Đánh giá các bản hợp đồng Hè của 5 đại gia Ngoại hạng Anh

Quang Hoà Quang Hoà
20:54 ngày 05-08-2015
Chỉ còn ít ngày nữa là Premier League 2015/16 sẽ khởi tranh. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các tên tuổi lớn của giải Ngoại hạng đã có những sự bổ sung đáng kể nào, và tính hợp lý của các thương vụ ấy ra sao?
Đánh giá các bản hợp đồng Hè của 5 đại gia Ngoại hạng Anh
CHELSEA (Tổng số tiền Chelsea đã chi: 12 triệu bảng)

1. Asmir Begovic (từ Stoke City, 8 triệu bảng)

Begovic
Thủ thành Begovic được đánh giá cao khi về Chelsea

Begovic chơi không ấn tượng trong giai đoạn khởi động trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, trước đó thủ thành người Bosnia đã chứng tỏ được khả năng ở Premier League và con số 8 triệu bảng mà Chelsea chi ra về cơ bản là tương xứng với khả năng của anh. 

Ở tuổi 28, Begovic đang ở trong giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp, anh hứa hẹn sẽ là người đóng thế đáng tin cậy của Thibaut Courtois trong bối cảnh Chelsea đã để Petr Cech chuyển sang Arsenal

Tính hợp lý của thương vụ: 8/10

2. Radamel Falcao (mượn từ Monaco, 4 triệu bảng)

Falcao
Falcao bị nghi ngờ trong màu áo Chelsea

Bất kỳ ai chứng kiến màn trình diễn của Falcao trong màu áo M.U ở mùa giải trước cũng đều không đồng tình với mức giá 43 triệu bảng mà BLĐ Monaco gán cho anh. Nếu HLV Mourinho thành công trong việc đánh thức bản năng săn bàn sát thủ của chân sút người Colombia thì số tiền 4 triệu bảng mà Chelsea trả Monaco không có gì đáng bàn. 

Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại thì đó lại là khoản phí quá lớn để đổi lấy một món hàng đã hết hạn sử dụng.

Tính hợp lý của thương vụ: 4/10


MANCHESTER CITY (Tổng số tiền Man City đã chi: 59 triệu bảng)

1. Raheem Sterling (từ Liverpool, 49 triệu bảng)


Sterling
Sterling hứa hẹn sẽ thành ngôi sao mới ở Man City

Nhiều người từng cho rằng Man City đã chi ra quá nhiều tiền để có được sự phục vụ của một tiền vệ mới 20 tuổi như Sterling. Số tiền 49 triệu bảng mà họ trả Liverpool đã giúp Sterling trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất kể từ trước tới nay. Chưa đầy một tháng sau, Sterling đã chứng minh những gì dư luận đánh giá về anh là quá khắt khe. 

Tuy vẫn còn quá sớm để kết luận Sterling sẽ tỏa sáng rực rỡ, song phong độ ấn tượng trước thềm mùa giải mới cùng thái độ chuyên nghiệp rõ ràng là những tín hiệu tích cực mà cầu thủ nhỏ con này đang phát đi.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

2. Fabian Delph (từ Aston Villa, 8 triệu bảng)

Fabian Delph
Khả năng thành công của Delph ở Man City không quá cao

Delph từng cam kết sẽ gắn bó tương lai với Aston Villa trước khi thay đổi ý định để chuyển sang khoác áo Man City. Số tiền 8 triệu bảng mà Man City đã trả cho Aston Villa chính là mức phí vừa đủ để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này. Thực ra, Man City nhắm đến Delph vì họ không thể bỏ ra 70 triệu bảng để mua tiền vệ ngôi sao Paul Pogba của Juventus. 

Liệu ở Man City Delph có thể tiếp tục tỏa sáng giống như những gì anh đã làm được ở Aston Villa để kiếm được chỗ đứng trong ĐT Anh hay không? Chúng ta hãy cùng chờ thời gian trả lời câu hỏi này.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

3. Enes Unal (từ Bursaspor, 2 triệu bảng)

Unal
Unal là bản hợp đồng tương lai của Man City

Trước khi đầu quân cho Man City, Unal từng gây ấn tượng mạnh với chiến tích ghi 182 bàn/110 trận trong màu áo đội trẻ Bursaspor. Đá tốt như vậy nên không có gì khó hiểu khi tiền đạo 18 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ từng là mục tiêu theo đuổi của Chelsea, Arsenal và M.U. 

