Có thể nói, HLV Park Hang Seo đã có lý khi tung Văn Đức vào sân thay cho Văn Hậu và chơi ở vị trí hậu vệ trái. Tương tự, Hùng Dũng thay cho Văn Quyết để chơi vị trí tiền vệ trung tâm của Quang Hải, đồng thời trả Quang Hải trở lại vị trí tiền đạo cánh. Người chơi cao nhất trên hàng công là Anh Đức cũng được rút ra để thay bằng Tiến Linh.
Con tính của ông Park nhằm giúp các cầu thủ có thể nghỉ ngơi lại vừa giúp những người vào sau có cảm giác thi đấu đỉnh cao, thay vì sự nguội lạnh trên băng ghế dự bị. Cả 3 cầu thủ vào sân đều đã chơi rất tốt và họ đã thực sự “nóng máy” nếu như lần tới được đóng kép chính.

Trong trận đấu tối nay, ĐT Lào đã dựng một chiếc xe bus trước khung thành với sự có mặt của 6 cầu thủ đứng trước vòng cấm địa. Thực tế, đội bóng của Sundramoorthy đã phải co cụm về phòng ngự vì họ để mất trung tuyến vào tay đội khách. ĐT Việt Nam khởi đầu với những phút khó khăn nhưng sự toả sáng của các cá nhân đã giúp ĐT Việt Nam giải quyết được trận đấu.
Bắt đầu từ Công Phượng với cú đá quyết đoán mở tỷ số. Kế đến là cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng đập cột dọc của Xuân Trường dẫn đến pha đánh đầu bồi ghi bàn của Anh Đức. Và Quang Hải, với một cú đá phạt bằng chân trái siêu đẳng đã ấn định tỷ số 3-0 cho ĐT Việt Nam. Rõ ràng, vai trò của các cá nhân đã lên tiếng đúng lúc và chúng ta có quyền hy vọng khi chơi trên một mặt sân tốt hơn, lối chơi của các học trò ông Park sẽ ăn ý hơn. Đặc biệt là cuộc tiếp đón ĐT Malaysia tới đây trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 16/11.
Lào 0-3 Việt Nam
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |