Điểm mặt 23 cầu thủ Anh dự World Cup 2018

Hoàng Việt
Từ 15:54 ngày 17-05-2018
HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách 23 cầu thủ của ĐT Anh sẽ tham dự World Cup 2018. Cùng điểm mặt những cầu thủ sẽ mang trên mình niềm hy vọng của nước Anh tại giải đấu trên đất Nga.
THỦ MÔN

Jordan Pickford (số lần khoác áo ĐT Anh: 2 trận)
Pickford nhiều khả năng chiếm được suất bắt chính tại World Cup 2018 sau 2 mùa giải ấn tượng trong màu áo Sunderland và Everton. Tại Ngoại hạng Anh 2017/18, Pickford có 121 pha cứu thua (đứng thứ 4 giải đấu) và giữ sạch lưới 10 trận. Trong 2 trận giao hữu gần đây của ĐT Anh gặp Đức và Hà Lan, Pickford đều không bị thủng lưới.


Jack Butland (số lần khoác áo ĐT Anh: 7 trận)
Vì hàng thủ của Stoke chơi rất tệ ở Ngoại hạng Anh mùa này, Butland liên tục phải đối mặt với những cú sút từ đối phương. Anh đã có 141 pha cứu thua, nhiều nhất ở giải đấu hàng đầu nước Anh mùa 2017/18. Butland đã cùng Stoke xuống hạng nhưng anh có thể được an ủi phần nào khi được cùng Tam sư dự World Cup 2018.


Nick Pope (số lần khoác áo ĐT Anh: 0 trận)
“Nhờ” chấn thương của Tom Heaton, Pope đã được bắt chính tại Burnley mùa này. Pope thi đấu ấn tượng giúp Burnley có hàng thủ vững chắc thứ 5 tại giải đấu. Từ đó, Pope đã được HLV Southgate trao cho vị trí thứ môn thứ 3 của tuyển Anh tại World Cup 2018.


HẬU VỆ

John Stones (số lần khoác áo ĐT Anh: 24 trận)
Chấn thương vụn vặt đã ảnh hưởng tới mùa giải của Stones tại Man City. HLV Pep Guardiola thường không sử dụng Stones ở các trận đấu quan trọng mà thay vào đó là Vincent Kompany và Nicolas Otamendi. Nhưng ở tuyển Anh, Stones vẫn là một trung vệ được Southgate yêu thích.


Gary Cahill (số lần khoác áo ĐT Anh: 58 trận)
Cahill không có mùa giải tốt trong màu áo Chelsea. Dù vậy, với chấn thương của Joe Gomez và việc thiếu kinh nghiệm trong đội hình đã giúp Cahill được lọt vào danh sách tham dự World Cup 2018 của tuyển Anh.


Phil Jones (số lần khoác áo ĐT Anh: 24 trận)
Giống Cahill, Jones đã không thi đấu tốt ở mùa giải vừa qua. Anh bỏ lỡ 2 tháng thi đấu vì vấn đề gân khoeo. Nhưng sự lựa chọn Jones, người có trận ra mắt Tam sư vào năm 2011 cũng là để tăng cường kinh nghiệm cho đội hình trẻ trung của tuyển Anh.


Harry Maguire (số lần khoác áo ĐT Anh: 4 trận)
Maguire là một trong số ít cầu thủ Hull City chơi ấn tượng trong mùa giải mà CLB này xuống hạng mùa 2016/17. Tiếp đó, Maguire đã chứng minh được đẳng cấp tại Leicester như một trung vệ có khả năng chơi chân tốt. Mẫu hậu vệ như thế luôn được Southgate yêu thích. Maguire vẫn chưa khiến hàng thủ tuyển Anh bị thủng lưới lần nào trong 4 trận anh thi đấu.


Kyle Walker (số lần khoác áo ĐT Anh: 34 trận)
Walker đã thi đấu ấn tượng bên hành lang cánh phải của Man City trong mùa giải mà nửa xanh thành Manchester vô địch Ngoại hạng Anh với vô số kỷ lục. Không có gì nghi ngờ về suất đá chính hậu vệ phải của Walker ở World Cup tới.


Kieran Trippier (số lần khoác áo ĐT Anh: 5 trận)
Sau khi Walker rời Tottenham vào mùa hè 2017, Trippier là sự lựa chọn số một của Mauricio Pochettino ở vị trí chạy cánh phải của “Gà trống”. Nếu HLV Southgate sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ và Walker là 1 trong 3 hậu vệ đó thì Trippier sẽ là cầu thủ chạy cánh phải của Tam sư.
 

Ashley Young (số lần khoác áo ĐT Anh: 33 trận)
Young đã gây bất ngờ khi chơi tốt ở vị trí trái sở trường (hậu vệ trái) tại M.U mùa này. Với sự dày dạn kinh nghiệm của mình, Young sẽ được HLV Southgate cho đá chính tại giải đấu trên đất Nga.


