Gabriel Jesus trước cơ hội phục thù Milinkovic-Savic

Linh Khang
Từ 20:15 ngày 27-06-2018
Cuộc đối đầu mang tính quyết định cho 1 trong 2 chiếc vé vào vòng 1/8 ở bảng E giữa Brazil và Serbia cũng là trận chiến để tiền đạo Gabriel Jesus có cơ hội phục hận trước tiền vệ phía Serbia là Sergej Milinkovic-Savic, sau khi từng thất bại trước đối thủ này ở trận chung kết U20 World Cup 2015.

Không ai muốn thất bại thêm một lần nữa trước đối thủ từng hạ mình trong một trận chung kết, nên chắc chắn Jesus sẽ nỗ lực để cùng ĐT Brazil vượt qua Serbia nhằm mục tiêu đoạt vé vào vòng 1/8. Ngoài ra cũng là để Jesus đòi lại món nợ thua Milinkovic-Savic ở trận chung kết U20 thế giới năm 2015. Tất nhiên, xét về tiềm lực, đội bóng của Jesus mạnh hơn Serbia nhờ sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Neymar, Coutinho, Marcelo,…

Selecao cũng đang có được tinh thần tốt hơn đối thủ vì vẫn đang bất bại sau 2 lượt đấu với 1 trận thắng và 1 hòa. Trong khi đó, Serbia của Savic vừa để thua Thụy Sỹ 1-2 nên buộc phải thắng Brazil ở trận đấu cuối cùng thì mới có cơ hội đi tiếp. Serbia đương nhiên cũng sẽ “tử chiến” ở trận đấu với Brazil và cá nhân Savic - cầu thủ từng là thành viên trụ cột trong chiến thắng 2-1 của U20 Serbia trước U20 Brazil ở chung kết U20 thế giới 2015 cũng rất muốn hạ Jesus thêm lần nữa, dẫu lúc này Serbia của anh đang yếu thế hơn đối phương.

Thật ra, nếu chỉ so sánh giữa 2 cá nhân Jesus và Savic sau trận chiến của 3 năm về trước, thì lúc này cả 2 đều đã vươn lên đẳng cấp cao hơn và đóng vai trụ cột ở ĐTQG. Vì lẽ đó, nếu phong độ, khả năng đóng góp của Jesus và Savic ở cuộc thư hùng Brazil - Serbia thì chiến thắng sẽ thuộc về đội tuyển đó. Jesus chăng?

Vẹt Natasha dự đoán trận Serbia - Brazil


Jesus “sát thủ” hơn Savic
Tuy trẻ hơn Milinkovic-Savic 2 tuổi (21 so với 23), nhưng kinh nghiệm khoác áo ĐTQG của tiền đạo Gabriel Jesus lại vượt trội đối thủ. Cụ thể, Jesus đã có 19 lần khoác áo ĐT Brazil đồng thời ghi đến 10 bàn, trong khi Savic chỉ mới 6 lần khoác áo ĐT Serbia nhưng chưa có bàn thắng nào.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x