Quỷ đỏ Bỉ lộ gót Achilles

Minh Tâm
Từ 14:45 ngày 04-07-2018
Trước khi vào giải, ĐT Bỉ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Họ cũng là một trong ba đội tuyển giành 9 điểm tối đa ở vòng bảng. Thế nhưng, sau cuộc ngược dòng 3-2 của Bỉ trước Nhật Bản tại vòng 1/8 rạng sáng qua, NHM nhận ra đội bóng của HLV Roberto Martinez còn xa mới đạt đến trạng thái hoàn thiện.

Nhược điểm chống phản công

ĐT Bỉ đã sống trong sợ hãi trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai cuộc so tài với Nhật Bản ở vòng 1/8. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, lưới của thủ môn Thibaut Courtois rung lên. Không lâu sau, Bỉ nhận bàn thua thứ hai trong sự ngỡ ngàng của không chỉ CĐV đội bóng này, mà với cả NHM trung lập. ĐT Bỉ đã có những giây phút mà hệ thống phòng ngự bị đánh sập khá dễ dàng.

Chống phản công có thể xem là tử huyệt của ĐT Bỉ hiện nay. Trong trận đấu rạng sáng qua, khung thành của thủ môn Courtois nhiều lần bị uy hiếp sau các pha xuống bóng nhanh của đại diện châu Á. Cũng chính từ một pha phản công chớp nhoáng mà Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số, đặt sức ép cực lớn lên ĐT Bỉ. Trong tình huống này, Jan Vertonghen là người mắc lỗi trực tiếp, khi không cắt được đường chuyền, giúp Genki Haraguchi có cơ hội lao xuống tung cú sút quyết đoán vào góc xa. 

Tuy nhiên, sẽ không hợp lý khi đổ hết lỗi lên trung vệ của Tottenham. Trên thực tế, Vertonghen rơi vào tình thế phải cản phá một cách bị động. Ở phía trên, các tiền vệ trung tâm của ĐT Bỉ đã quá lơ là. Họ để cho Gaku Shibasaki nhiều không gian xử lý bóng. Để rồi khi anh tung ra đường chuyền cho Haraguchi ghi bàn, người Bỉ mới nhận ra nguy hiểm đang tới gần.


Các tiền vệ trung tâm của ĐT Bỉ rõ ràng không hoàn thành nhiệm vụ che chắn cho tuyến dưới. Với sơ đồ 3-4-2-1, ĐT Bỉ chỉ có một tiền vệ xu hướng phòng ngự là Axel Witsel. Cầu thủ 29 tuổi này phải quán xuyến một khu vực rộng lớn và không thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của đồng đội trong thu hồi bóng. Kết quả là Witsel bị quá tải, liên tục vắng mặt tại các điểm nóng. Tình huống Takashi Inui có cả khoảng trống mênh mông trước khi tung cú sút hạ thủ môn Courtois lần thứ hai cho thấy vấn đề phòng ngự từ xa của Bỉ yếu kém như thế nào.

Sức mạnh từ sự đa dạng

Tử huyệt phòng ngự của ĐT Bỉ đã bị phơi bày ở vòng 1/8. May cho họ là tinh thần quyết tâm cùng sự đa dạng về nhân sự đã giúp thầy trò Martinez ngược dòng thành công. Trên ghế dự bị của ĐT Bỉ có rất nhiều hảo thủ và việc đưa những cầu thủ này vào sân có thể nhanh chóng giúp ĐT Bỉ chuyển sang hình thái tấn công mới. Marouane Fellaini và Nacer Chadli đã thi đấu tuyệt vời sau khi vào sân thay người. Ngoài ra, trong tay HLV Martinez vẫn còn nhiều con bài có thể gây đột biến khác như Michy Batshuayi hay Adnan Januzaj.

Cuộc lội ngược dòng trước Nhật Bản cho thấy, tiềm năng từ ghế dự bị của ĐT Bỉ rất lớn. Điều quan trọng là HLV Martinez sử dụng nguồn nhân lực này như thế nào. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Bỉ hiện nay là tính toán lại phương án chống phản công và phòng ngự từ xa. Nếu những lỗ hổng này không sớm được khắc phục, Bỉ sẽ gặp nhiều khó khăn trước Brazil.

Bỉ 3-2 Nhật Bản

Kỳ tích sau 52 năm
Bị dẫn 0-2, rồi lội ngược dòng thắng lại 3-2 trong 90 phút thi đấu, ĐT Bỉ đã làm nên kỳ tích. Đây là lần đầu tiên trong vòng 52 năm qua có một đội tuyển bị dẫn 0-2 ở giai đoạn loại trực tiếp World Cup lội ngược dòng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Đội bóng gần nhất trước đó làm được điều này là Bồ Đào Nha tại World Cup 1966. Tại giải đấu năm đó, Bồ Đào Nha sớm bị Triều Tiên dẫn 2-0, nhưng sau đó ngược dòng giành chiến thắng 5-3.

12 Tính đến sau ngày thi đấu thứ ba của vòng 1/8, Bỉ đang là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2018. Các học trò của HLV Roberto Martinez đã có 12 lần làm tung lưới đối phương
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x