Trong những đội bóng Pep từng kinh qua, sức mạnh luôn tập trung ở hàng tiền vệ, thể hiện qua khả năng giữ bóng, cầm nhịp cũng như phát động. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Pep không có được một tuyến giữa đủ chất lượng như mong muốn của mình.
Với việc sức khỏe của Kevin de Bruyne không đảm bảo kể từ lúc trở lại từ ĐT Bỉ, khả năng ra sân trước Arsenal của anh bỏ ngỏ. Thiếu vắng De Bruyne chưa bao giờ là chuyện dễ chịu với Pep, đặc biệt là vào lúc này thì lại càng không.
Nhiều khả năng, tuyến giữa 3 người của Man City ở trận tới sẽ thiên về sức mạnh khi Ferandinho và Rodri phải cùng thi đấu, trong khi Ilkay Guendogan lo nhiệm vụ sáng tạo. Với một hàng tiền vệ gồm toàn những cá nhân xuống phong độ như thế này, riêng việc thu hồi bóng đã khó, đừng nói đến chia bài hay phát động.
Như một hệ quả tất yếu, tuyến giữa thi đấu dưới sức sẽ dồn áp lực xuống hàng phòng ngự. Đây chính là khu vực Pep không yên tâm nhất trong đội bóng của mình. Tính riêng ở Premier League, City đã mắc tới 4 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua chỉ trong 2 trận gần nhất, gồm 3 lần trước Leicester và 1 trước Leeds.
Đã hơn 1 năm trôi qua mà Pep vẫn chưa thể tìm ra một bộ khung ổn định và chắc chắn cho hàng phòng ngự của mình. Nhiều cái tên ông buộc phải cho vào vì không có lựa chọn khác khả dĩ hơn. Trước Arsenal, một Ederson vừa mắc lỗi ở trận trước vẫn là ưu tiên, tiếp đó là Kyle Waler, Aymeric Laporte và tân binh Ruben Dias. Lăn tăn nằm bên cánh trái khi Benjamin Mendy đã mất dần khả năng leo biên thượng hạng, trong khi phòng ngự thì vẫn ngờ nghệch như thuở mới về.
Trong trường hợp cần thiết, Pep có thể đưa một tân binh khác là Nathan Ake sang cánh trái nhưng cũng không phải giải pháp toàn vẹn. Mùa trước, Pep đã than vãn rằng ông không có đủ nhân lực nên mới thất bại toàn diện. Đến mùa này, đã có 2 bản hợp đồng mới được sử dụng ngay ở hàng thủ mà City vẫn thi đấu mỏng manh thì Pep thực sự phải tự vấn mình trong gương xem lại cách bố trí con người khi không có bóng.
Đây có thể xem là giai đoạn mất niềm tin vào bản thân nhất mà chiến lược gia người Tây Ban Nha từng trải qua. Khả năng tấn công của City bị đặt một dấu hỏi lớn khi thiếu vắng một trung phong thực thụ. Nhưng việc không mua tiền đạo dự phòng lại là quyết định của BHL City, đứng đầu là Pep trong bối cảnh các biến cố xảy ra liên tục.
City giờ không đảm bảo được số bàn thắng đủ để chiến thắng như trước, qua đó dẫn tới phương án "lấy công bù thủ" cũng không thể được. Pep thực tế chưa bao giờ mạnh ở khả năng sắp xếp hàng thủ, đặc biệt là chống phản công kể từ sau sự ra đi của chính Mikel Arteta - người ở bên kia chiến tuyến vào cuối tuần này. Giờ ông cũng không tự tin nốt vào việc tấn công thì khả năng lớn là giai đoạn khủng hoảng của City còn kéo dài.
XEM THÊM
Thiago vs James: Từ thân phận bọt bèo El Clasico đến cuộc thư hùng derby Merseyside
Klopp nói gì về Ancelotti trước đại chiến Liverpool và Everton?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn