Chelsea: Mọi thống kê đều ủng hộ Mata đá chính

Hoàng Linh Hoàng Linh
11:54 ngày 03-12-2013
Bất chấp không còn được trọng dụng dưới triều đại của Jose Mourinho, Juan Mata vẫn khẳng định được giá trị của mình trong những lần hiếm hoi có mặt trên sân.
Chelsea: Mọi thống kê đều ủng hộ Mata đá chính
Xuất sắc nhất mùa trước vẫn phải ngồi dự bị
Mata là một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của Chelsea ở Premier League mùa trước với 12 pha lập công và 12 đường kiến tạo thành bàn. Thành tích này đưa tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành chân sút hiệu quả thứ 2 của The Blues (sau Frank Lampard) và là “ông vua kiến tạo” ở giải Ngoại hạng. Theo thống kê, Mata đã tạo ra tới 95 cơ hội thành bàn (trung bình 2,7 cơ hội/trận) cho các đồng đội, góp sức trong 32% tổng số bàn thắng của Chelsea, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của đội bóng áo Xanh mùa này.

Những thống kê cho thấy Mata thực sự là một cầu thủ tấn công quan trọng nhất của Chelsea mùa trước. Nhưng tiếc rằng anh lại không phù hợp với phong cách của The Blues ở thời điểm này (theo lời của Jose Mourinho). Song, hãy nhìn vào tình trạng khô hạn bàn thắng của Chelsea hiện nay mới thấy được việc để Mata dự bị lãng phí đến mức nào.



Mata có xứng đáng được đá chính?
Người hâm mộ có lý do ủng hộ Mata đá chính nếu nhìn vào màn trình diễn của Chelsea trong trận thua 0-1 trước Basel ở Champions League giữa tuần trước. Cả trận Chelsea chỉ có 2 cú sút và không tạo nên một tình huống thực sự nguy hiểm nào. Ngoại trừ Ramires chơi ổn bên hành lang phải, hai tiền vệ phụ trách tấn công còn lại là Willian (trái) và Oscar (hộ công) không tạo nên nét tích cực lên lối chơi tấn công của Chelsea và điều đó là một phần nguyên nhân dẫn đến thế trận bế tắc của đội bóng thành London.

Đây thực sự là thời điểm Mourinho nên cân nhắc việc sử dụng trở lại Mata. Có thể khả năng hỗ trợ phòng ngự của cựu cầu thủ Valencia còn kém, song chẳng ai phủ nhận được sự hiệu quả của anh mỗi khi trên sân.

Mùa này Mata được ra sân 8 trận ở Premier League (6 trận đá chính) với tổng thời gian thi đấu là 474 phút (trung bình 59,25 phút/trận). Mặc dù vậy, Mata vẫn biết cách tạo điểm nhấn khi tạo ra 20 cơ hội có thể thành bàn cho đồng đội. Chỉ duy nhất Eden Hazard, người chơi cả 13 trận ở Premier League mùa này cho Chelsea, mới có số lần kiến tạo trội hơn so với Mata (20 so với 28) nhưng lại thua về tỷ lệ trung bình số đường chuyền có thể gây đột biến (2,5 đường chuyền/trận so với 2,15). Cụ thể hơn, cứ 23,7 phút, Mata lại tạo ra được 1 cơ hội ngon ăn, trong khi Hazard cần đến 37,75 phút.



Và trong lần gần nhất được đá trọn vẹn 90 phút ở trận đấu với Southampton cuối tuần qua, Mata lại khiến người hâm mộ nhớ đến mình bằng đường chuyền để John Terry đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong cuộc lội ngược dòng (3-1) của Chelsea.

Kết luận
Chelsea lúc này đang phòng ngự tốt hơn với tỷ lệ thủng lưới là 0,83 bàn/trận so với 1,03 bàn/trận cùng kỳ năm ngoái. Sở dĩ có điều này là vì Mourinho đã yêu cầu các cầu thủ chạy cánh của mình lùi về phòng thủ nhiều hơn.

Tuy nhiên, bố trí Mata chơi ở vị trí tiền vệ phải không thể khiến Chelsea chơi cởi mở hơn, nhưng chắc chắn sẽ giúp đội bóng này có thêm nhiều phương án tiếp cận với khung thành đối phương (thống kê đã nói lên tất cả). Với “cạ cứng” đồng hương Fernando Torres đá cắm, Mata sẽ gặp thuận lợi trong việc tìm đối tượng dứt điểm những pha kiến tạo của mình.

Chelsea chuẩn bị bước vào chặng “tourmalet” từ giờ cho đến kỳ nghỉ Giáng sinh, và vai trò của Mata chắc chắn sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong giai đoạn khốc liệt này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • M.U: Cần Rooney "hy sinh" để cứu lấy tuyến giữa M.U: Cần Rooney "hy sinh" để cứu lấy tuyến giữa

    Wayne Rooney đang có một trong những mùa bóng hay nhất trong sự nghiệp ở vị trí ưa thích của anh: tiền đạo. Nhưng đáng buồn thay, anh càng thăng hoa bao nhiêu, thì M.U lại càng sa sút bấy nhiêu.

