Ngày 28/12/2008 đã trở thành ngày lịch sử và mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam. Cú đánh đầu tuyệt đẹp của Công Vinh vào phút bù giờ cuối cùng mang lại tỷ số hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về. Kết quả đó mang chức vô địch AFF Suzuki Cup cho đội chủ nhà vì tỷ số chung cuộc 3-2 đủ để vượt qua ĐT Thái Lan. Sau chiến thắng ấy, hàng triệu CĐV Việt Nam thức trắng đêm đổ ra đường ăn mừng. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên gò má của biết bao NHM trước sự kiện lịch sử của cả dân tộc.

Sau chiến tích ấy, HLV Henrique Calisto và các cầu thủ được xem như những người hùng. Họ được chào đón khắp nơi và trở thành những thần tượng đúng nghĩa trong xã hội. Cũng từ đó, cuộc đời của rất nhiều tuyển thủ sang trang. Tuy nhiên, không phải ai cũng đi đến tận cùng của hạnh phúc với con đường bóng đá. Thế hệ vàng AFF Suzuki Cup năm ấy giờ chỉ còn vài ba người đang chơi bóng đỉnh cao, số còn lại đã giải nghệ rồi đi học làm HLV, có người kinh doanh bóng đá và có những người trượt dài sau những ngày sống trong “phù hoa”. Cùng điểm lại những “người hùng” AFF Suzuki Cup 2008 để xem họ bây giờ như thế nào.

HLV Henrique Calisto

Năm sinh: 1953 
Chức vô địch này vẫn là một trong những danh hiệu cao quý nhất mà bóng đá Việt Nam có được. Thành công đó có dấu ấn rất lớn của HLV Henrique Calisto. Sau giải, thầy “Tô” chia tay mảnh đất hình chữ S vào năm 2010. Ông sang Thái Lan, Angola rồi về Bồ Đào Nha làm HLV, trước khi lui về “ở ẩn” tại quê nhà.

Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng



Năm sinh: 1981
Không nổi bật bằng các ngôi sao tấn công khác, nhưng Việt Thắng chính là cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Calisto ở AFF Suzuki Cup 2008. Sau thành tích lừng lẫy ấy, sự nghiệp của Việt Thắng thêm thăng tiến với những bản hợp đồng tiền tỷ ở các CLB. \
Sau khi giải nghệ ở Long An, Việt Thắng chuyển qua công tác huấn luyện ở PVF. Tuy vậy, sau 4 năm gắn bó, mới đây cựu tiền đạo này đã nói lời chia tay trung tâm này.

Tiền đạo Lê Công Vinh



Năm sinh: 1985
Người hùng trong chức vô địch lịch sử. Sau giải, Công Vinh đầu quân cho HN.T&T, sau đó là CLB Hà Nội trước khi trở lại SLNA và có thời gian sang Bồ Đào Nha, Nhật Bản chơi bóng. Công Vinh giải nghệ sau AFF Suzuki Cup 2016.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương


Năm sinh: 1980
Anh là người tung đường chuyền quyết định để Công Vinh đánh đầu ghi bàn mang về chức vô địch cho ĐT Việt Nam. Giải nghệ tại SHB.ĐN, Minh Phương đã được chính đội chủ sân Hòa Xuân mời về làm HLV trưởng mùa 2018.

Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong



Năm sinh: 1985
Sau AFF Suzuki Cup 2008, anh còn chơi bóng đỉnh cao tại B.BD và SHB.ĐN. Cầu thủ quê Vĩnh Long này chơi bóng đến năm 2017 thì giải nghệ, làm trợ lý cho đàn anh Minh Phương ở SHB.ĐN mùa giải 2018. 

Tiền vệ Phan Văn Tài Em 


Năm sinh: 1982
Một trong những công thần không thể thiếu trong chức vô địch năm 2008. 
Sau khi kinh qua nhiều đội bóng và giải nghệ, Tài Em trở thành HLV trưởng của Sài Gòn FC đầu mùa 2018. Tuy vậy, sau nửa năm thử tài cầm quân ở V.League, Tài Em đã xin rút lui bởi thành tích không tốt của đội bóng. 

Tiền vệ Lê Tấn Tài



Năm sinh: 1984
Một trong những ngôi sao âm thầm của ĐT Việt Nam. Tấn Tài cũng là cầu thủ hiếm hoi của 10 năm trước vẫn còn thi đấu đỉnh cao. Thậm chí, trong khi nhiều đồng đội đã giã từ sự nghiệp thì ngay mùa 2018, Tấn Tài vẫn là trụ cột trong chức vô địch Cúp QG của B.BD. Anh tiếp tục đượcB.BD tái ký hợp đồng thêm 1 mùa.

Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh


Năm sinh: 1984
Hậu vệ phải số 1 của bóng đá Việt Nam trong hơn chục năm qua. Sau khi cùng Long An thi đấu ở giải hạng Nhất 2018, Quang Thanh đã chia tay sự nghiệp sân cỏ để theo học lớp HLV.

Trung vệ Lê Phước Tứ


Năm sinh: 1984
Nổi tiếng với lối chơi dũng mãnh và chắc chắn. Sau khi phiêu bạt qua nhiều CLB như Thể Công, Thanh Hoá, XT.SG, Ninh Bình và B.BD, Phước Tứ đã giải nghệ và đang làm HLV trẻ ở Trung tâm PVF.

Trung vệ Vũ Như Thành


Năm sinh: 1981
Một trong những trung vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam sản sinh ra. Sau khi giải nghệ năm 2017, dù có bằng A HLV nhưng Như Thành vẫn quyết định về mở Trung tâm bóng đá học đường tại Hà Nội.

Hậu vệ Đoàn Việt Cường


Năm sinh: 1985
Sự nghiệp của Cường “Dusit” gặp nhiều trắc trở sau khi đăng quang bởi những câu chuyện ngoài sân cỏ. Hiện tại, Việt Cường đã nghỉ đá bóng về kinh doanh online.

Thủ môn Dương Hồng Sơn


Năm sinh: 1982
Chơi ở vị trí “gác đền”, Dương Hồng Sơn là một trong những người góp công lớn mang về chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của ĐT Việt Nam. Chính phong độ chói sáng của thủ thành này đã giúp anh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải và đoạt Quả bóng vàng năm đấy.

Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang công tác huấn luyện và nay đang là HLV trưởng của đội trẻ Hà Nội vừa giành vé lên chơi hạng Nhì 2019.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x