ĐHTB loạt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Quang Hoà
Từ 20:09 ngày 12-10-2016
Sau 2 lượt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu vừa kết thúc, chúng ta có thể lập một đội hình gồm những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở từng vị trí trên sân.
Thủ môn: Joe Hart (Anh)


Ở trận Anh cầm hòa đội chủ nhà Slovenia 0-0, thủ thành Joe Hart là người thi đấu nổi bật nhất bên phía Tam sư. Nếu thủ môn mới được Man City cho Torino mượn không 2 lần đánh bại cầu thủ đối phương trong thế đối mặt, các vị khách đã có thể ra về với 2 bàn tay trắng. 

Hậu vệ trái: Nacho Monreal (Tây Ban Nha)


Monreal là 1 trong 3 hậu vệ đá chính của ĐT Tây Ban Nha trong trận thắng Albania 2-0. Không chỉ giúp đội nhà giữ sạch lưới, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal này còn tung ra đường chuyền quyết định tạo điều kiện để Nolito ghi bàn ở phút 63.

Trung vệ: Pepe (Bồ Đào Nha)


Hậu vệ dày dạn kinh nghiệm của Bồ Đào Nha giống như hòn đá tảng án ngữ trước khung thành đội bóng áo bã trầu. Sự xuất sắc của anh là một trong những lý do giúp Bồ Đào Nha không để thua trong các trận thắng Đảo Faroe và Andora với cùng tỷ số 6-0. 

Trung vệ: Mats Hummels (Đức)


Hummels vẫn chơi chắc chắn như thường lệ. Không những vậy, anh còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi tham gia tấn công. Ở trận Đức hạ gục Bắc Ireland 2-0, chính Hummels đã đánh đầu chuyền bóng để Sami Khedira nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 17.

Hậu vệ phải: Bacary Sagna (Pháp)


Trước khi dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu 3 tuần, hậu vệ cánh phải của Man City đã kịp gây ấn tượng bằng quả tạt tuyệt hảo để Kevin Gameiro đánh đầu ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Bulgaria.

Tiền vệ: Antonio Candreva (Italia)


Nhờ có 2 đường chuyền thành bàn của Antonio Candreva, ĐT Italia mới có thể đánh bại đối thủ dưới cơ Macedonia với tỷ số 3-2 theo cách không thể nghẹt thở hơn trên sân khách.

Tiền vệ: Paul Pogba (Pháp)


Pogba là người thực hiện cú đá sấm sét từ ngoài vòng cấm giúp Pháp đánh bại Hà Lan với tỷ số tối thiểu ngay tại Amsterdam. Siêu phẩm này giúp Pogba giải tỏa được khá nhiều sức ép vì anh chơi chưa hay như kỳ vọng sau khi được M.U mua về từ Juventus với mức phí kỷ lục 89 triệu bảng.

Tiền vệ: Eden Hazard (Bỉ)


Trái với phong độ thất thường ở Chelsea, Hazard đã tỏa sáng rực rỡ khi khoác áo ĐT Bỉ. Chỉ trong vòng 3 ngày, anh đã lần lượt chọc thủng lưới 2 đối thủ Bosnia và Gibraltar.

Tiền đạo: Cristian Benteke (Bỉ)


Benteke đã lập hat-trick mang về chiến thắng đậm đà 6-0 cho ĐT Bỉ trước Gibraltar. Đáng chú ý, bàn thắng được ghi chỉ 8,1 giây của anh đã trở thành pha lập công nhanh nhất lịch sử World Cup. 

Tiền đạo: Andre Silva (Bồ Đào Nha)


Tiền đạo trẻ Andre Silva là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận Bồ Đào Nha vùi dập Đảo Faroe 6 bàn không gỡ. Trận này anh lập được hat-trick khi hiệp 1 mới diễn ra được 37 phút.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)


Ronaldo chỉ ghi 1 bàn vào lưới Đảo Faroe, nhưng anh có tên trong đội hình tiêu biểu vì đã lập được cú poker trong trận Bồ Đào Nha đè bẹp Andorra 6-0 cách đó vài ngày. Việc CR7 ghi 5 bàn ở 2 lượt trận vừa qua là tín hiệu đáng mừng nếu biết rằng kể từ đầu mùa anh mới đóng góp 1 pha lập công cho Real Madrid ở La Liga.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x