Bóng Đá Plus trên MXH

Balotelli: Người thợ săn đơn độc ở Milan
Tam Phong • 22:52 ngày 01/10/2013
Khi Mario Balotelli bước lên thực hiện quả phạt đền trước Napoli cuối tuần rồi, không khí tự tin vây quanh cầu thủ người Ý khi đã lâu rồi anh mới có cơ hội ghi bàn từ chấm 11 mét.
    Nhưng rồi Pepe Reina đã đẩy bóng ra khỏi đường biên ngang, còn Balotelli lần đầu sút hỏng phạt đền sau 26 lần thành công. Cũng trong cuối tuần đó, Aston Villa có trận giữ sạch lưới đầu tiên sau 26 trận ở Premier League và John Obi Mikel ghi bàn cho Chelsea để kết thúc một tuần lễ kỳ lạ của bóng đá. Dù sút hỏng, Balotelli vẫn có một bàn thắng ở trận gặp Napoli và là cầu thủ được chấm điểm cao nhất của Milan ngày hôm đó (7,45/10), bất chấp một thẻ đỏ sau hồi còi chung cuộc.

    Một màn trình diễn điên khùng rất điển hình của tiền đạo 23 tuổi, và ảnh hưởng của anh sẽ là nỗi nhớ lớn với Milan bởi Balotelli bị treo giò trong 3 trận tới tại Serie A. Kể từ khi chuyển tới Rossoneri, tuyển thủ Ý đã có 15 bàn ở Serie A chỉ trong 17 trận ra sân, tỉ lệ cao hơn bất cứ cầu thủ nào ở Ý trong cùng giai đoạn.

    Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, Balotelli đã phải nhận 10 thẻ vàng, cũng là nhiều nhất giải. Thật ra, những khoảnh khắc xuất thần đi kèm với sự ngu ngốc điên rồ là điều ai cũng đã biết ở Balotelli, nhưng sự ích kỷ của anh đang gây ra nhiều tác động tiêu cực nữa với đội bóng, khi mà Super Mario thường bỏ lỡ những trận đấu quan trọng vì các án treo giò không đáng có.


    Balotelli đang là một nửa sức mạnh của Milan

    Các CĐV cũng có lý khi tin rằng Balotelli là mẫu tiền đạo sẽ chơi xuất sắc hơn nếu đá một mình trên hàng công, với đội hình được linh hoạt thay đổi giữa 4-3-3, 4-2-3-1 hay 4-4-1-1. Sức mạnh thể lực, khả năng càn lướt đối phương và lực sút bóng của Balotelli càng khẳng định điều đó.

    Việc tuyển thủ Ý ưa thích chơi tiền đạo duy nhất càng được nhấn mạnh bởi anh có rất ít các đường kiến tạo kể từ bắt đầu mùa giải 2009-10. Trong giai đoạn đó, Balotelli chỉ có 7 đường kiến tạo ở các giải vô địch quốc gia, trung bình 14 trận mới có một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.

    Cũng trong giai đoạn kể trên, Balotelli ghi 44 bàn, hay 2,2 trận anh ghi 1 bàn. Thêm vào đó, Balotelli đã đá 40 trong 97 trận của anh ở các giải vô địch quốc gia trong vai trò tiền đạo duy nhất ở Inter Milan, Man City và AC Milan, ghi 26 bàn trong 40 trận đó, tức trung bình 1,7 trận anh ghi một bàn, cao hơn tỉ lệ trung bình của anh.

    Để so sánh, khi Balotelli chơi cặp với một người khác, hay không phải như tiền đạo duy nhất và cao nhất trên sân, anh chỉ ghi 1 bàn mỗi 3,2 trận. Dễ thấy là tiền đạo người Ý hiệu quả hơn nhiều khi tự chơi một mình để tập trung vào việc ghi bàn thay vì phối hợp hay kiến tạo.

    Tất nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng tới phong độ các tiền đạo khác của Milan, mà Stephan El Shaarawy là một ví dụ điển hình, khi anh đã chơi khá sa sút so với người đồng nghiệp kể từ tháng 1. Trước khi Milan có Blaotelli, chân sút 20 tuổi của Milan có phong độ rất tốt, ghi 15 bàn trong 22 trận ở Serie A, với điểm trung bình trên trang Who Scored là 7,58, cao nhất trong đội hình Milan. Tuy nhiên, với sự có mặt của Super Mario, El Shaarawy chỉ ghi thêm 1 bàn trong 15 trận ở Serie A, còn điểm số giảm còn 6,88.

    Điểm số giảm 0,7 của anh cũng là mức giảm nhiều nhất của cả đội hình Milan trong giai đoạn đó khi ảnh hưởng của Il Faraone với đội bóng giảm thiểu do cái tôi quá lớn của Balotelli. Trong khi vị trí của anh không nhất thiết phải thay đổi, El Shaarawy chủ yếu chơi bên cánh trái và nhiệm vụ ghi bàn được trao cả lại cho Balotelli.

    Một thay đổi nhỏ trong hệ thống đã tối đa hóa công suất của Balotelli và điều đó được minh chứng qua chấm điểm của Who Scored. Điểm trung bình của Balotelli khi đá một mình cao nhất trên hàng công là 7,62, so với 6,95 khi đá với một đồng đội hay không chơi ở vị trí ưa thích.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội