Hàng công ĐT Pháp: Biến hóa trên đôi chân Griezmann

MINH HUY
Từ 13:32 ngày 29-05-2018
ĐT Pháp đang có rất nhiều cầu thủ tấn công giỏi, là sự kết hợp giữa tuổi trẻ và những trụ cột đang vào phom. Nhưng để hàng công của đội bóng áo lam vận hành tốt nhất tại World Cup 2018, HLV Didier Deschamps vẫn phải trông cậy vào một cái “mỏ neo”, đó là Antoine Griezmann.
So với cách đây 2 năm, tại EURO 2016, thì ĐT Pháp bây giờ có rất nhiều tài năng trên hàng công. HLV Deschamps buộc phải lựa chọn ra những người phù hợp nhất, để Gà trống Gaulois sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Australia ở lượt trận đầu tiên vòng bảng ngày 17/6 tới. 

Với những gì đã thể hiện trong 2 năm gần nhất, giới mộ điệu đều mong chờ ở một ĐT Pháp tấn công sắc sảo, hiệu quả và phong phú nhờ dàn cầu thủ đa năng, chất lượng. Tuy nhiên, sự biến hóa trên hàng công của Les Bleus vẫn dựa vào ngôi sao Antoine Griezmann. 

Từ sau EURO 2016, Pháp đã thi đấu 19 trận. Trong mỗi khoảng thời gian khác nhau, HLV Deschamps đều có những ý tưởng riêng biệt và ông đã sử dụng cả 3 sơ đồ: 4-2-3-1, 4-3-3 và 4-4-2, cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối thủ. Và dù ra sân với sơ đồ nào, thì tiền đạo đang khoác áo Atletico, Griezmann, vẫn là hạt nhân, là trung tâm. Tại World Cup 2018, Deschamps có rất nhiều phương án trong tay.

Nếu Pháp xuất phát với sơ đồ 4-3-3 thì bộ ba tấn công sẽ gồm Griezmann - Olivier Giroud - Kylian Mbappe. Ở CLB lẫn ĐTQG, cả Griezmann lẫn Mbappe đều có thể đảm nhận được mọi vị trí trên hàng công đội nhà. Trong khi đó, Giroud là trung phong duy nhất của đội bóng áo lam tại giải đấu năm nay. 

3 sơ đồ trên hàng công ĐT Pháp sẽ sử dụng ở World Cup 2018

Khi Les Bleus thi đấu với hệ thống 4-3-3, Paul Pogba và Blaise Matuidi sẽ có nhiều khoảng trống để hỗ trợ tấn công, cũng như được chơi tự do hơn. Và lúc đó, sức tấn công của đội bóng áo lam sẽ đa dạng, biến hóa, khó lường hơn, bàn thắng có thể đến từ mọi khu vực. Tuy nhiên, các hậu vệ biên buộc phải chơi phòng ngự tỉnh táo và chắc chắn hơn. 

Hoặc khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, thì bộ ba Mbappe - Griezmann - Lemar sẽ hỗ trợ cho Giroud. Lúc này, Griezmann đóng vai trò hộ công. Pháp đã đá 8/19 trận với sơ độ 4-2-3-1 và đạt kết quả là 4 thắng, 3 hòa và chỉ 1 thất bại. Nếu đá 4-4-2, Giroud sẽ cặp với Griezmann, còn Mbappe sẽ đảm nhận vị trí tiền vệ phải, Lemar đá cánh trái. 

Khi còn khoác áo Monaco, không ít lần tiền đạo 19 tuổi của PSG được HLV Leonardo Jardim bố trí chơi ở vị trí này. Lúc đó, đội bóng Công quốc có nhiều hơn một tiền vệ cánh nhờ tốc độ, chạy chỗ thông minh và khả năng dứt điểm một chạm tuyệt vời của Mbappe. Còn khi ở phong độ đỉnh cao, những pha dốc bóng bên cánh trái của Lemar cũng là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại của Monaco.

Xem ra, trong mọi sơ đồ mà Deschamps có thể bố trí, thì vai trò của Griezmann vẫn là quan trọng nhất và không thể thay thế. Ngoài khả năng ghi bàn, cầu thủ sinh ra tại Macon còn là chân chuyền tuyệt vời. Anh cùng với Mbappe đang có số pha kiến tạo nhiều nhất trong 19 trận đấu của ĐT Pháp từ sau EURO 2016 với 4 đường.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x