Trước mắt bản hợp đồng trị giá 500.000 bảng (phí phát sinh có thể lên đến 2 triệu bảng) của Man City chưa có cơ hội thi đấu ở Etihad bởi anh đã được The Citizens cho Genk mượn.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

ARSENAL (Tổng số tiền Arsenal đã chi: 10 triệu bảng)

1. Petr Cech (từ Chelsea, 10 triệu bảng)

Cech
Cech là tân binh được đánh giá cao nhất hè 2015 khi gia nhập Arsenal

Cech là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở kỷ nguyên Premier League. Anh nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình khi vừa giúp Arsenal đánh bại đội bóng cũ Chelsea 1-0 ở trận tranh Siêu cúp nước Anh

Đã khá lâu rồi HLV Wenger mới lại mua được một mặt hàng chất lượng như Cech, dù để có được thủ môn 33 tuổi người CH Czech, Arsenal cũng phải trả Chelsea tới 10 triệu bảng. 

Tính hợp lý của thương vụ: 9/10


MAN UNITED (Tổng số tiền M.U đã chi: 78 triệu bảng)

1. Memphis Depay (từ PSV, 25 triệu bảng)

Depay
Depay hứa hẹn sẽ là nhân tố giúp van Gaal đưa M.U tới ngôi vô địch

M.U đã giành được Depay ngay trước mũi Liverpool trong cuộc chiến nhằm có được một trong những tiền vệ triển vọng nhất hiện nay. Tuy mới 21 tuổi, nhưng Depay sau khi được HLV Louis van Gaal gọi vào ĐT Hà Lan đã trở thành thành viên quan trọng của đội bóng áo cam. 

Mùa giải trước, cầu thủ chạy cánh đầy sức mạnh và tốc độ này đã ghi 22 bàn/30 trận ở giải VĐQG Hà Lan và giúp PSV trở thành nhà vô địch.

Tính hợp lý của thương vụ: 7/10

2. Morgan Schneiderlin (từ Southampton, 25 triệu bảng)

Schneiderlin
Schneiderlin được kỳ vọng thay thế Carrick tại Old Trafford

Do Michael Carrick hay chấn thương và đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, HLV Van Gaal mang Schneiderlin về Old Trafford để giải bài toán cho vị trí “số 6”. Với những gì đã làm được ở Southampton, nhiều khả năng tiền vệ người Pháp này sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng ở M.U.

Tính hợp lý của thương vụ: 7/10

3. Bastian Schweinsteiger (từ Bayern Munich, 14 triệu bảng)

Schweinsteiger
Schweinsteiger là bản hợp đồng bị đánh giá chứa nhiều rủi ro của M.U

Chính HLV Pep Guardiola của Bayern từng khẳng định, Schweinsteiger không phù hợp với chính sách không mua cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ mà M.U theo đuổi. 

Nếu đúng như vậy, thì Hùm xám đã lời to khi bán được cầu thủ của mình cho M.U với giá 14 triệu bảng, trong bối cảnh tiền vệ người Đức chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội chủ sân Allianz Arena. 

Vẫn biết HLV Van Gaal hiểu rất rõ về Schweinsteiger do từng có thời gian dẫn dắt Bayern, song xem ra ông vẫn chơi một canh bạc tương đối mạo hiểm khi chiêu mộ cậu học trò một thời của mình.

Tính hợp lý của thương vụ: 5/10

4. Matteo Darmian (Từ Torino, 14,4 triệu bảng)

Darmian
Darmian sẽ phải chiến đấu để giành chỗ ở M.U

Mùa giải trước, việc bố trí nhân sự ở vị trí hậu vệ cánh phải là vấn đề khiến HLV Van Gaal phải trăn trở, tới mức ông phải để cả tiền vệ Antonio Valencia đá thay Rafael không đạt yêu cầu. Thực ra, Phil Jones và Chris Smalling cũng có thể đá được ở vị trí hậu vệ phải, nhưng HLV Van Gaal vẫn cần một cầu thủ đa năng và đẳng cấp như Darmian. 

Dù đã thể hiện rất tốt ở Torino, nhưng Darmian vẫn cần phải nỗ lực để giành suất đá chính vốn đang rất chật chội ở Old Trafford.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

5. Sergio Romero (chuyển nhượng tự do)

Romero
Romero được van Gaal đưa về M.U để làm đối trọng với De Gea

Romero cũng từng là học trò cũ của HLV Van Gaal trong thời gian cả 2 còn làm việc cho AZ Alkmaar. Romero mới 28 tuổi và đang là thủ môn số 1 của ĐT Argentina. 

Tới Old Trafford, anh vừa sẵn sàng thay thế Victor Valdes đã không còn tương lai ở M.U, vừa khiến BLĐ Quỷ đỏ yên tâm hơn trong trường hợp họ không thể giữ chân David De Gea trước sự chèo kéo của Real Madrid.

