Mùa trước, người ta chỉ trích Jose Mourinho vì sự nhàm chán trong việc lựa chọn nhân sự và gây hao tổn thể lực với các cầu thủ trụ cột của mình. Tuy nhiên, Chelsea vẫn lên ngôi với 86 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trong cả mùa 2014/15. Nhà vô địch trước đó thực hiện ít sự thay đổi hơn lại chính là… Chelsea của Mourinho mùa 2004/05 với 78 lần.
Nhưng mọi kỷ lục đang bị phá vỡ trong mùa này. Hãy cứ thử viết đội hình xuất phát của Leicester và Tottenham trong mùa này? Quá dễ phải không. Ngay cả với một người thích xoay vòng các hậu vệ cánh như Mauricio Pochettino, mọi chuyện vẫn rất đơn giản.

Đội hình xuất phát của Leicester và Tottenham đều bao gồm những gương mặt quen thuộc
Thống kê chỉ ra Leicester có đến 7 cầu thủ chơi hơn 2.500 phút trong mùa này. Không một đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh có nhiều hơn 5 cầu thủ như vậy. Thực tế, Claudio Ranieri mới chỉ thay đổi 25 lần trong đội hình xuất phát của mình.
Trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng, nhà vô địch ít thay đổi nhất là M.U mùa 1992/93 với 26 lần. Leicester có thể không phá được kỷ lục này nhưng nắm chắc vị trí thứ 2, vốn thuộc về Blackburn của mùa 1994/95 với 47 lần, nếu họ đăng quang vào tháng tới.
Tottenham xếp thứ 3 trong danh sách ít thay đổi này (đứng thứ 2 là Bournemouth) với 53 lần. Việc có được một bộ khung ổn định là điểm chung duy nhất giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu này.
Khác với nhiều ứng cử viên khác phải chơi từ 55-60 trận/mùa trên mọi đấu trường, cả Leicester và Tottenham đều có thể tập trung cho hơn 40 trận/mùa với lực lượng đồng đều và hiểu ý nhau trong suốt 1 năm. Đó có lẽ là bí quyết thành công của họ.