7 lý do để tin Arsenal sẽ vô địch giải Ngoại hạng

Lộc Trần
16:37 ngày 05-01-2016
Arsenal đang đứng đầu trên BXH giải Ngoại hạng và có rất nhiều lý do để tin tưởng họ sẽ vẫn ở đấy cho đến hết vòng 38.
7 lý do để tin Arsenal sẽ vô địch giải Ngoại hạng

1. MỘT GIẢI ĐẤU MỞ

Arsenal có thể kiếm tìm cơ hội cho riêng mình trong bối cảnh hỗn loạn chung của cả giải đấu. Ngoại trừ Man City, cả Chelsea, M.U hay Liverpool đều đang có vấn đề và thi đấu hoàn toàn dưới sức. Ngược lại, những đội bóng nhược tiểu đang vùng lên mạnh mẽ. Top 7 giải Ngoại hạng đang sở hữu những cái tên như Leicester, Crystal Palace và West Ham. Do đó, những bất ngờ hứa hẹn sẽ còn tiếp diễn.

2. SỰ THỨC GIẤC CỦA GIROUD

Kể từ khi Arsenal chiêu mộ cách đây 4 năm, đây là thời điểm Giroud bùng nổ mạnh mẽ nhất. Bỏ qua mọi lời chỉ trích, chân sút người Pháp đã ghi 10 bàn chỉ tính tại giải Ngoại hạng. Không những thế, khả năng đóng góp vào lối chơi chung của tập thể đã được cải thiện đáng kể thông qua 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Giroud đã chơi hiệu quả hơn nhiều

3. OEZIL ĐỈNH CAO ĐÃ TRỞ LẠI

Nếu như Giroud là chân sút số 1 thì chân chuyền thượng hạng của Arsene Wenger là Mesut Oezil. Tính đến thời điểm này, số kiến tạo của “nhạc trưởng” người Đức đã đạt 16 lần và hoàn toàn có thể phá bỏ kỷ lục cũ của Thierry Henry (20 pha kiến tạo/mùa). Với nhãn quan và khả năng sáng tạo vô hạn, không hàng phòng ngự nào là quá khó với Oezil.


4. ĐỐI THỦ TỰ SUY YẾU

Sau 20 vòng đấu, Arsenal đã thua 3 trận cũng như hòa 4 trận. Với thành tích như vậy ở các mùa trước, Pháo thủ thật khó để đứng đầu như hiện tại. Điều đó chứng tỏ Arsenal không quá mạnh, chỉ có điều các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea, M.U hay Man City đang suy yếu đi so với chính thực lực của mình. Nếu cần đề phòng, thầy trò Wenger cũng chỉ phải để ý tới Man City khi khoảng cách giữa 2 đội đang là 3 điểm.

Chelsea và chuyện lùm xùm với Mourinho đã tự khiến mình yếu đi nhiều

5. CECH LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC

Wenger cho thấy tầm nhìn vượt trội của mình khi nhất quyết chiêu mộ Petr Cech trong giai đoạn mùa hè trước. Với khả năng đã được khẳng định, Cech nhanh chóng trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội. Tính đến thời điểm này, anh đã có 8 trận giữ sạch lưới ở giải Ngoại hạng. Tính trên toàn bộ lịch sử của giải Ngoại hạng, Cech có 171 lần trắng lưới, hơn 2 lần so với thủ môn kỳ cựu David James.


6. KHẢ NĂNG THÍCH NGHI TRƯỚC CHẤN THƯƠNG

Như những mùa giải trước, tình hình chấn thương vẫn đang tàn phá nghiêm trọng đội hình của Arsenal. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ nhanh chóng, Wenger cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc. Arsenal giống như một bệnh viện dã chiến, khi cầu thủ này lui về dưỡng thương, cầu thủ khác lập tức xông lên thế chỗ. Đó là lý do Arsenal vẫn đang sống “khỏe” ngay cả khi thiếu vắng Alexis Sanchez, Santi Cazorla hay Francis Coquelin.

Oezil đủ sức làm đầu tàu thay thế cho Sanchez 

7. KHÔNG SỢ TRẬN ĐẤU LỚN

Tâm lý run sợ và thường xuyên thất bại trong các trận đấu quan trọng đã biến mất hoàn toàn ở Arsenal trong mùa này. Tính riêng tại giải Ngoại hạng, Pháo thủ mới chỉ thua duy nhất Chelsea nhưng đã thắng cả M.U, Man City, Crystal Palace, Leicester (những đội trong tốp 7 hiện tại). Thậm chí, Arsenal đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất tại Champions League khi thắng cả Bayern Munich, Dinamo Zagreb, Olympiakos để lách qua khe cửa hẹp lọt tới vòng 1/8. Bản lĩnh cuối cùng cũng được hun đúc, Arsenal thừa tự tin chinh phạt nốt phần còn lại của mùa giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tháng 1 thử thách năng lực vô địch của Arsenal Tháng 1 thử thách năng lực vô địch của Arsenal

    Trong 10 năm qua, đã 2 lần Arsenal đứng trên đỉnh giải Ngoại hạng vào thời điểm tháng Giêng. Lần thứ 3 liệu họ có thể biến giấc mộng vô địch thành hiện thực?

  • Xuất hiện người chuyển giới đầu tiên ở Ngoại hạng Anh Xuất hiện người chuyển giới đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

    Phóng viên ảnh Steve Cook của Bournemouth mới đây đã bất ngờ đổi tên thành Sophie Cook. Không chỉ thay tên, Cook còn chuyển đổi cả giới tính và trở thành người chuyển giới đầu tiên ở Premier League.

  • Mourinho phớt lờ Real để chờ cơ hội dẫn dắt M.U Mourinho phớt lờ Real để chờ cơ hội dẫn dắt M.U

    Trước khi bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV mới của Real Madrid, BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã gửi lời đề nghị hợp tác đến Jose Mourinho nhưng bị từ chối. “Người đặc biệt” phớt lờ Real là do ông đang chờ cơ hội được dẫn dắt Manchester United.

  • Mourinho và những HLV tiêu tiền nhiều nhất trong 10 năm qua Mourinho và những HLV tiêu tiền nhiều nhất trong 10 năm qua

    Nếu như Jose Mourinho là HLV tích cực tiêu tiền nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, thì ngược lại Luis Enrique dù xếp chót danh sách nhưng đang là chiến lược gia gặt hái nhiều thành công nhất ở hiện tại.

  • Nacho Monreal: Người bền bỉ nhất Arsenal Nacho Monreal: Người bền bỉ nhất Arsenal

    Nhắc đến Arsenal, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ đến những Mesut Oezil, Olivier Giroud hay Theo Walcott mà quên mất rằng Pháo thủ vẫn có một Nacho Monreal cần mẫn, âm thầm tỏa sáng.

  • Nhìn lại năm 2015 của Chelsea: Nửa đời hư Nhìn lại năm 2015 của Chelsea: Nửa đời hư

    Chelsea trải qua năm 2015 với hai thái cực hoàn toàn trái ngược: nửa đầu năm, là hạnh phúc với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2014/15. Nửa cuối năm, là đau khổ khi The Blues trải qua lượt đi Premier League vô cùng tệ hại, khiến Jose Mourinho mất việc. Coi như, Chelsea đã phung phí hết nửa chặng đường mùa giải này.

  • Đội hình dự kiến Stoke – Liverpool lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Đội hình dự kiến Stoke – Liverpool lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn

    Chuyến hành quân tới Britannia của Liverpool vào rạng sáng mai hứa hẹn sẽ đầy cạm bẫy, bởi đội chủ nhà Stoke đang thể hiện mình là một giant-killer thực thụ.

  • Liverpool cần hồi sức gấp để leo núi Liverpool cần hồi sức gấp để leo núi

    HLV Juergen Klopp có lý do để nổi điên sau trận thua West Ham. Đó là trận đấu mà theo Klopp và Liverpool đã thua vì các cầu thủ của họ không làm những việc mà họ lẽ ra phải làm được.

  • Xem Ngoại hạng Anh ngày càng tốn tiền Xem Ngoại hạng Anh ngày càng tốn tiền

    Chất lượng chuyên môn chưa biết có hơn La Liga hay Bundesliga hay không, nhưng chắc chắn về khoản kiếm tiền thì Premier League là số 1. Ví dụ tiêu biểu là ở lĩnh vực bản quyền truyền hình. Mới nhất, BTC Premier League sắp hoàn tất việc bán ra nước ngoài gói bản quyền truyền hình trong 3 năm từ 2016 đến 2019 trị giá 3 tỷ bảng.

  • Leicester có tân binh đầu tiên trong tháng Giêng Leicester có tân binh đầu tiên trong tháng Giêng

    Đội bóng đứng thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh, Leicester đã có bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông khi chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ 19 tuổi Demarai Gray của Birmingham.

  • Nhận định bóng đá Stoke vs Liverpool, 03h00 ngày 6/1: Đi vào tử địa Nhận định bóng đá Stoke vs Liverpool, 03h00 ngày 6/1: Đi vào tử địa

    Liverpool đang hứng chịu nhiều nghi ngờ sau các kết quả đáng thất vọng gần đây. Trong bối cảnh ấy, việc phải làm khách ở miền hiểm địa Britannia - nơi The Kop thường xuyên gục ngã - càng khiến thầy trò HLV Juergen Klopp đối mặt với nhiều rủi ro.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x