Brazil rất mạnh, nhưng thiếu yếu tố bất ngờ

Kinh Thi
Từ 06:42 ngày 03-06-2018
Ai cũng thấy ĐT Brazil tiến bộ dưới thời Tite, rõ ràng đến mức người ta chỉ muốn biết vì sao, chứ chẳng ai lại hỏi có hay không sự tiến bộ ấy. Thú vị ở chỗ, không ít người đã thất vọng trong việc mổ xẻ ĐT Brazil của Tite. Lối chơi chủ đạo là như thế nào? “Triết lý Tite” nằm ở chỗ nào?
Hầu như không có câu trả lời. Hoặc, mỗi người trả lời theo mỗi cách nhìn khác nhau. Điểm chung xem ra... rất chung chung. Bàn gì đi nữa, số đông cũng phải thừa nhận: Brazil của Tite không chỉ thắng như chẻ tre, mà còn thể hiện được cả vẻ đẹp lẫn hiệu quả.

Giới hâm mộ Brazil có thể phật lòng vì cách lý giải sau đây: Brazil trong tay HLV Dunga đã rơi xuống tận đáy rồi, nên dù Tite muốn không tiến bộ... cũng chẳng được. Cũng như, cách tốt nhất để bạn trông có vẻ cao là chụp hình bên cạnh một người lùn vậy. Brazil của Tite “trông có vẻ” rất mạnh, hay họ quả thật rất mạnh? Đây là đề tài có thể tranh cãi.

Ở trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Tite thắng Đức 1-0 ngay trên sân đối phương (cuối tháng 3 vừa qua). Đấy dĩ nhiên là ĐT Đức đang giữ ngôi vô địch World Cup và thắng Brazil đến 7-1 trên đường đăng quang, ngay tại Brazil cách đây 4 năm. Chiến thắng của Brazil trước 72.000 khán giả Berlin có gì bất ngờ? Xin thưa rằng... không. Gabriel Jesus ghi bàn ở phút 37. Mãi đến phút 73, Brazil mới thực hiện lần thay người duy nhất, Douglas Costa thế chỗ Philippe Coutinho. Các cầu thủ khác trong đội hình Brazil là Allison, Joao Miranda, Dani Alves, Thiago Silva, Marcelo, Willian, Fernandinho, Paulinho, Casemiro.

Trong khi đó, Đức dùng những cầu thủ như Sandro Wagner, Lars Stindl, Julian Brandt, Niklas Suele, Marvin Plattenhardt, Kevin Trapp... Họ thay 5 cầu thủ. Quá rõ ràng: với ĐT Đức, đấy vẫn chỉ là một trận giao hữu, không hơn không kém. Họ mà không thua một Brazil quyết thắng, với đội hình mạnh nhất có thể, và thái độ thi đấu nghiêm túc nhất, thì đấy mới là chuyện lạ.


Nói vậy không phải là để phủ nhận sức mạnh của ĐT Brazil trước thềm World Cup. Vấn đề là Brazil mạnh mẽ ra sao, thực lực gồm những ai, đã lộ quá rõ trong mắt đối thủ của họ. Ưu điểm của Brazil dưới thời Tite hóa ra cũng có thể là nhược điểm của họ, khi bước vào World Cup. Vì hoàn cảnh, Brazil phải đá rất “thật” để thắng cho bằng được đội Đức, dù chiến thắng ấy thật ra chẳng bao giờ làm quên được “thảm họa 1-7” cách đây 4 năm.

Trong lần gần nhất vô địch World Cup, hơn nửa danh sách ĐT Brazil của Felipe Scolari là những cầu thủ thi đấu trong nước. Marcos, Gilberto Silva, Kleberson đá chính trong trận chung kết. Juninho cũng được vào sân từ ghế dự bị. Kaka khi ấy còn chưa được biết đến bên ngoài Brazil. Ronaldinho cũng chỉ vừa kết thúc mùa bóng đầu tiên - đá chính không nhiều - ở PSG. Nghĩa là, Scolari có rất nhiều “vũ khí bí ẩn” trong tay, khi đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002. Đấy cũng là sức mạnh truyền thống của bóng đá Brazil - nền bóng đá “vô đối” trên thế giới về số lượng tài năng, nhất là các tài năng còn chưa tìm được đường sang châu Âu.

Giờ thì ngược lại: ai cũng đã nhẵn mặt các ngôi sao trong tay Tite trước thềm World Cup. Có vỏn vẹn 3 cầu thủ trong danh sách đội tuyển hiện đang chơi bóng trong nước, và cả ba (thủ môn Cassio và các hậu vệ Pedro Geromel, Fagner) đều chỉ sắm vai dự bị. Thật ra, Pedro Geromel cũng chẳng còn yếu tố bất ngờ nào. Anh quá quen thuộc trên sân cỏ Đức, khi khoác áo Cologne, và chỉ trở về Brazil như một sự trôi dạt về cội.

Việc của Tite đơn giản chỉ là ráp nối những cầu thủ tốt nhất mà Brazil hiện có (và ai cũng biết). Ông làm rất tốt. Còn sắp tới, việc của đối phương là phá hỏng sự ráp nối ấy. Cũng khá đơn giản?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x