Các nước chủ nhà World Cup thi đấu ra sao?

Hoàng Việt
Từ 15:15 ngày 07-06-2018
Trong lịch sử các kỳ World Cup, các nước chủ nhà thường có được thành tích rất tốt. Trải qua 20 kỳ World Cup, mới chỉ có Nam Phi là chủ nhà phải dừng chân từ vòng bảng.
Khi FIFA dự định tổ chức World Cup lần đầu tiên, có 6 nước ứng cử đăng cai. Thế nhưng, đầu tiên Hà Lan và Hungary rút lui, tiếp theo là Thụy Điển. Sau đó, cả Italia và Tây Ban Nha cũng từ bỏ cuộc đua đăng cai. 

Cuối cùng, chỉ còn Uruguay và đất nước này được FIFA phê chuẩn quyết định làm chủ nhà mà không thông qua bỏ phiếu. Với lợi thế sân nhà, Uruguay đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Argentina 4-2 trong trận chung kết.

Tiếp bước Uruguay, Italia đã vô địch trong kỳ World Cup 1934 mà họ đăng cai. Nước đầu tiên làm chủ nhà mà không vô địch là Pháp ở kỳ World Cup thứ 3. Năm 1938 đó, Les Bleus bị loại ở tứ kết bởi Italia, đội sau này vô địch (Italia là nước đầu tiên vô địch World Cup 2 lần liên tiếp).

Sau World Cup 1938, giải đấu này bị dừng lại bởi Thế chiến thứ hai. Đến năm 1950, World Cup mới trở lại. Ở 4 kỳ World Cup liên tiếp kể từ năm 1950, các nước chủ nhà đều không thể lên ngôi vô địch. Brazil (1950) và Thụy Điển (1958) đều lọt vào chung kết nhưng thất bại. Đến tận World Cup 1966 tại Anh, mới xuất hiện thêm nước chủ nhà vô địch. Ở trận chung kết, Anh đã đánh bại Tây Đức với tỷ số 4-2.


Trong 10 kỳ World Cup tiếp theo (từ 1970 đến 2006), các nước chủ nhà đều vượt qua được vòng bảng (Tây Ban Nha bị loại ở vòng bảng thứ hai ở World Cup 1982). 

Trong số 10 đội chủ nhà giai đoạn này, xuất hiện tới 3 nhà vô địch: Tây Đức năm 1974, Argentina năm 1978 và Pháp năm 1998. Ngoài ra, có 3 đội lọt vào bán kết là Italia năm 1990, Hàn Quốc năm 2002 và Đức năm 2006.

Năm 2010, Nam Phi là nước chủ nhà đầu tiên bị loại ở vòng bảng. Ở kỳ World Cup gần nhất, chủ nhà Brazil lọt vào bán kết nhưng trải qua trận thua lịch sử 1-7 trước Đức. Sau đó, Selecao bị Hà Lan đánh bại trong trận tranh 3-4.

Tổng kết lại, có 6/20 kỳ World Cup đã diễn ra thì chủ nhà là đội vô địch (tỷ lệ 30%) và có 2 đội là Á quân (tỷ lệ 10%). Chỉ có duy nhất 1 nước chủ nhà là Nam Phi năm 2010 bị loại ngay ở vòng đầu tiên của World Cup.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x