Danny Rose (số lần khoác áo ĐT Anh: 16 trận)
Rose đã phải vật lộn với chấn thương mùa này. Ngoài ra, những bình luận về chính sách chuyển nhượng của Tottenham khiến Rose không được HLV Pochettino sử dụng thường xuyên. Vì lẽ đó, Rose chỉ là phương án dự phòng hơn là cầu thủ đá chính trong đội hình của Southgate.


Trent Alexander-Arnold (số lần khoác áo ĐT Anh: 0 trận)
Alexander-Arnold là gương mặt phát triển đột biến tại Liverpool mùa này. Alexander-Arnold trẻ tuổi nhưng thi đấu chững chạc nơi hàng thủ Liverpool và sắp sửa được đá trận chung kết Champions League với Real Madrid.


TIỀN VỆ

Eric Dier (số lần khoác áo ĐT Anh: 25 trận)
Dier là cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Dier sẽ cung cấp cho HLV Southgate nhiều sự lựa chọn khi ông muốn thay đổi đấu pháp ở các trận đấu tại World Cup 2018 sắp tới.


Jordan Henderson (số lần khoác áo ĐT Anh: 38 trận)
Henderson đã có mùa giải xuất sắc trong màu áo Liverpool, cung cấp nền tảng vững chắc cho bộ ba Salah-Mane-Firmino tha hồ phô diễn ở tuyến trên. Henderson là ứng cử viên tiềm năng cho chiếc băng đội trưởng của tuyển Anh ở World Cup 2018.


Dele Alli (số lần khoác áo ĐT Anh: 23 trận)
Mùa này, Alli không còn quá bùng nổ trong màu áo Tottenham. Điều đó khiến Alli không còn chắc suất đá chính tại Tam sư. Thế nhưng, với phẩm chất của mình, Alli vẫn có thể tạo ra được những khoảnh khắc sáng chói nếu Southgate cần đến sự đột biến.


Ruben Loftus-Cheek (số lần khoác áo ĐT Anh: 2 trận)
Loftus-Cheek là một cầu thủ khác có mùa giải bị chia cắt bởi chấn thương. Nhưng dù vậy, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình trụ hạng của Crystal Palace. Loftus-Cheek đã thi đấu tốt trong trận giao hữu với Đức và có thể tiềm năng còn ẩn giấu trong cầu thủ này là nguyên nhân giúp anh được Southgate lựa chọn.


Jesse Lingard (số lần khoác áo ĐT Anh: 10 trận)
Lingard đã có giai đoạn giữa mùa giải bùng nổ: ghi 6 bàn trong 9 trận ở Ngoại hạng Anh từ giữa tháng 11 đến tháng 1. Nó giúp Lingard từ cầu thủ ngoài rìa thành người có suất đá chính tại M.U và tuyển Anh.


Raheem Sterling (số lần khoác áo ĐT Anh: 37 trận)
Đối với cầu thủ thường bị nghi ngờ như Sterling, 23 bàn và 17 kiến tạo trong 46 trận cho Man City mùa 2017/18 là con số phi thường. Sterling có hình thức nghèo nàn ở EURO 2016 nhưng anh đã trưởng thành và cải thiện nhiều từ thời điểm đó.


Fabian Delph (số lần khoác áo ĐT Anh: 9 trận)
Delph đã đánh bại Jack Wilshere trong cuộc đua giành 1 vị trí trong tuyển Anh. Delph có sự đa năng hơn Wilshere khi có thể đá tốt vị trí tiền vệ trung tâm hay hậu vệ trái.


TIỀN ĐẠO

Harry Kane (số lần khoác áo ĐT Anh: 23 trận)
Kane vẫn duy trì được phong độ ghi bàn ổn định và sẽ là niềm hy vọng số một của tuyển Anh tại World Cup 2018.


Jamie Vardy (số lần khoác áo ĐT Anh: 21 trận)
Vardy không được chú ý nhiều như Kane hay Mohamed Salah mùa này nhưng tiền đạo của Leicester cũng có phong độ ghi bàn tuyệt vời. Vardy có 20 bàn trong 37 trận tại Ngoại hạng Anh 2017/18.


Danny Welbeck (số lần khoác áo ĐT Anh: 37 trận)
Welbeck chỉ có 10 bàn trong 43 trận mùa này, đồng thời thường xuyên bị chấn thương đe dọa. Nhưng Welbeck là một trong những thành viên giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình ĐT Anh hiện tại và có lẽ đó là lý do giúp anh được Southgate lựa chọn.


Marcus Rashford (số lần khoác áo ĐT Anh: 17 trận)
Tại EURO 2016, Rashford là sự lựa chọn bất ngờ của Roy Hodgson tại tuyển Anh sau 6 tháng bùng nổ trong màu áo M.U. Sau 2 năm, Rashford đã trưởng thành hơn nhiều và thường xuyên được thi đấu tại tuyển Anh.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x