Thấy gì từ chiến thắng nghẹt thở của Đức trước Thụy Điển?

Quang Hoà
Từ 10:52 ngày 24-06-2018
Nhờ pha lập công muộn màng của Toni Kroos, Đức đã lội ngược dòng thành công khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1. Sau chiến thắng nghẹt thở này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.

Lịch thi đấu World Cup

1. HLV Joachim Loew chấp nhận mạo hiểm

Thất bại trước Mexico với tỷ số tối thiểu ở trận ra quân đã đẩy nhà ĐKVĐ thế giới vào tình thế khó. Trong hoàn cảnh như vậy, HLV Joachim Loew của họ đã chấp nhận mạo hiểm thay vì chọn giải pháp an toàn là giữ nguyên đội hình xuất phát ở lượt đấu tiếp theo. 


Trong trận đấu với Thụy Điển, ông không ngần ngại loại Mesut Oezil, Sami Khedira, Marvin Plattenhardt khỏi đội hình xuất phát và thay thế bằng Marco Reus, Jonas Hector và Sebastian Rudy. Bên cạnh đó, việc hậu vệ Mats Hummels dính chấn thương cũng giúp Antonio Ruediger có cơ hội đá chính. Kết quả là sự mạo hiểm của HLV Loew đã giúp ĐT Đức có được 3 điểm đầu tiên, dù thực tế phải mãi đến phút cuối họ mới vượt qua Thụy Điển.


2. Neuer chưa sung sức

Thủ môn Manuel Neuer của ĐT Đức đã tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương, nhưng việc phải nghỉ quá lâu khiến anh chưa tìm lại phong độ tốt nhất. Ở tình huống dẫn đến bàn thua của Mannschaft trong trận đấu với Thụy Điển, Neuer đã phán đoán không tốt và tỏ ra quá chậm chạp tạo điều kiên cho Toivonen ghi tên mình lên bảng tỷ số.


3. Boateng gây thất vọng

Bayern Munich thường phải trả giá ở Champions League vì những sai lầm của hậu vệ Jerome Boateng. Khi chơi cho ĐT Đức, cầu thủ này cũng vừa có một ngày thi đấu đáng trách. Khi phải đối mặt với các chân sút của Thụy Điển, Boateng rất hay phạm lỗi và anh đã gặp may khi không khiến Đức phải chịu một quả penalty ngay đầu trận. 

Sau khi phải nhận thẻ vàng, Boateng vẫn không thi đấu cẩn trọng hơn. Kết quả là anh bị trọng tài Szymon Marciniak đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi lộ liễu với Marcus Berg. Với chiếc thẻ đỏ phải nhận, Boateng sẽ bị treo giò ở lượt trận cuối vòng bảng.


4. Toivonen không chậm chạp

Có lần, một đồng đội của Ola Toivonen ở Sunderland từng chê tiền đạo cao lớn người Thụy Điển chậm tới mức để thua cả John O’Shea khi đua tốc độ, dù cầu thủ người CH Ireland chỉ chạy với... 1 chân. Tuy nhiên, trong bàn mở tỷ số vào lưới ĐT Đức Toivonen lại tỏ ra rất nhanh nhẹn. Không chỉ xâm nhập vòng cấm đối phương với tốc độ cực cao, anh còn có pha khống chế bằng ngực cực kỳ hợp lý trước khi tâng bóng qua đầu thủ thành Neuer.


5. Kroos biết tỏa sáng đúng lúc

Tiền vệ Toni Kroos của ĐT Đức đã chơi khá tồi trong phần lớn thời gian trận đấu với Thụy Điển. Trận này ngôi sao đang đá cho Real Madrid lép vế hoàn toàn so với các đồng nghiệp áo vàng ở khu vực giữa sân. Anh thường xuyên chuyền hỏng và chính là người để mất bóng trong tình huống Đức để đối phương vượt lên. 

Rất may là khi tất cả đã nghĩ tới một trận hòa thất vọng cho đội bóng áo trắng, Kroos đã kịp thời tỏa sáng để chứng minh anh có tố chất của một ngôi sao. Chính nhờ pha sút phạt đẹp mắt của cầu thủ này, Đức mới giành chiến thắng nghẹt thở để duy trì hy vọng đi tiếp.


Đức 2-1 Thụy Điển
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x