Tính hợp lý của thương vụ: 8/10


LIVERPOOL (Tổng số tiền Liverpoo đã chi: 86 triệu bảng)

1. Christian Benteke (từ Aston Villa, 32,5 triệu bảng)

Benteke
Benteke là bản hợp đồng đắt giá nhất của Liverpool

Khi Mario Balotelli, Fabio Borini và Rickie Lambert chơi không tốt, còn Daniel Sturridge liên tục gặp rắc rối với chấn thương, HLV Brendan Rodgers rất cần có sự bổ sung chất lượng cho hàng tấn công, đặc biệt là trong bối cảnh Liverpool đã mất đi 2 ngôi sao sáng nhất là Luis Suarez và Raheem Sterling. 

Tân binh Benteke chính là mẫu cầu thủ mà HLV Rodgers cần, nhưng anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để chứng minh mình xứng đáng với mức giá 32,5 triệu bảng.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

2. Roberto Firmino (từ Hoffenheim, 29 triệu bảng)

Firmino
Firmino chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại Liverpool

Rodgers tỏ ra khá mạo hiểm khi chiêu mộ Firmino từ Hoffenheim theo hợp đồng 4 năm với mức phí 29 triệu bảng (cao gấp hơn 3 lần những gì họ bỏ ra để mua một cầu thủ người Brazil khác là Coutinho của Inter cách đây 2 năm). 

Giống như các cầu thủ Nam Mỹ mới dự Copa America 2015, Firmino được ưu tiên tập trung muộn, anh mới chơi trận ra mắt Liverpool trước Swindon trong trận giao hữu diễn ra hồi tuần trước.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

3. Nathaniel Clyne (từ Southampton, 12,5 triệu bảng)

Clyne
Clyne được đánh giá rất cao trong số những tân binh của Liverpool

Sau khi Glen Johnson rời Anfield, hậu vệ cánh phải có khả năng công thủ toàn diện Clyne được đánh giá là sự bổ sung hoàn toàn hợp lý của Liverpool. Để có được Clyne, đội bóng vùng Merseyside đã đánh bại một loạt đối thủ nặng ký như M.U hay Chelsea. 

Với những gì thể hiện ở Southampton, Clyne được kỳ vọng sẽ là một trong những tân binh sáng giá nhất của Liverpool.

Tính hợp lý của thương vụ: 8/10

4. Joe Gomez (từ Charlton, 3,5 triệu bảng) 

Gomez
Gomez đến Liverpool với phí chuyển nhượng khá rẻ nhưng lại được kỳ vọng cao

Mới đá trận ra mắt Charlton cách đây chưa đầy một năm, Joe Gomez là mẫu hậu vệ đa năng và có nhiều tiềm năng trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Hồi mùa Hè năm ngoái, Gomez đã chơi rất hay và là thành viên ĐT U17 Anh lên ngôi ở giải trẻ châu Âu. Đây cũng là sân chơi mà anh có tên trong đội hình tiêu biểu.

Tính hợp lý của thương vụ: 8/10

5. James Milner (từ Man City, miễn phí)  

Milner
James Milner tới Liverpool là để khẳng định tài năng

Trước khi bắt tay với Liverpool, tiền vệ Milner đã từ chối gia hạn hợp đồng với Man City, đội bóng sẵn sàng trả anh mức lương 165.000 bảng/mùa. Chiêu mộ Milner, HLV Rodgers hiểu rằng mình sẽ có thêm một nhân tố đa năng và luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. 

Tính hợp lý của thương vụ: 8/10

6. Danny Ings (từ Burnley, mức giá vẫn đang thương lượng)

Danny Ings 

Dù đã hết hợp đồng với Burnley, nhưng tiền đạo Danny Ings vẫn có thể khiến Liverpool phải tiêu tốn khoản tiền lên tới 8,5 triệu bảng. Đây là khoản tiền gọi là phí đào tạo cho cầu thủ dưới 23 tuổi và vẫn chưa được các bên thống nhất. Liverpool đang hy vọng chỉ phải chi ra khoảng 4 triệu bảng, nhưng Burley lại muốn đòi số tiền nhiều gấp đôi.

Tính hợp lý của thương vụ: 6/10

7. Adam Bogdan (từ Bolton, miễn phí)

Bogdan
Bogdan khó có cơ hội tỏa sáng ở Liverpool

Sau khi để Brad Jones rời Anfield, Liverpool muốn có thêm một thủ môn để cạnh tranh với Simon Mignolet, và họ đã quyết định đầu tư vào Bogdan. Mùa giải trước, Jones chỉ bắt có 10 trận ở Championship cho Bolton, anh từng gây ấn tượng mạnh trong trận đấu với Liverpool ở Anfield hồi tháng Giêng năm nay (cúp FA).

