Lukaku có xứng đáng là thủ lĩnh hàng công ĐT Bỉ?

NGHI KỲ
Từ 07:16 ngày 09-10-2016
Romelu Lukaku đã thể hiện 2 bộ mặt trái ngược trong chiến thắng trước Bosnia rạng sáng qua. Phút 79, anh ấn định tỷ số 4-0 bằng bàn thắng tuyệt đẹp, đi bóng từ cánh trái, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương và dứt điểm hoàn hảo vào góc cao.
Nhưng trước đó, phút 66, chính tiền đạo của Everton lại bỏ lỡ khó tin. Trong tình huống phản công, Carrasco chuyền ngang thuận lợi và công việc của Lukaku chỉ đơn giản là đệm bóng vào lưới trống ở khoảng cách 5,5m. Anh đã làm nhưng quả bóng lại đi... vọt xà. 

Trong thành phần đội tuyển Bỉ hiện tại, Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (17). Anh cũng có phong độ cực tốt khi đã ghi 2 bàn vào lưới Đảo Síp cách đây 1 tháng, cộng với 5 bàn tại Premier League trong màu áo Everton. Tuy nhiên, những tình huống phung phí của chân sút 23 tuổi cũng không ít. 

Hồi EURO 2016, Lukaku dứt điểm chệch khung thành vô cùng đáng tiếc trong pha đối mặt Buffon khi Italia đang bị dẫn 1-0. Nếu thành công, có thể Bỉ sẽ tránh được thất bại và không phải rơi vào cơn bão chỉ trích sau đó. Tháng trước, Lukaku cũng thừa nhận anh bỏ lỡ khá nhiều và cần cải thiện khả năng săn bàn.

Vậy, phải chăng đã đến lúc HLV Roberto Martinez nên đặt niềm tin vào những tiền đạo khác? Bỉ không thiếu sát thủ và Benteke, Batshuayi hoặc thậm chí là Origi hoàn toàn có khả năng lĩnh xướng hàng công. Benteke có 3 bàn ở Premier League chỉ với 4 cú sút trúng đích, Batshuayi cũng sở hữu 3 bàn cùng 1 pha kiến tạo trong 3 trận đầu ra sân cùng Chelsea mùa này, còn Origi nổ súng trong lần đá chính duy nhất (gặp Derby tại Cúp Liên đoàn) trong màu áo Liverpool. Cả 3 đều chứng tỏ khả năng nắm bắt cơ hội. 

Bỉ đang bước vào thời kỳ mới và có lẽ, họ cũng cần một chân sút mới - người không phung phí như Lukaku.

Lukaku ghi nhiều vì chơi nhiều
Trong màu áo ĐTQG, Benteke có 7 bàn, Origi và Batshuayi cùng có 3. Tuy nhiên, số lần đá chính của họ lần lượt là 19, 9 và 1 (tổng 29). Lukaku có 17 bàn nhưng chơi 59 trận, trong đó 32 đá chính, hơn tổng của 3 tiền đạo còn lại.    
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x