Chia bảng World Cup 2014: Đại chiến ngay lượt đầu

BONGDAPLUS.VN
Từ 22:52 ngày 06-12-2013
Kết thúc bốc thăm, đã xác định được các bảng đấu và các cặp đấu. Sẽ có rất nhiều trận đại chiến diễn ra ngay từ loạt trận đầu tiên
Tây Ban Nha đụng Hà Lan, Đức gặp Bồ Đào Nha, Anh đối mặt với Italia - đại chiến nổ ra ngay từ lượt đấu đầu tiên của World Cup 2014. Việc Italia được đẩy từ nhóm 4 vào nhóm 2 cũng khiến bảng D của họ trở thành "bảng Tử thần" ở giải đấu sẽ diễn ra vào mùa Hè năm sau, với Uruguay, Anh và Italia được đánh giá là ngang tài ngang sức, trong khi Costa Rica cũng là một ẩn số.

Tuy nhiên, bảng G của Đức, Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ cũng là một bảng đấu thực sự khó lường. Đức tất nhiên được đánh giá cao nhất, sau đó tới Bồ Đào Nha, nhưng trong một ngày đẹp trời, Ghana và Mỹ có thể tạo ra những cơn địa chấn như họ từng làm được không ít lần trong quá khứ. Cũng liên quan tới bảng này có một chi tiết thú vị, là anh em nhà Boateng, Jerome (Đức) và Kevin-Prince (Ghana) sẽ trở thành đối thủ của nhau.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha sẽ có một vòng bảng không dễ dàng, với Hà Lan, đội mà họ phải rất chật vật mới đánh bại được trong trận Chung kết World Cup 2010, Chile, đối thủ cũ nhưng đã tiến bộ rất nhiều, và ẩn số Australia. Điều đáng nói là trong trường hợp mọi việc diễn ra "thuận lợi" cho TBN và Hà Lan, một trong hai đội bóng này sẽ phải đụng độ Brazil ở vòng 1/8 (tất nhiên trong trường hợp Brazil vượt qua vòng bảng). Dù Brazil gặp đội nào, đó chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu mà cả thế giới phải chờ đợi.

KẾT QUẢ CHIA BẢNG CỤ THỂ

Bảng A: Brazil, Croatia, Cameroon, Mexico

Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Australia

Bảng C: Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Italia

Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Pháp, Honduras

Bảng F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria

Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ

Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc

******************************************
00h17: Bảng H gồm Bỉ, Algeria, Hàn Quốc và Nga.

00h16: Bồ Đào Nha rơi vào bảng G, và họ sẽ gặp Đức ở lượt đấu đầu tiên. Ở bảng này còn có Mỹ và Ghana.

00h15: Bosnia vào bảng F, và sẽ chơi trận đầu tiên với Argentina.
00h15: Pháp vào bảng E cùng Thụy Sỹ, Ecuador và Honduras.

00h14: Anh rơi vào bảng D, cùng bảng với Italia, Uruguay và Costa Rica.

00h13: Hy Lạp vào bảng C, cùng với Colombia, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.

00h12: Hà Lan vào bảng B, chung bảng với Tây Ban Nha. Đây là trận đấu tái hiện trận Chung kết World Cup 2010.

00h11: Lượt bốc thăm cuối cùng. Croatia rơi vào bảng A, sẽ gặp Brazil trong trận khai mạc.

00h10: Hàn Quốc vào bảng H, mang mã H4.

00h09: Iran vào bảng F, mang mã F3.
Mỹ vào bảng G, mang mã G4, và sẽ gặp Ghana ở trận đầu tiên.

00h08: Costa Rica vào bảng D, mang mã D4.
Honduras vào bảng E, mang mã E4.

00h06: Australia vào bảng B, mang mã B4, sẽ gặp Chile ở trận ra quân.

Nhật Bản vào bảng C, mang mã C4.

00h05: Mexico vào bảng A, mang mã A3. Như thế Mexico sẽ gặp Cameroon ở trận đầu tiên.

00h04: Nigeria ở bảng F cùng Argentina, mang mã F4. Ghana cùng bảng G với Đức, mang mã G3. Alegria ở bảng H với đội tuyển Bỉ, mang mã H2.

00h03: Bờ Biển Ngà đụng Colombia ở bảng C. Bờ Biển Ngà mang mã C3

00h02: Cameroon cùng bảng A với Brazil, mang mã A4. Ecuador rơi vào bảng E của Thụy Sỹ, mang mã E2.

00h01: Chile rơi vào bảng B, mang mã B3. Ở World Cup 2010, Tây Ban Nha và Chile cũng ở cùng bảng.

00h00: Italia mang mã D4, cùng bảng với Uruguay.

23h55: Brazil, nước chủ nhà, tất nhiên có mã A1. Tây Ban Nha mang mã B1. Colombia mang mã C1. Uruguay mang mã D1. Thụy Sỹ mang mã E1. Argentina mang mã F1. Đức mang mã G1. Và tất nhiên Bỉ mang mã H1.

23h52: Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đang giới thiệu các nhóm và quy tắc bốc thăm. Như đã nói, trước tiên, FIFA sẽ phải tiến hành bốc thăm để chọn 1 đội từ nhóm 4 để đưa vào nhóm 2.

23h47: Thời khắc được chờ đợi nhất, lễ bốc thăm, đã sắp bắt đầu. Điều hành lễ bốc thăm là Tổng thư ký Jerome Valcke. Hỗ trợ ông là một loạt huyền thoại: Nhà vô địch World Cup 1950 Alcides Ghiggia (Uruguay), Geoff Hurst (người hùng của Anh ở World Cup 1966), cựu đội trưởng Brazil Cafu (2002), Fabio Cannavaro (Italia, 2006), Mario Kempes (Argentina, 1978), Fernando Hierro (TBN), Zinedine Zidane (Pháp, 1998), và Lothar Matthaus (Đức, 1990).

23h42: Vua bóng đá Pele vừa lên sân khấu dự đoán Brazil sẽ vào Chung kết và chiến thắng!

* Tỷ lệ cược cho chức vô địch World Cup
Brazil - 3/1
Đức - 5/1
Argentina - 11/2
TBN - 6/1
Bỉ - 16/1
Hà Lan - 20/1
Italia - 20/1
Pháp 22/1
Anh - 25/1
Colombia - 25/1
Uruguay - 28/1
BĐN - 28/1

23h39: Thêm một tiết mục ca nhạc khác. Với một đất nước ưa ca hát như Brazil thì đây là điều dễ hiểu, tuy nhiên trên các mạng xã hội, các CĐV đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột.

23h36: Nữ cầu thủ Marta và huyền thoại Bebeto đang giới thiệu linh vật của giải đấu, Fuleco. Marta, Bebeto và linh vật vừa trình diễn điệu ru con nổi tiếng mà Bebeto và các đồng đội đã thể hiện ở World Cup 1994.


23h34: Bây giờ là các đại diện của khu vực Bắc-Trung Mỹ (CONCACAF).

23h32: Tiếp theo là màn giới thiệu về các đội tuyển ở châu Âu.

23h31: Huyền thoại Brazil Ronaldo, chủ nhân của 15 bàn thắng ở World Cup, xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu Brazuca, trái bóng sẽ được sử dụng ở World Cup 2014. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trái bóng này tại đây.


23h28: Tiếp theo là màn giới thiệu các đội tuyển dự World Cup 2014. Đầu tiên là các đội bóng Nam Mỹ, với đại diện là những cái tên đã quá nổi tiếng như Neymar (Brazil), Messi (Argentina), Falcao (Colombia)... Sau Nam Mỹ là Châu Á và châu Phi.

23h27: Thêm một màn trình diễn ca nhạc với sự thể hiện của Vanessa Da Mata và Alexandre Pires.

23h24: HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Del Bosque, mang Cúp Vàng thế giới ra sân khấu để chuẩn bị làm thủ tục "trao trả" lại cho Ban tổ chức. Cúp Vàng đã được đặt lên bục.

23h18: Màn hình lớn đang chiếu lại những thước phim lịch sử về các kỳ World Cup, bắt đầu từ World Cup 1930 mà Uruguay là nhà vô địch. World Cup 2014 sẽ là kỳ World Cup thứ 20 trong lịch sử.

23h15: Nữ Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, khẳng định đây là sẽ "World Cup của tất cả các World Cup"


MỘT PHÚT MẶC NIỆM CHO CỐ TỔNG THỐNG NAM PHI NELSON MANDELA

23h10: Chủ tịch Blatter bước ra sân khấu phát biểu khai mạc lễ bốc thăm.

23h07: Hai nghệ sỹ ALCIONE và EMICIDA đang cùng nhau trình diễn đồng thời khúc samba truyền thống và hip hop đương đại. Rất độc đáo!

23h05: Sau lời chào của hai MC, Fenanda Lima và Rodrigo Hilbert, màn hình lớn đang chiếu clip giới thiệu về nước chủ nhà Brazil. Những "đặc sản" của họ: Những điệu nhảy bốc lửa, những bãi biển thơ mộng, những ngọn thác hùng vĩ, và tất nhiên là... bóng đá!

23h03: Ở lễ bốc thăm thử hôm thứ Năm, Brazil rơi vào bảng Tử thần với Italy và Pháp.

23h00: Ban tổ chức đang chiếu những thước phim tư liệu về cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Ông là người có công lớn trong việc đưa World Cup về châu Phi tổ chức trên quê nhà Nam Phi 4 năm trước. Ông vừa từ trần hôm qua ở tuổi 95.

22h55: Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu vào lúc 23h theo giờ Việt Nam. Thủ tục đầu tiên là FIFA sẽ chọn ra một đội thuộc nhóm 4 lên nhóm 2.

DANH SÁCH 4 NHÓM
- Nhóm 1: Brazil, TBN, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay, Thụy Sỹ
- Nhóm 2: Chile, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, 1 đội từ nhóm 4
- Nhóm 3: Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia
- Nhóm 4: Hà Lan, Italia, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Bosnia, Croatia, Nga, Pháp (1 trong 9 đội này sẽ chuyển sang nhóm 2 sau khi bốc thăm)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x