David Silva: 'Tôi già nhưng còn lâu mới hết đát'

Tùng Lâm (lược dịch)
Từ 07:05 ngày 20-06-2018
Trước thềm trận đấu quan trọng với Iran, tiền vệ David Silva đã nhận trả lời phỏng vấn tờ Marca. Anh nói về 12 năm gắn bó với ĐT Tây Ban Nha, về kế hoạch từ giã ĐTQG, về kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, cũng như ảnh hưởng của HLV Pep Guardiola…

- Marca: Anh có định chia tay đội tuyển sớm không?
- David Silva: Tôi vẫn đang cảm thấy rất ổn. Và chừng nào mà tôi vẫn còn cảm thấy thế này, tôi không nghĩ tới chuyện “nghỉ hưu”. Tất nhiên là tôi có già đi, nhưng tôi không có ngày hết hạn. Tôi vẫn luôn rất mạnh về tinh thần, nếu không thì tôi đã không thể ở đây lâu đến thế. Nhưng tới khi nào tôi thấy mình không thể đóng góp hơn được nữa, tôi sẽ giơ tay và nói điều đó ra.

- Anh có còn nhớ gì về ngày ra mắt 12 năm trước?
- Luis Aragones đã cho tôi mọi thứ. Ông ấy triệu tập tôi lúc tôi mới 20 tuổi, và đưa tôi vào đội tuyển không một chút lưỡng lự. Ông ấy tạo cho tôi cảm giác yên tâm để chơi bóng bất chấp chuyện gì diễn ra xung quanh. Julen Lopetegui cũng đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Tôi là người được ra sân nhiều nhất khi ông ấy nắm quyền. Nhưng tất nhiên, bây giờ chúng ta đã ở vào một hoàn cảnh khác.

- So với Silva năm 2006 thì Silva hiện tại có gì khác?
- Tôi nghĩ rằng tôi hiện tại hay hơn trên tư cách một cầu thủ. Bạn tìm ra các bí quyết thông qua các trận đấu, bởi mỗi trận đấu đều mang nhịp điệu riêng của nó. Càng ra sân nhiều thì bạn càng đọc trận đấu tốt hơn. Tôi thích Silva của năm 2018 hơn, bởi vì “anh ta” đã được trải nghiệm rất nhiều trong bóng đá đỉnh cao. Sự thư thái mà điều đó mang lại là yếu tố căn bản để thành công.

- Anh kỳ vọng gì ở World Cup này? Anh có nghĩ mình sẽ có một kỳ World Cup bùng nổ?
- Tôi không cảm thấy rằng đây phải là thời khắc của cá nhân mình. Tôi sẽ làm những gì mà tôi cần làm. Các thế hệ đến rồi đi, tôi rất may mắn khi được có mặt trong một thế hệ chiến thắng. Về giải đấu ở Nga, tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là vô địch thêm một kỳ World Cup nữa. Để làm được điều đó, chúng tôi cần tất cả mọi người chơi tốt, chứ không riêng gì cá nhân nào.


- Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh?
- Anh có nghĩ tôi sẽ có mặt ở một kỳ World Cup khác không? Tôi đang tận hưởng việc chơi bóng trong màu áo đội tuyển, nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ tham gia một kỳ World Cup nữa.

- Việc cầu thủ ở vị trí của anh xuất hiện và ghi dấu ấn trong vòng cấm quan trọng đến thế nào?
- Đó là điều mà chúng tôi phải làm bởi vì chúng tôi biết rằng khoảng trống cho các tiền đạo là không nhiều. Chúng tôi phải tạo ra các bàn thắng. Đó là điều mà tôi nghĩ là tôi đã làm được. Điều mấu chốt là bạn luôn phải tìm cách để hỗ trợ các đồng đội. Ở World Cup, mọi khoảnh khắc đều rất quan trọng, và mọi cầu thủ đều phải nỗ lực đóng góp cho đội bóng.

- Năm nay là một năm khó khăn với cá nhân anh. Liệu điều đó có khiến anh mạnh mẽ hơn?
- Tôi vẫn luôn mạnh mẽ. Đó là lý do tôi có mặt ở đây lâu đến thế. Điều thay đổi với tôi là tôi bắt đầu nhìn đời theo cách khác. Nhân sinh quan đã thay đổi. Lúc này tôi dành nhiều sự quan tâm hơn cho những thứ thực sự quan trọng.

- Điều gì đã thay đổi?
- Sau cùng thì bạn chỉ thay đổi danh sách ưu tiên của mình. Có những việc tưởng rất đơn giản như dành thời gian với gia đình và bạn bè. Bây giờ, tôi chú tâm tới những chi tiết nhỏ nhiều hơn trước.

- Guardiola đã thay đổi phong cách chơi bóng của anh như thế nào?
- Bây giờ tôi chơi bóng ở trung tâm nhiều hơn. Trước đó, lối chơi của tôi tốn khá nhiều thể lực. Pep đã đặt tôi vào vị trí trung tâm, và tôi tạo được nhiều ảnh hưởng hơn trong các trận đấu.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!
Ở vòng loại World Cup 2018, David  Silva là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Tây Ban Nha với 9 bàn thắng + kiến tạo (5 bàn, 4 kiến tạo). Anh cũng là người ra sân nhiều thứ 3 (728 phút), chỉ sau De Gea và 
Busquets (cùng 810 phút).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x