Ví dụ rõ ràng nhất đến ở trận hòa 1-1 với Leverkusen ở vòng đấu trước, trận đấu mà bất kỳ ai theo dõi cũng phải cảm thấy tiếc nuối cho Bayern . Hùm xám dồn ép đối thủ trong suốt cả trận, tung ra tổng cộng 27 cú sút (so với 5 của Leverkusen) trong đó có rất nhiều pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi song họ lại phải chia điểm sau trận hòa 1-1.
Theo thống kê thì tính đến thời điểm này, Bayern phải cần tới trung bình 10 cú sút mới có thể ghi được 1 bàn thắng. Đây là con số cao hơn nhiều so với 6 cú sút/1 bàn thắng mà Bayern từng có được dưới sự dẫn dắt của Heynckes. Sự yếu kém này được thể hiện rõ qua thành tích ghi bàn. Sau 8 trận đã đấu, các chân sút của Bayern mới “chỉ” ghi được 15 bàn, ít hơn Dortmund (nhiều nhất) tới 6 bàn thắng và chỉ xếp thứ 7 trong số những hàng công có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại Bundesliga 2013/14.
Hiện Guardiola đang cân nhắc giữa việc sử dụng số 9 cổ điển (Mandzukic, Pizarro) và “số 9 ảo” (T.Mueller, Goetze) vào lối chơi của Bayern và đây có thể là một phần nguyên do khiến cho hàng công của Hùm xám chưa đạt hiệu suất tốt. Nhưng điều này cần phải sớm được Pep giải quyết để có thể giúp Bayern ổn định và hiệu quả hơn.