Ai sẽ kế thừa chiếc áo số 7 Suarez để lại tại Liverpool?

Việt Dũng Việt Dũng
11:21 ngày 12-07-2014
CLB Liverpool chính thức xác nhận sự ra đi của Luis Suarez, để lại Anfield chiếc áo số 7 huyền thoại đã trở thành vô chủ.
Ai sẽ kế thừa chiếc áo số 7 Suarez để lại tại Liverpool?

Tiền đạo người Uruguay đã chứng tỏ rằng anh vô cùng xứng đáng với chiếc áo huyền thoại mà Kenny Dalglish từng mang ở thập kỷ 70, 80. Với 133 lần ra sân, 82 bàn thắng, bao gồm 6 hat-trick, có thể nói kể từ thời “King Kenny”, Liverpool mới lại sở hữu một số 7 tài năng đến thế.

Nhưng cầu thủ nào rồi cũng đến lúc phải thay thế, và với Liverpool, họ sẽ phải bắt đầu một chặng đường mới không có Suarez. Cũng giống như họ từng chia tay Ian Rush, John Aldrige, Kevin Keegan, Roger Hunt, Robbie Fowler, Michael Owen hay Fernando Torres. Không có ngoại lệ nào, dù là những huyền thoại vĩ đại nhất.

Những số áo đôi khi mang theo cả lịch sử của đội bóng, của người từng mặc nó. Tại Liverpool, số 7 và số 9 là những con số thiêng liêng từng gắn với những huyền thoại vĩ đại. Đáng tiếc, truyền thống ấy đang dần mai một đi với việc năm ngoái “sao xẹt” Iago Aspas được khoác chiếc áo số 9, trong khi Daniel Sturridge là một lựa chọn xứng đáng hơn nhiều. Và giờ thì đến lượt Suarez, một "số 7" vĩ đại ra đi.

Trước mắt, HLV Brendan Rodgers sẽ phải tìm ra một cầu thủ thích hợp để kế thừa số áo Suarez để lại. Chắc chắn Liverpool sẽ tiếp tục liên hệ với những ngôi sao tấn công để thay thế trực tiếp vai trò của tiền đạo người Uruguay, nhưng đáng tiếc, không nhiều người trong số những mục tiêu ấy có được tầm ảnh hưởng lên lối chơi như Suarez và Dalglish trong quá khứ.


Chủ nhân của chiếc áo số 7 không nên là một mẫu tiền đạo quá đặc trưng, mà cũng cần cả sự sáng tạo và khả năng kiến thiết giống như một cầu thủ làm bóng. Cả Dalglish, Keegan và Suarez đều đã đảm nhận rất tốt những vai trò ấy.

Trong số những mục tiêu của Liverpool, Marco Reus là mẫu cầu thủ phù hợp mang áo số 7 tại Anfield, nhưng sẽ không dễ cho The Kop có được ngôi sao người Đức của Borussia Dortmund. Alexis Sanchez, một mục tiêu khác cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Suarez, lại đã chọn khoác áo Arsenal từ mùa bóng tới.

Ngoài ra, một vài mục tiêu đáng chú ý như Gonzalo Higuain, Wilfried Bony, Jackson Martinez, Mario Balotelli hay thậm chí là tân binh Rickie Lambert sẽ chỉ có thể là những “số 9” hoàn hảo, chứ không phù hợp khoác lên mình con số 7.

Sẽ thật tuyệt vời nếu như hai chiếc áo số 7 và số 9 của The Kop mùa tới được sở hữu bởi những người thực sự xứng đáng với nó, như cặp bài trùng huyền thoại Dalglish và Rush ở giai đoạn hoàng kim.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x