Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Januzaj: Thành Ronaldo mới, hay Ashley Young mới?

14:49 ngày 25/12/2013
16
Tiền vệ quốc tịch Bỉ đang bị cáo buộc rằng đang ngã vờ ngày một nhiều hơn. Điều này thực chất cũng không quá khó hiểu, nhưng quan trọng nhất là họ phải tự nghiêm khắc với bản thân.
    Vì sao nói đây là lẽ thường? Hãy xét trên nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, hãy nghĩ đến tâm lý của một vận động viên chỉ mới nổi và hẳn là chưa thực sự trưởng thành. Januzaj chắc chắn đã được nghe rất nhiều lời khen về tiềm năng của bản thân và đương nhiên anh cũng đã được xem rất nhiều chấn thương kinh hoàng của những Alan Smith, Djibril Cisse hay Aaron Ramsey. Đương nhiên người ta sẽ lo sợ cho bản thân và tìm cách tránh né những va chạm.

    Januzaj đã 11 lần ra sân cho M.U ở mùa giải này và nhanh chóng trở thành “mục tiêu di động” cho những cỗ máy tắc bóng của Premier League. Trung bình anh nhận... 3,4 pha phạm lỗi/trận – con số cao nhất. Đáng chú ý, cầu thủ xếp thứ hai ở hạng mục này với 3 lần/trận là Ross Barkley - một tài năng trẻ khác.

    Trong những tình huống như vậy, sẽ có hai lựa chọn: 1 - Cố gắng hết cỡ, bất chấp khả năng bị đau và 2 - Tự bảo vệ bản thân. Có nhiều cách tự bảo vệ bản thân, trong đó có ăn vạ.


    Januzaj đang được xem là một "thợ lặn"

    Vấn đề thực chất chưa nằm ở chỗ anh đang có một vài pha ăn vạ lộ liễu thời gian qua (bị phạt thẻ vàng trận gặp West Ham vì lỗi này), mà nằm ở khía cạnh phát triển đường dài. Hãy nhìn lại Cristiano Ronaldo, cầu thủ có tầm ảnh hưởng bậc nhất tới Quỷ Đỏ trong thập niên trước là rõ.

    Tất nhiên sẽ không ai lại điên khùng tới mức so sánh Adan Januzaj và Cristiano Ronaldo ở thời điểm hiện tại, nhưng đặt trong tương quan về tiềm năng ở cùng độ tuổi thì sẽ là rất hợp lý, bởi Ronaldo đến M.U năm 18 tuổi, còn Januzaj bắt đầu được thi đấu cho đội một từ mùa giải năm nay - tức cũng từ 18 tuổi.

    Trong suốt khoảng 5 năm đầu tiên gắn bó với M.U, Ronaldo bị gắn cho cái mác là “chuyên gia ăn vạ”. Chúng ta có rất nhiều góc nhìn về vấn đề này.

    Những người hâm mộ M.U đến mức mù quáng sẽ nói rằng: anh ta phải làm vậy vì bị “chặt chém” quá nhiều, những pha ăn vạ thực ra là để tự bảo vệ bản thân hoặc... bất hợp lý hơn nữa là “ăn vạ để có lợi cho đội nhà”?


    Ronaldo đã tự cải thiện để không ai có thể phạm lỗi với mình

    Những người có thái độ thù địch với Quỷ Đỏ (như CĐV Liverpool, Arsenal hay Chelsea) sẽ nói rằng: đó là hành vi của một kẻ gian lận thể thao, của một cầu thủ trẻ sớm bị tha hóa về tư tưởng thi đấu, của một người sống trong tâm tưởng bóng đá ích kỷ.

    Những người trung lập lại có thể có những đánh giá khác. Trong những tình huống bị phạm lỗi theo kiểu “hành vi” từ phía đối thủ, Ronaldo hoàn toàn có thể nhảy lên tránh hoặc thậm chí dừng hẳn bóng để xin còi từ trọng tài (các lỗi hành vi bị xử phạt nặng không kém gì các lỗi đã xảy ra) thay vì gục ngã. Nhưng nếu không làm thế thì rất có thể anh sẽ cả đời rơi vào vòng xoáy chấn thương.

    Tóm lại, cuộc tranh cãi này là một chủ đề không bao giờ chấm dứt, bởi mọi góc nhìn đều có lý lẽ riêng của nó. Nhưng để đánh giá một cầu thủ thì không nên chỉ nhìn vào một khoảng thời gian trong sự nghiệp của họ mà nên nhìn ra chặng đường dài, xem họ phát triển ra sao.


    Januzaj cần nhìn tấm gương của Ronaldo

    Đây chính là điều khiến Ronaldo trở nên đáng nể phục. Từ một anh chàng yêu thích việc “nằm ngửi” mặt cỏ xanh, anh đã trui rèn bản thân thành một cỗ máy mà... muốn phạm lỗi cũng khó khăn. Để ngáng được chân Ronaldo, phải nhanh hơn Ronaldo. Để nắm áo, kéo ngã, xô đẩy Ronaldo thì phải khỏe hơn Ronaldo. Liệu mấy ai có thể làm được điều đó?

    Ronaldo vẫn đôi khi ăn vạ, nhưng tần suất đã giảm triệt để, bởi đơn giản là anh đã tập luyện đến mức không cần phải ăn vạ nữa và tự bản thân anh cũng đã hạn chế điều xấu xí này trong lối chơi. Đó chính là điều Januzaj cần làm được.

    Đó mới chính là thứ tạo ra sự khác biệt. Hãy nhớ rằng vào khoảng năm 2003-2005, có hai cầu thủ trẻ chơi cùng vị trí chạy cánh, lối chơi đều dựa vào tốc độ và kỹ thuật, lại sinh cùng năm 1985. Một người là Ronaldo, giờ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả Bóng Vàng. Một người là Ashley Young, giờ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “chế” là... Vòi-Hơi-Chân-Vịt-Vàng (có thể hiểu theo nghĩa thợ lặn - ám chỉ những cầu thủ thích ngã vờ).

    Chỉ Januzaj mới hiểu phát triển theo hướng nào mới có lợi cho tương lai của anh.
    Dũng Lê • 14:49 ngày 25/12/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    16
    Bình luận
    • daothang 18:07 ngày 25/12/2013

      Các bác anti cứ việc ngồi đó chống con mắt lên mà nhìn Januzai đá. chứ đừng có viết mấy cái bài nhảm nhí này để câu view. đúng nhổn làm viên. NHưng điều này cũng đồng nghĩa với việc vì sao người ta anti Mu nhiều đến thế vì Mu đá quá hay. các anti cứ ngồi đó mà luyên thuyên nhé :x :v

    • Alvaro 17:20 ngày 25/12/2013

      Không là Ronaldo mới hay Young mới gì cả, tự Januzaj sẽ là chính mình!

    • Khachquan 18:08 ngày 25/12/2013

      Sao lại chụp cho cổ động viên đội bóng khác một cái mũ to thế này - "Những người có thái độ thù địch với Quỷ Đỏ (như CĐV Liverpool, Arsenal hay Chelsea)..." - Fan của đội này chắc gì đã khác với Anti đội khác.

    • Hoàng Lê 20:12 ngày 25/12/2013

      Davis Moye chưa thành công là đúng. Một triều đại được xây dựng bao năm nay nhờ ăn vạ của các kịch sĩ nay bị phá bỏ. @0 chức thì 3 chức gần đây có mùi.

    • Huy Tuấn 09:59 ngày 26/12/2013

      Không hiểu mấy ông comment nói Januzaj ăn vạ có thật sự coi Januzaj đá không hay chỉ xem bài viết này rồi phán. Januzaj có kỹ thuật cá nhân tốt và không thiếu tự tin để sử dụng kỹ thuật của mình một cách hợp lý. Ai mà không biết cầu thủ ở PL chuộng dùng cơ bắp hơn đầu óc, cho nên việc Januzaj bị phạm lỗi nhiều là tất nhiên.

    • Tiêu Hà 16:51 ngày 25/12/2013

      bài viết rất hay, cũng như trái bóng tròn được tạo ra từ nhiều mảnh ghép, 1 vấn đề nên nhìn trên nhiều góc độ. Hy vọng Januzaj sẽ trở nên 'cứng cá' hơn và các máy chém cũng nên bị xử nặng hơn: Eduardo, Ramsey, Cisse, Ben Arfa.. ko dễ để làm được như Cr7 @@

    • noel2013 16:59 ngày 25/12/2013

      Januzaj có lối đá khá lành. Nhiều lần cầu thủ đối phương chặt chém, dằn mặt khiến Januzaj bị té ngã, chấn thương nhưng cậu không có bất kỳ hành động trả đũa nào, thậm chí phàn nàn với trọng tài cậu cũng ko. Nên việc hay chủ động té ngã cũng xuất phát từ nhu cầu tự bảo vệ chính đáng. Việc thường xuyên được chơi bóng sẽ giúp Januzaj hoàn thiện hơn về cách chơi bóng giống như CR7 đã từng làm

    • rav 16:51 ngày 25/12/2013

      Ashly Young về MU chưa từng được kỳ vọng nhiều, có chăng Sir Alex cũng chỉ mong anh làm được như ở Aston Villa để gánh bớt cho Giggs. Điều giống nhau giữa CR7(lúc trước) và Young là hay ăn vạ. Trong khi Anna Januzaj thì hoàn toàn khác, nhìn vào cách anh chơi banh ai cũng thấy tiềm năng lớn để trở thành cầu thủ hàng đầu

    • Lovaseck 16:38 ngày 25/12/2013

      Bài viết khá hay, là fan của MU mình cũng mong Januzaj cũng có thể trở thành 1 Ronaldo mới. Januzaj mà to khỏe như Ronaldo bây giờ thì còn gì bằng. Tuy nhiên mình cũng xin dc "bênh" Zanuzaj 1 chút, bị đánh nhiều thì lần sau phải biết né tránh thôi, ai cũng vậy mà. Bị thương 1 cái, nhẹ thì nghỉ mấy tuần rồi lại mất mấy tuần hồi phục phong độ mà có khi còn chả được phong độ như xưa mà nặng thì treo giày vình viễn luôn. Còn người chém thì bị gì??? Treo giò 2 trận hay năm trận là cùng. Ai bất lợi?

    • Mu 16:01 ngày 25/12/2013

      Ronaldo thì chưa thấy nhưng thấy bóng dáng chuyên gia ăn vạ Ashley Young rồi.

    • Dechfaifanmuracruoi 16:07 ngày 25/12/2013

      Văn hoá tiểu xảo, bẩn như vậy đương nhiên là "đẳng cấp" của mu rồi....Young "mới" đã ra đời! Chúc mừng cho đại gia...top 8

    • Thanh 16:37 ngày 25/12/2013

      Tôi nghĩ Chú nhóc Januzai này ko bao giờ có thể lên đc đẳng cấp như Ronaldo đâu.

    • Chuột 15:53 ngày 25/12/2013

      vòi hơi chân vịt vàng? hy vọng đừng như thế nhé, tương lai của MU!!!

    • Bùi Vương Phúc 16:19 ngày 25/12/2013

      Làm đc như Ronaldo là rất khó và như Young thì quá dễ dàng, quang trọng là tư cách thi đấu. Mong Januzaj sẽ như Ronaldo

    • quan 21:11 ngày 04/01/2014

      thus su doc bai bao ne thay nha van viet hay

    • Võ Chí Công 16:42 ngày 25/12/2013

      Bài viết rất đúng. Khi đá bóng tốt nhất là nên có những tình huống tiểu xảo để giảm bớt chấn thương, để cầu thủ đối phương phải suy nghĩ mỗi khi vào bóng, đó là bóng đá, một trong những môn thể thao dễ bị chấn thương nhất.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay