Vì vậy, nhờ việc thi đấu muộn hơn 1 ngày, ĐT Việt Nam có thể chủ động tương đối trong việc “chọn” đối thủ ở bán kết. Bởi dựa trên kết quả mà chúng ta sẽ chơi như thế nào trước Campuchia cộng thêm kết quả ở trận cùng giờ giữa Indonesia và Malaysia, Việt Nam sẽ kết thúc ở vị trí nhất hoặc nhì bảng B chung cuộc.
Rõ ràng, ĐT Việt Nam vẫn thích đứng nhất bảng hơn. Một là Campuchia đơn giản vẫn là quá yếu so với đội bóng của HLV Park Hang Seo, dù cho đội tuyển này đã tiến bộ đáng kể. Hai là sau trận đấu tối qua (18/12), thực sự Singapore vẫn là đối thủ “mềm” hơn với đội tuyển Việt Nam.
Hơn nữa, dù cho từng 4 lần vô địch AFF Cup nhưng trong những năm gần đây, Singapore vẫn là đội tuyển dễ chơi với Việt Nam. Lần gần nhất chúng ta đối đầu với đội bóng đảo quốc Sư tử đã cách đây 5 năm, trong một trận giao hữu vào tháng 6/2016.
Khi đó, Việt Nam hòa 0-0. Trong khi đó ở đấu trường AFF Cup, Việt Nam thắng 3, hòa 3 và chỉ thua 1. Thất bại duy nhất mà Việt Nam phải chịu trước Singapore ở AFF Cup đã từ năm 1998 với pha ghi bàn bằng lưng của Sasikumar.
Trong khi đó, với lực lượng rất mạnh, Thái Lan đương nhiên sẽ gây ra nhiều khó khăn nếu gặp Việt Nam. Có thể, sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo giúp cho Việt Nam vượt mặt Thái Lan để thống trị Đông Nam Á suốt 4 năm qua.
Song ở những màn đối đầu trực tiếp thuộc cấp độ ĐTQG, Việt Nam vẫn chưa thể áp đảo “Bầy voi chiến”. Bởi sau chiến thắng 1-0 tại King’s Cup 2019, chúng ta cũng chỉ hòa Thái Lan ở 2 lượt trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn