ĐT Bỉ chia rẽ vì… Hazard?

Minh Việt
Từ 07:00 ngày 11-06-2018
HLV Roberto Martinez không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Eden Hazard. Ông cũng đang xây dựng lối chơi của Bỉ xung quanh ngôi sao của Chelsea. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà De Bruyne, một ngôi sao sáng khác, không phát huy được hết khả năng. Liệu Martinez có gián tiếp khiến ĐT Bỉ chia rẽ vì Hazard?
Ngay đầu trận giao hữu với Ai Cập mới đây, Hazard nhận pha vào bóng từ phía sau khá thô bạo của đối phương. Đội trưởng đội tuyển Bỉ nằm xuống, lăn lộn ôm chân. Hazard nhăn nhó, nổi cáu ngoài sân và chạy ra phía HLV đồng nghiệp bên kia chiến tuyến buông vài câu nói gay gắt. Không chỉ Martinez, hơn 27.000 khán giả có mặt ở SVĐ King Baudouin đêm ấy cũng lo lắng. Vì họ hiểu rằng Hazard là trọng tâm trong lối chơi của Bỉ. May sao, số 10 lại đứng dậy và tiếp tục thi đấu được. Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. 

Sau đó, Hazard đã chơi một trận đấu khác biệt với 21 cầu thủ còn lại, kể cả là De Bruyne. Cú sút căng của anh tạo điều kiện cho Romelu Lukaku ghi bàn mở tỷ số. Rồi tự anh nhân đôi cách biệt. Mọi đường bóng tấn công của Bỉ đều qua chân Hazard. Anh đi bóng, sút bóng, chuyền bóng, kiến tạo. Anh khiến tất cả phải đặt câu hỏi: De Bruyne đã mất tích ở đâu trong show diễn của Hazard? 

Martinez không giấu ý đồ xây dựng Bỉ xung quang Hazard. Bởi ông luôn ngưỡng mộ Hazard. “Eden có tài năng đặc biệt mà nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để vào sân xem cậu ta chơi bóng”, Martinez từng nói như thế khi nhận xét về cậu học trò. Nhưng điều này có thể vô tình làm ĐT Bỉ chia rẽ. Bởi Bỉ là đội tuyển đa sắc tộc. Vincent Kompany, Lukaku là người gốc Congo. Nacer Chadli, Marouane Fellaini gốc Morocco. Adnan Januzaj gốc Albania. Mousa Dembele gốc Mali. Nhóm những cầu thủ nói tiếng Pháp đứng về phía Hazard, coi anh là người không thể động đến. Không ai trong nhóm này nghi ngờ vào tài năng của tiền vệ 26 tuổi. 


Nhưng nhóm cầu thủ nói tiếng Flemish thì lại đứng sau De Bruyne, người mà tầm ảnh hưởng ở Bỉ bị giảm đi rất nhiều sau khi Martinez trao “thượng phương bảo kiếm” cho Hazard. Thực tế thì cả 2 trận giao hữu của Bỉ trước thềm World Cup 2018, De Bruyne đều không thể hiện được nhiều điều. Màn trình diễn của anh ở ĐTQG là không tương xứng với tài năng, không giống với những gì anh thể hiện ở Man City. Nguyên nhân: Một phần vì Hazard. 

Martinez đã có lựa chọn của ông, dù lựa chọn đó có thể khiến Bỉ bị chia rẽ. Nhưng đó là một phần cuộc chơi. Bởi một đội bóng không thể có 2 linh hồn, 2 trái tim. Hazard là diễn viên chính thì De Bruyne phải tạm lùi vào bóng tối. Đó là lựa chọn của Martinez. Và giờ thì Martinez phải cầu nguyện cho Hazard toả sáng. Bởi chàng Eden của ông đã gây thất vọng ở World Cup 2014, sau đó là EURO 2016. 

Bản thân Hazard cũng ý thức được World Cup 2018 là giải đấu Bỉ phải chiến thắng. “Chúng tôi đang có một thế hệ vàng với nhiều cầu thủ giỏi. Giờ là lúc phải chiến thắng điều gì đó”, Hazard khẳng định. Và để Bỉ chiến thắng, Hazard với vị trí trung tâm phải thể hiện được vai trò lãnh đạo, điều mà Martinez đã đặt cược vào anh. 

Hazard hiệu quả nhất vòng loại
Hazard đã chơi rất tốt ở vòng loại World Cup 2018. Bằng chứng là anh đã in dấu giày ở 11 bàn thắng của Bỉ, bao gồm 6 lần trực tiếp lập công và 5 pha kiến tạo. Hazard chính là cầu thủ hiệu quả bậc nhất của Bỉ ở vòng loại World Cup 2018. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x