Ở phút bù giờ hiệp 1 trận đó, Lương Xuân Trường thực hiện cú đá hiểm hóc khiến thủ môn đối phương phải vất vả cứu thua. Bóng bật ra và Anh Đức nhanh như cắt lao vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. 

Chọn vị trí và chớp thời cơ luôn là thế mạnh của Anh Đức. Theo năm tháng, khi thể lực không còn sung mãn thì kỹ năng “đánh hơi” của tiền đạo này như ngày càng hoàn thiện. Trong sơ đồ 3-4-3, Anh Đức là sự lựa chọn cao nhất trên hàng công. Thực tế, đây không phải là vị trí quen thuộc của cầu thủ sinh năm 1985 này, bởi ở CLB, anh có xu hướng chơi lùi sau các ngoại binh hoặc dạt ra biên. Ở ĐT Việt Nam, hiện anh vẫn như là sự lựa chọn số 1 của thầy Park nhờ thể hình lý tưởng để có thể làm tường hoặc hoạt động độc lập trên hàng công. 

Khi được chọn là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham dự ASIAD 2018 thì Anh Đức cũng coi như đã được lựa chọn vào ĐT Việt Nam ở tất cả các giải đấu trong năm. Đây có thể là kỳ AFF Suzuki Cup cuối cùng của lão tướng này, hay như chinh anh đã nói: “Tôi không dám hứa sẽ chơi như thế nào. Chỉ biết rằng, tôi sẽ chiến đấu hết mình để không phải hối tiếc điều gì”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x