có được nhờ phong độ tốt trong hiệp 2. Nhiều người cho rằng, miễn sao là chiến thắng, còn chuyện phong độ cao ở hiệp 1 hay hiệp 2 đâu có quá quan trọng. Vậy thì nhầm hoàn toàn.


Cây bút Daniel Zeqiri của tờ The Times phân tích, việc một đội bóng lớn chỉ bắt đầu “nóng máy” trong hiệp 2 là không ổn. Khoảng cách về trình độ giữa những đội bóng Premier League đang ngày càng được kéo gần lại. Vì vậy, tốt nhất là những CLB thuộc nhóm đại gia như Arsenal nên xây dựng được một thế trận vững chãi trước khi hiệp 2 bắt đầu. Bởi điều đó vừa giúp họ rộng đường tính toán, vừa tiết kiệm sức lực cho các trụ cột và điều quan trọng nhất là cơ hội chiến thắng chung cuộc sẽ cao hơn. Hiện tại Arsenal đang thắng 7/12 trận tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, nếu họ đá hiệp 1 tốt hơn, thành tích hoàn toàn có thể ấn tượng hơn thế. 

Emery cần giải 4 bài toán
Vậy tại sao một đội bóng trông có vẻ khá ổn định như Arsenal lại luôn nhập cuộc và khép lại hiệp 1 nghèo nàn? Theo The Times thì sự kém cỏi của Arsenal xuất phát từ 4 nguyên nhân chính.

Thứ nhất: HLV Unai Emery chưa xếp được đội hình cân bằng và hợp lý. Các chuyên gia cho rằng, Emery thường chỉ bố trí một tiền vệ chơi hộ công (Aaron Ramsey hoặc Mesut Oezil) đá phía sau 2 tiền đạo (Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette). Đây là kiểu bố trí gây mất cân bằng.

Quan sát các đội bóng lớn, thường một hộ công chỉ hỗ trợ một tiền đạo. Ví dụ trước đây Steven Gerrard đá sau Fernando Torres, Frank Lampard sau lưng Didier Drogba hay hiện tại Dele Alli hỗ trợ Harry Kane. Điều này sẽ giúp sự gắn kết tốt hơn và mức độ cân bằng trong đội hình cũng tốt hơn. HLV Unai Emery thực tế đã nhận ra vấn đề này khi tăng cường Alex Iwobi bên cạnh Oezil trong 2 trận thắng trước Everton và Watford, nhưng giới chuyên môn vẫn cho rằng, Emery đang quá tham đẩy các tiền đạo vào sân.


Thứ hai: Arsenal nhập cuộc với lối chơi quá dễ đoán. Chúng ta có thể làm nhanh phép so sánh: Trong hiệp 1, tỷ lệ chuyền bóng của Arsenal ở phần sân nhà và phần sân đối phương gần như là 50-50. Nhưng sang hiệp 2, Arsenal chuyền bên phần sân đối phương tới 65% và chuyền sân nhà chỉ 35%.. 

Việc Arsenal chuyền nhiều bên phần sân nhà trong hiệp 1, theo The Times, là do họ bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Arsenal nhập cuộc tương đối dễ bị bắt bài.

Thứ ba: Pháo thủ thiếu những cầu thủ đột phá giỏi. Có thể dễ dàng nhận ra là Arsenal đang không có mẫu cầu thủ giỏi xuyên phá vào vòng cấm đối phương. Họ chuyền qua lại quá nhiều, gián tiếp tạo điều kiện để hệ thống phòng ngự của đối thủ được siết chặt hơn. Có lẽ HLV Emery nên khuyến khích những cầu thủ có tốt độ tốt như Aubameyang chịu khó đột phá.

Và lý do cuối: Các CLB ở Premier League ngày càng mạnh hơn. Khi thể lực của đối thủ còn tốt, hệ thống của họ được duy trì tốt, việc Arsenal gặp khó trong khâu tấn công là khá dễ hiểu. 

4 lý do mà tờ The Times chỉ ra hy vọng sẽ giúp HLV Emery sớm khắc phục để giúp Arsenal trở nên toàn diện hơn trong phần còn lại của mùa bóng. 

Arsenal thắng ngược cao nhất 5 mùa gần đây


Dù phong độ hiệp 1 không tốt, nhưng nhờ luôn đá tốt ở hiệp 2 nên Arsenal tại Premier League mùa này có tỷ lệ thắng trong thế ngược dòng lên tới 28,2% (thắng 2/7 trận bị dẫn trước). Đây chính là tỷ lệ thắng ngược dòng cao nhất của Pháo thủ trong 5 mùa gần đây. 

Arsenal bùng nổ trong hiệp 2


Dựa vào các chỉ số như bàn thắng, số lần dứt điểm trúng đích và đặc biệt là tỷ lệ thắng, rõ ràng phong độ của Arsenal trong hiệp 1 là thất bại. Tinh hoa của Pháo thủ tập trung hết trong 45 phút còn lại của trận đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus quyết săn đón Rashford Juventus quyết săn đón Rashford

    Theo The Times, Juventus đã đưa Marcus Rashford vào tầm ngắm. Thậm chí, Bianconeri còn coi chân sút 21 tuổi này là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

  • Vì sao Rashford chơi hay ở ĐT Anh nhưng tệ ở M.U? Vì sao Rashford chơi hay ở ĐT Anh nhưng tệ ở M.U?

    Marcus Rashford là ngôi sao sáng của ĐT Anh ở chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha hồi tháng trước. Còn ở trận đấu với Croatia mới đây, tiền đạo trẻ này cũng đá khá ổn. Câu hỏi đặt ra: Vì sao Rashford thường chơi hay khi lên tập trung ở ĐTQG, nhưng lại thường đá tệ khi trở lại CLB thi đấu cho M.U?

  • Nhóm đại gia Ngoại hạng Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh - yếu của Big Six Ngoại hạng Anh?

    Ngoại hạng Anh sắp sửa trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trước khi các trận cầu hấp dẫn diễn ra vào cuối tuần này, hãy cùng đi tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của nhóm "Big Six" sau giai đoạn đầu mùa.

  • Aymeric Laporte: 'Không Bielsa, không có tôi hôm nay' Aymeric Laporte: 'Không Bielsa, không có tôi hôm nay'

    Trung vệ xuất sắc của Man City, Aymeric Laporte vừa dành cho phóng viên Henry Winter của The Times một bài phỏng vấn độc quyền. Anh kể về tuổi thơ và tầm ảnh hưởng cực lớn của HLV Marcelo Bielsa tới sự nghiệp của mình. Cuộc đời Laporte nếu không có Bielsa đã không thành công như ngày hôm nay.

  • HLV bóng đá có phải là thầy không? HLV bóng đá có phải là thầy không?

    Một câu hỏi ngô nghê nhưng cần phải trả lời. Trong tiếng Việt, từ "HLV" và "thầy" được dùng tương tự nhau và đôi khi làm bối rối khi phải cắt nghĩa. Vậy trong bóng đá quốc tế, HLV được hiểu như thế nào?

  • Fellaini tin M.U vẫn cùng đẳng cấp với Man City Fellaini tin M.U vẫn cùng đẳng cấp với Man City

    Bất chấp việc M.U vừa bị Man City hạ gục một cách dễ dàng ở derby Manchester, Marouane Fellaini vẫn tin rằng Quỷ đỏ không bị đội bóng cùng thành phố bỏ quá xa.

  • Soi kèo ngày 20/11: Tài phạt góc trận Thụy Điển - Nga Soi kèo ngày 20/11: Tài phạt góc trận Thụy Điển - Nga

    Trận tranh tài giữa Thụy Điển và Nga đêm nay có ý nghĩa quyết định đến tấm vé thăng hạng của cả hai ở League B, bảng 2. Bất kể kết cục trận chiến này ra sao, thì cuộc so tài đêm nay vẫn hứa hẹn sẽ chứng kiến cơn mưa phạt góc.

  • M.U điêu đứng vì mất một loạt trụ cột sau lượt trận quốc tế M.U điêu đứng vì mất một loạt trụ cột sau lượt trận quốc tế

    HLV Jose Mourinho đang rất lo lắng về tình hình nhân sự của M.U sau khi kết thúc loạt trận quốc tế và Ngoại hạng Anh trở lại vào cuối tuần này.

  • Giroud không rời Chelsea, cạnh tranh đến cùng với Morata Giroud quyết đòi lại vị trí từ tay Morata

    Tiền đạo Olivier Giroud khẳng định anh sẽ không rời Chelsea và sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Alvaro Morata cho vị trí tiền đạo cắm của đội chủ sân Stamford Bridge.

  • Man City xuất xưởng tiền đạo nhanh vượt trội Sane & Sterling Man City xuất xưởng tiền đạo nhanh vượt trội Sane & Sterling

    Chân sút 18 tuổi Rabbi Matondo đã quá nổi tiếng trong nội bộ Man City vì kỷ lục tốc độ và giờ anh bước ra sân khấu quốc tế khi được triệu tập lên ĐT Xứ Wales.

  • Mourinho có thể vô địch cùng Man City, còn Pep với M.U thì không Mourinho có thể vô địch cùng Man City, còn Pep với M.U thì không

    Robbie Savage, người được đào tạo tại M.U và từng thi đấu cho nhiều CLB lớn nhỏ tại Anh tin rằng vấn đề của Quỷ đỏ không phải là Jose Mourinho - mà nằm ở chất lượng đội hình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x