  • Rooney tấn công kỷ lục ghi bàn ở Premier League Rooney tấn công kỷ lục ghi bàn ở Premier League

    Wayne Rooney đang đạt phong độ ghi bàn cực tốt, bằng chứng là tiền đạo này vừa ghi 2 bàn vào lưới Tottenham, giúp M.U có 1 điểm khó nhọc trên sân White Hart Lane.

  • Sao West Brom công khai bày tỏ tình yêu với Arsenal Sao West Brom công khai bày tỏ tình yêu với Arsenal

    Tiền vệ Youssouf Mulumbu của West Brom thừa nhận anh đã được Arsrenal tiếp cận và không phủ nhận ý định chia tay sân The Hawthorns ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

  • Chelsea: Khi Mou và Mata cùng "tỏa sáng" Chelsea: Khi Mou và Mata cùng "tỏa sáng"

    Đánh bại Southampton 3-1, Chelsea tiếp tục bám đuổi Arsenal ở cuộc chiến ngôi đầu tại Premier League. Đội bóng áo xanh thành London đã bắt đầu tăng tốc, bỏ lại phía sau nỗi thất vọng vì trận thua Basel ở Champions League.

  • Zaha ghi bàn thắng ấn tượng trong màu áo U21 M.U Zaha ghi bàn thắng ấn tượng trong màu áo U21 M.U

    Không có cơ hội được thi đấu cho M.U tại đấu trường Premier League nhưng tân binh Wilfried Zaha vẫn biết cách gây ấn tượng trong màu áo đội U21 Quỷ đỏ.

  • M.U nối dài chuỗi bất bại lên 12 trận: Bất bại hay... thất bại M.U nối dài chuỗi bất bại lên 12 trận: Bất bại hay... thất bại

    Hòa Tottenham 2-2 tối Chủ nhật vừa qua, Man United nâng tổng số trận bất bại tại Premier League lên 7 trận liên tiếp (12 trận trên mọi đấu trường). Vấn đề là Quỷ đỏ bất bại để làm gì, khi họ vừa tụt xuống thứ 8 trên BXH Premier League và đã cách ngôi số 1 tới 9 điểm.

  • Pellegrini muốn Man City lên số 1 vào đầu năm 2014 Pellegrini muốn Man City lên số 1 vào đầu năm 2014

    HLV Manuel Pellegrini vừa đặt mục tiêu cho Man City là giành vị trí số một vào đầu năm 2014. Hiện nửa xanh thành Manchester kém Arsenal 6 điểm trên BXH nhưng họ hơn đối thủ về chỉ số phụ. Tuy nhiên, cơ sở để chiến lược gia người Chile đặt mục tiêu số một cho Man City là họ sẽ được tiếp Arsenal trên sân nhà vào ngày 14/12 tới.

  • Góc chuyên gia: Arsenal, nghệ sỹ hóa chiến binh Góc chuyên gia: Arsenal, nghệ sỹ hóa chiến binh

    Tháng 11 từng là nỗi ám ảnh với Arsenal, khi họ luôn vấp ngã hoặc hụt hơi ở giai đoạn tăng tốc này. Nhưng đó là câu chuyện của những mùa giải trước. Còn bây giờ, kết thúc tháng 11, Arsenal vẫn đang tiến bước đầy mạnh mẽ ở cả 2 đấu trường Premier League và Champions League. Tại sao?

  • Premier League trở lại với trật tự cũ: Chỉ tam anh tranh ngai vàng Premier League trở lại với trật tự cũ: Chỉ tam anh tranh ngai vàng

    Đã có nhiều hy vọng về một cuộc lật đổ, nhưng sau 1/3 chặng đường thì Premier League đã trở lại với trật tự cũ. Lần đầu tiên từ đầu mùa, ba vị trí đầu bảng thuộc về Arsenal, Chelsea, Man City. Và cũng đã đến lúc khẳng định: Ngai vàng sẽ chỉ là cuộc đua của 3 đại gia kể trên.

  • Lăng kính: Thôi đành kệ Mourinho! Lăng kính: Thôi đành kệ Mourinho!

    Trước thềm trận gặp Southampton, vấn đề muôn thuở của HLV Jose Mourinho lại được báo chí Anh bới lại: Chelsea có biết đào tạo trẻ không? Câu hỏi đó đã được đặt ra với Người đặc biệt trong buổi họp báo.

  • 03h00, ngày 4/12, C.Palace vs West Ham: Crystal là pha lê 03h00, ngày 4/12, C.Palace vs West Ham: Crystal là pha lê

    Crystal Palace đang mong manh như đúng cái tên của họ, Crystal, nghĩa là “pha lê”. Đội cuối bảng này có rất ít dấu hiệu khởi sắc dù đã thay tướng khi Tony Pulis, người dày dạn kinh nghiệm ở Premier League, lên nắm quyền.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x