Tính hợp lý của thương vụ: 5/10
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Man City & Yaya Toure: Cái giá của đỏng đảnh Man City & Yaya Toure: Cái giá của đỏng đảnh

    Đâu là những trụ cột của Man City? Vincent Kompany là chuyên gia phòng ngự hàng đầu Premier League, khi ở phong độ đỉnh cao. David Silva là ngôi sao kiến tạo bóng, kiến thiết thế trận. Sergio Aguero là cây săn bàn số 1 Premier League mùa trước. Họ đều rất xuất sắc và rất quan trọng, nhưng chỉ ở một lĩnh vực nhất định.

  • Gaitan có phù hợp với M.U? Gaitan có phù hợp với M.U?

    Nicolas Gaitan, mục tiêu đang được truyền thông Anh đồn thổi của M.U là ai? Và quan trọng hơn, ngôi sao của Benfica có phù hợp với hệ thống chiến thuật Louis van Gaal đang xây dựng?

  • Xin lỗi Mourinho, nếu ai đó được phép thắng xấu xí thì người ấy là Wenger Xin lỗi Mourinho, nếu ai đó được phép thắng xấu xí thì người ấy là Wenger

    Thua Arsenal, Jose Mourinho chê đối thủ tẻ nhạt. Nhưng Arsene Wenger có đáng bị như thế hay không, sau gần 2 thập kỉ cố gắng theo đuổi triết lý bóng đá tấn công đến nỗi đôi khi trông giống như một ông già khắc khổ ngây thơ bên đường piste?

  • Mourinho vắng mặt không lý do ở buổi giao lưu các HLV trước thềm mùa bóng mới Mourinho vắng mặt không lý do ở buổi giao lưu các HLV trước thềm mùa bóng mới

    BTC Premier League mới đây đã tổ chức một cuộc họp giữa các HLV để thảo luận về các quyết định của trọng tài cũng như công bố hàng loạt sự thay đổi về điều luật trong mùa giải mới. Dù BTC đã thông báo các HLV bắt buộc phải tới dự, song HLV Jose Mourinho của Chelsea lại không có mặt ở cuộc họp này.

  • Vấn đề của Man City: Thành bại ở Kompany Vấn đề của Man City: Thành bại ở Kompany

    Man City đang tích cực tăng cường cho hàng tiền vệ trong khi hàng phòng ngự mới bị xem là nguyên nhân khiến họ thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch mùa trước. Chẳng phải Manuel Pellegrini không nhìn thấy vấn đề ở hàng thủ, chỉ có điều thay Vincent Kompany không phải là chuyện dễ dàng.

  • Depay & Sterling: Ai sẽ thắp sáng thành Manchester? Depay & Sterling: Ai sẽ thắp sáng thành Manchester?

    Cùng là những cầu thủ trẻ tài năng và đến các đội bóng thành Manchester với phí chuyển nhượng lớn cùng kỳ vọng còn lớn hơn, cả Memphis Depay lẫn Raheem Sterling đều có rất nhiều điều phải chứng tỏ trong mùa bóng mới.

  • Fan M.U hãy tha thứ cho Di Maria Fan M.U hãy tha thứ cho Di Maria

    Hè năm ngoái, M.U phá két để mang về ngôi sao của Champions League 2013/14 - Angel Di Maria từ Real Madrid, thiết lập kỉ lục chuyển nhượng ở giải Ngoại hạng Anh. Một năm sau, cầu thủ được kỳ vọng ấy đã tìm đường chuồn khỏi Old Trafford.

  • 5 ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất Ngoại hạng Anh 2015/16 5 ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất Ngoại hạng Anh 2015/16

    Dưới đây là những "mầm non" dự báo sẽ tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu số 1 nước Anh mùa tới.

  • Cả nước Anh dõi theo Kane Cả nước Anh dõi theo Kane

    Một trong những cái tên ngỡ như sẽ rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng - Harry Kane - rốt cuộc đã ở lại Tottenham, đơn giản và dứt khoát đến không ngờ. Kane ưu tiên cho sự phát triển tự nhiên của sự nghiệp hơn là một bản hợp đồng “bom tấn”. Đấy là một điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được.

  • Cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/16: Hazard thách thức tất cả Cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/16: Hazard thách thức tất cả

    Mùa trước, Hazard vô đối trong cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh (PFA). Năm nay, NHM đang hy vọng sẽ có những ngôi sao nổi lên đủ sức thách thức ngôi sao người Bỉ? Ai trong số những Sergio Aguero, Alexis Sanchez… có thể soán ngôi Hazard để trở thành chủ nhân mới của danh hiệu này?

  • Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2015/16: Cơ hội nào cho Rooney? Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2015/16: Cơ hội nào cho Rooney?

    Sau bao năm phải sống dưới bóng một chân sút khác ở Man United, cuối cùng thì Wayne Rooney cũng được chơi ở vị trí trung phong hằng mơ ước. Và giờ, liệu anh có thể nắm lấy cơ hội có thể là cuối cùng này?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x