Với Pháp, Uruguay luôn là nỗi ám ảnh

Tiểu Lý
Từ 13:53 ngày 05-07-2018
Uruguay được xem là một trong những đội bóng có lối chơi kỷ luật, chắc chắn nhất tại VCK World Cup 2018. Cùng với quá khứ luôn áp đảo trước ĐT Pháp, đại diện Nam Mỹ sẽ là trở ngại lớn cho thầy trò HLV Deschamps trong nỗ lực giành vé vào bán kết.

Đêm mai, Pháp sẽ bước vào tranh tài với Uruguay tại tứ kết. Dù HLV Didier Deschamps đang sở hữu một đội hình đầy tài năng, nhưng người Pháp cũng không thực sự tự tin trước trận đấu với đại diện của Nam Mỹ. Bởi từ trước đến nay, Uruguay luôn là nỗi ám ảnh với Gà trống Gaulois.

Trong lịch sử, Pháp đối đầu với Uruguay 8 lần trên mọi cấp độ đội tuyển (gồm cả giải bóng đá Olympic). Thành tích của người Pháp là vô cùng tệ. Họ chỉ thắng 1 lần, hòa 4, còn lại thua Uruguay 3 trận. Trong 8 trận chiến đó, Pháp để thủng lưới 8 lần và ghi 4 bàn. 

Lần gần nhất Pháp ghi bàn vào lưới Uruguay cũng là lần duy nhất họ đánh bại được đối thủ Nam Mỹ. Đó là ở trận đấu tại Cúp Liên lục địa diễn ra năm 1985 giữa ĐKVĐ châu Âu và ĐKVĐ châu Mỹ. Ở Parc des Princes, Pháp giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Dominique Rocheteau và Jose Toure.

Ngoài chiến thắng 2-0 đó, người Pháp luôn bị Uruguay hành hạ khổ sở. Đặc biệt tại các kỳ World Cup, đại diện của Nam Mỹ luôn là cơn ác mộng với Gà trống Gaulois. Cụ thể, Uruguay đã 3 lần đối đầu Pháp tại các VCK World Cup, đều ở vòng đấu bảng. Uruguay hoàn toàn lấn lướt với 1 trận thắng, 2 trận hòa.


Ở World Cup 1966 diễn ra trên đất Anh, Pháp thua ngược Uruguay 1-2 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đó là trận đấu quyết định khiến Gà trống Gaulois phải về nước sớm, còn Uruguay giành vị trí thứ 2 đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp. Ở World Cup 2002, Pháp hòa đối thủ Nam Mỹ này với tỉ số 0-0, trong trận đấu mà tiền đạo Thierry Henry bị đuổi khỏi sân từ nửa đầu hiệp 1. 

Năm đó, thầy trò ông Roger Lemerre cũng phải rời giải ngay sau vòng bảng. Còn ở World Cup 2010 trên đất Nam Phi, hai đội hòa 0-0 ở loạt trận ra quân. Sau đó, Uruguay thắng 2 trận liên tiếp còn lại để giành ngôi đầu bảng A, trong khi Pháp thua cả 2 trận sau đó và phải về nước sớm.

Rõ ràng, quá khứ không ủng hộ thầy trò HLV Didier Deschamps trong cuộc đối đầu với Uruguay đêm mai. Pháp rõ ràng luôn bị “khớp” khi phải chạm trán đối thủ Nam Mỹ này. Hơn ai hết, đương kim HLV trưởng ĐT Pháp hiểu rất rõ điều đó. Còn nhớ, trận ra mắt của ông trên cương vị người dẫn dắt Gà trống Gaulois chính là màn giao hữu với Uruguay và kết quả là hai đội hòa 0-0. Trong lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội vào mùa Hè năm 2013, đội bóng của Deschamps đã để thua 0-1 với pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Luis Suarez.

Suarez sẽ dẫn dắt hàng công Uruguay trong trận đấu đêm mai với Pháp. Tại giải đấu năm nay, đội bóng của HLV Oscar Tabarez thi đấu rất ấn tượng với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, cùng sự tỏa sáng của “song sát” Suarez - Cavani

Vẹt Natasha dự đoán trận Uruguay - Pháp


Cavani & Suarez rất đáng sợ
Cặp tiền đạo Suarez và Cavani đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng cho Uruguay tại VCK World Cup 2018. Họ cũng đang là 2 chân sút vĩ đại nhất của ĐT Uruguay, trong đó Suarez ở vị trí số 1 với 53 bàn thắng, còn Cavani xếp thứ 2 với 45 bàn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x