Nhận định bóng đá Argentina vs Chile, 06h30 ngày 24/3: Thù xưa khó trả

Thạch Long
Từ 06:23 ngày 23-03-2017
Truyền thông Chile gọi ĐT Argentina bằng cái tên “Những chú bé mít ướt” để xát thêm muối vào vết thương thua trận trong 2 trận chung kết Copa America liên tiếp của Vũ đoàn Tango. Người Chile cho rằng Albiceleste vẫn còn hoảng sợ khi nghe tên Chile và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup hôm nay

Argentina run sợ trước Chile?

“Trên các phương tiện truyền thông, từ truyền hình cho tới báo chí, người Argentina vẫn chưa ngừng khóc lóc về 2 trận thua liên tiếp trước Chile trong 2 kỳ Copa America 2015 và 2016. Họ đang hoảng sợ trước Chile”, tờ El Grafico de Chile viết nhân sự kiện Argentina và Chile tái ngộ.

9 tháng trước, Lionel Messi và Lucas Biglia sút hỏng penalty khiến Argentina lại trở thành kẻ về nhì ở một kỳ Copa America. Trước bi kịch này đúng 1 năm, Vũ đoàn Tango cũng thua Chile 1-4 trên chấm luân lưu, sau khi Gonzalo Higuain và Evan Banega không hạ nổi Claudio Bravo từ cự ly 11m. Như vậy là 2 trận đấu lớn gần nhất đụng độ Chile, Argentina đều kết thúc với một kịch bản: Không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức và sau đó thua trong loạt “đấu súng”. 

Đây chính là cái cớ truyền thông Chile vin vào để kết luận: Argentina sợ Chile. “Chỉ nỗi sợ hãi mới khiến một cầu thủ như Messi đá hỏng penalty”, vẫn là tờ El Grafico de Chile bình luận. Quả đúng là chỉ nỗi sợ hãi mới lý giải tại sao một đội tuyển với nhiều chân sút thượng thừa như Argentina lại tung ra tới 20 pha dứt điểm trong 2 trận chung kết Copa America mà không ghi nổi bàn nào vào lưới Chile.

Hôm nay, Argentina tái ngộ Chile với nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Nếu thua trước đối thủ đáng ghét này, Vũ đoàn Tango sẽ tụt lại xa hơn trong cuộc đua giành vé trực tiếp dự World Cup 2018. Hiện tại Albiceleste đang xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH Nam Mỹ - thứ hạng chỉ đồng nghĩa với việc, Argentina sẽ phải chơi trận play-off mới có thể đáp chuyến tàu muộn tới Nga 2018.


Điểm tựa mong manh

Chưa hết, các học trò của HLV Edgardo Bauza sẽ mất đi một sự ủng hộ khá lớn từ báo chí, sau khi các cầu thủ Argentina, dẫn đầu chính là Lionel Messi, tuyên bố tuyệt giao với truyền thông nước nhà sau trận thắng 3-0 trước Colombia. Hôm đó, Messi dẫn theo đám anh em đứng trước báo chí lớn tiếng chỉ trích cánh phóng viên Argentina xâm phạm đời tư của các cầu thủ. Cho đến lần triệu tập này vẫn chưa một ngôi sao Argentina nào trả lời báo chí.

Cũng chính vì vậy, cho dù cán cân lực lượng giữa Argentina và Chile đang ngang ngửa thì NHM xứ Tango vẫn không dám tuyệt đối tin tưởng vào khả năng chiến thắng của đội nhà. Rõ ràng Chile đang có tâm lý tốt hơn, trong khi đó phong độ của Argentina trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 vốn dĩ đã là một nỗi thất vọng rất lớn rồi.

Thậm chí ngay cả trong hoàn cảnh ngôi sao lớn nhất của Chile, Alexis Sanchez không thể ra sân cũng không ảnh hưởng quá lớn tới hỏa lực của Chile. Đừng quên, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chile tại vòng loại World Cup lần này là Arturo Vidal (6 bàn) chứ không phải Sanchez (5 bàn).

Lợi thế rõ ràng nhất mà Argentina có được chỉ là chuyện Chile đang thi đấu với khá ít hỏa lực. Tại vòng loại World Cup lần này, Chile mới chỉ có vỏn vẹn 5 cầu thủ “nổ súng”, thấp nhất trong số các đội tuyển. 

Argentina đạt phong độ ghi bàn thấp kỷ lục

Với tỷ lệ ghi trung bình vỏn vẹn 1,17 bàn/trận, Argentina đang có thành tích ghi bàn tồi tệ nhất trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ kể từ World Cup 1994 đến nay. Thành tích ghi bàn tệ nhất của Argentina tại vòng loại World Cup là trung bình 1,16 bàn/trận ở World Cup 1994. Thật xấu hổ cho Argentina khi họ đang sở hữu toàn những siêu sao cỡ Messi, Aguero, Di Maria… 

Hàng thủ Argentina mong manh thứ 4

Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ lần này, Argentina đã 5 lần bị đối phương chọc thủng lưới trước, biến họ thành đội tuyển thủng lưới trước nhiều thứ 4, chỉ sau Peru, Venezuela và Bolivia. Trong 5 lần nhận bàn thua trước, Argentina thua tới 3 và hòa 1 trận.

CON SỐ
3 Lionel Messi đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Argentina tại vòng loại khu vực Nam Mỹ lần này, với chỉ 3 bàn thắng.
42,9 Thời gian nguy hiểm nhất của Argentina là từ phút 15 tới 30. Họ đã ghi 42,9% số bàn thắng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ trong quãng thời gian này.

THÔNG TIN
Argentina: Vắng Dybala vì chấn thương.
Chile: Khả năng ra sân của Sanchez còn bỏ ngỏ.
Theo châu Á, Argentina chỉ thắng 1/7 trận gần đây, trong khi đó Chile chỉ thua 4/12 trận vừa qua.
Trên sân nhà, Argentina thua tới 6/7 trận gần đây theo châu Á.
Trên sân khách, Chile thắng tới 9/12 trận vừa qua theo châu Á.
3/4 trận đối đầu gần đây giữa Chile và Argentina đều không có bàn thắng nào trong hiệp 1.
5/6 trận sân khách gần đây của Chile đều kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ.


ĐỐI ĐẦU

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn: 6/7 trận sân nhà gần đây của Argentina đều kết thúc với tối đa 2 bàn thắng mỗi trận. Trong 8 trận sân khách gần đây, chỉ 2 trận Chile ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Lưới trận này khó rung quá 2 lần.

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x