Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Rooney, hiện thân của... hoài nghi
Thạch Long • 07:18 ngày 20/01/2016
Bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ sau thời gian dài sa sút nghiêm trọng, Wayne Rooney một lần nữa đánh thức niềm tin đã nguội lạnh trong trái tim NHM Man United. Nhưng với một cầu thủ luôn đứng trong ranh giới giữa tạo hy vọng - gây thất vọng như Rooney, liệu điều gì đang chờ anh phía trước?
    BỊ DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG MỚI HỒI SINH

    Sau thời gian rất dài gây thất vọng, Wayne Rooney bất ngờ rũ bỏ hình ảnh lười biếng, uể oải để lại bùng nổ như những năm tháng đỉnh cao. 5 bàn thắng trong 4 trận gần đây giống như một thước phim tóm tắt lại những gì hay nhất R10 từng thể hiện trong sự nghiệp.

    Rooney có sự mềm mại, tinh tế qua cú đánh gót mỹ miều vào lưới Swansea. Có sự dũng mãnh, quyết đoán trong cú “nã đại bác” xé toang mành lưới Newcastle. Có cả sự bùng nổ, dữ dằn trong cú vô-lê tung nóc lưới Liverpool mới đây mang về chiến thắng quý báu cho Man United. 

    Màn hồi sinh bất ngờ như để khẳng định thêm kết luận: Wayne Rooney vẫn luôn tồn tại như hiện thân của sự hoài nghi, một cầu thủ luôn sống trong ranh giới giữa hy vọng và thất vọng. 

    Năm 2010, khi các CĐV Man United đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiễn Rooney sang Man City, khi đám đông hùa vào thể hiện sự ghét bỏ anh thì R10 tuyên bố ở lại. Thời điểm đó, Rooney trải qua chuỗi 9 trận chỉ ghi 1 bàn. Phong độ nghèo nàn kết hợp thêm vụ làm mình làm mẩy đòi ra đi biến R10 thành nỗi thất vọng cực độ trong mắt các CĐV Quỷ đỏ. Nhưng khi tất cả đã ngừng hy vọng vào anh thì Rooney trở lại bằng chuỗi 12 trận ghi 12 bàn 

    Tương tự là mùa này. Phong trào đòi HLV Van Gaal cất Rooney trên băng ghế dự bị bắt đầu được đẩy mạnh thì anh ghi một mạch 5 bàn/4 trận.


    ROONEY ĐÃ XỨNG TẦM HUYỀN THOẠI?

    Phải chăng vì Rooney luôn sống trong sự hoài nghi nên mỗi khi anh đạt được thành tích cá nhân hoặc hướng tới cột mốc cao quý nào đó, người ta lại hỏi nhau: R10 có cao quý như cột mốc mà anh sở hữu hay không?

    Trên tờ Telegraph có một cuộc thăm dò ý kiến trước sự kiện Rooney chỉ còn cách vinh dự trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man United đúng 7 bàn thắng nữa. Không quá bất ngờ khi có tới 40% độc giả nhật báo uy tín này cho rằng R10 không xứng đáng vượt mặt Charlton ở cả CLB Man United lẫn ĐT Anh

    Cây bút Jason Burt của Telegraph kể rằng, sau khi chứng kiến Wayne Rooney ra mắt Champions League bằng cú hat-trick vào lưới Fenerbahce, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea đã phải nhấc điện thoại chất vấn cấp dưới về việc: Tại sao Chelsea chưa từng đưa ra lời đề nghị mua R10? Có vẻ như Abramovich tin rằng, Rooney có thể sánh ngang tầm Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo của hiện tại?

    Tuy nhiên, nói như tờ Telegraph thì Rooney vẫn chỉ chơi bóng ở ngưỡng của một cầu thủ giỏi, chứ chưa đạt tầm cầu thủ lớn. Với tiềm năng và được Man United tạo mọi điều kiện để thi đấu, lẽ ra Rooney phải giành được nhiều thành quả vĩ đại hơn bây giờ thay vì lúc bùng nổ khi lại tắt ngóm.

    Nếu Rooney có thể hay như những kỷ lục mà anh đã và sắp vượt qua, Man United đã chẳng phải sống dựa vào một tiền đạo mới 19 tuổi như Anthony Martial, các CĐV Quỷ đỏ cũng không phải kêu gọi Van Gaal ném Rooney lên băng ghế dự bị như tháng cuối năm 2015. Một tiền đạo hay không bao giờ mất đến trung bình gần 500 phút mới ghi được một bàn thắng. 

    10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho 1 CLB ở Ngoại hạng Anh: Rooney vượt mặt Henry

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trên mục blog của Guardian, một phóng viên từng đưa ra bình luận về việc cả David Moyes và Louis van Gaal đều cố tình đày ải Rooney thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm bằng một lập luận rất thú vị: Nếu Rooney giỏi như Ronaldo, Messi hay Lewandowski, chẳng ai nỡ lãng phí một tiền đạo như thế ở vị trí tiền vệ trung tâm cả. 

    Không ai phủ nhận những đóng góp của Rooney cho Man United và dĩ nhiên cũng chẳng có cầu thủ nào đáng bị chỉ trích khi đã ghi tới 242 bàn cho một CLB. Nhưng chỉ tiếc cho R10, với tài năng, tiềm năng và sự hỗ trợ suốt cả thập kỷ qua của biết bao thế hệ cầu thủ Man United, anh lẽ ra nên có ít nhất một lần xuất hiện trong danh sách đề cử Quả bóng vàng FIFA.

    Rooney trên đường phá thêm kỷ lục của Charlton

    Mùa này, Rooney đang đạt hiệu suất ghi 0,44 bàn/trận. Man United còn ít nhất 19 trận phía trước (16 trận ở Premier League, ít nhất 1 trận FA Cup và 2 trận Europa League),  nếu Rooney giữ nguyên hiệu suất này, anh sẽ ghi thêm  8 bàn nữa trong phần còn lại của mùa bóng để vượt mặt huyền thoại Bobby Charlton, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Quỷ đỏ. Mới đây, Rooney cũng đã phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Anh của Charlton.


    Mùa này, Rooney đóng góp cho M.U ít nhất sự nghiệp

    Với 12 bàn và 2 pha kiến tạo sau 27 trận kể từ đầu mùa, Rooney chỉ in dấu giày vào trung bình 0,51 bàn thắng/trận cho M.U. Đây chính là tỷ lệ đóng góp thấp nhất của Rooney kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Quỷ đỏ. Nhưng ở mùa giải, Rooney phá được kỷ lục ghi bàn của Bobby Charlton ở ĐTQG.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: M.U Rooney
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay