Dẫu vậy, đấy là trận thắng không như mong đợi của thầy trò HLV Park Hang Seo, qua đó khiến ĐT Việt Nam tạm xếp dưới Indonesia vì thua hiệu số dù bằng điểm. Vậy sẽ ra sao nếu Campuchia cũng học theo hai đội bóng trên ở lượt trận cuối gặp Việt Nam?
Ai cũng biết, Campuchia lâu nay không phải là đối thủ của ĐT Việt Nam. Vì thế, nếu họ chọn lối đá phòng ngự phản công, thậm chí “dựng xe bus” ngay trước khung thành để hạn chế số bàn thua trước khi nghĩ đến việc có bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam cũng không lạ. Điều quan trọng là các học trò của ông Park Hang Seo làm gì để xuyên thủng hàng thủ Campuchia, đấy mới là vấn đề. Sở dĩ thế, vì qua trận hòa với Indonesia, người ta nhận thấy ĐT Việt Nam không thiếu những mảng miếng tấn công, nhưng sự thiếu biến hóa trong các miếng đánh khiến những cú ra đòn của chúng ta rất nghèo nàn. Việc ĐT Việt Nam dứt điểm 20 lần, nhưng chỉ có 1 cú trúng đích và lại không thể thành bàn ở trận gặp Indonesia chắc chắn là cơ sở để Campuchia tìm hiểu.
Trong cuộc họp báo trước trận gặp Campuchia, HLV Park Hang Seo cho biết ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công tổng lực để hướng đến chiến thắng nhằm tìm vé vào bán kết. Tuy nhiên, nếu những miếng đánh của chúng ta không đa dạng và biến hóa hơn thì dẫu có “tổng lực” như trận gặp Indonesia cũng vô dụng. Vì vậy, không ngạc nhiên khi ông thầy người Hàn Quốc tiết lộ: “Chúng tôi đã bàn, cũng như tìm ra phương án giải quyết và những giải pháp trong trận đấu tới, nếu đối thủ chơi phòng ngự số đông”…
Ai cũng biết, bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng kéo gần khoảng cách với nhau và các đội tuyển trong khu vực luôn biết cách khắc chế điểm mạnh của đối thủ. Muốn vô địch đã khó, việc bảo vệ ngai vàng càng khó hơn, điều quan trọng là thầy trò HLV Park Hang Seo phải “biết mình biết người” để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục phía trước.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn