Mourinho và Ranieri đã trở thành bạn bè như thế nào?

Toàn Vũ
15:58 ngày 13-12-2015
Jose Mourinho nổi tiếng với việc thích châm chọc các HLV trong làng bóng đá. Và HLV của Leicester City, Claudio Ranieri cũng từng là một nạn nhân của ông. Thế nhưng, họ đã trở thành bạn bè sau một cuộc gọi điện từ phía Người đặc biệt.
Mourinho và Ranieri đã trở thành bạn bè như thế nào?
"AI LÀM HLV INTER CŨNG LÀ BẠN TÔI"
Đó là vào một ngày tháng 9 năm 2011, thời điểm Ranieri được chỉ định làm HLV của Inter Milan thay cho Gian Piero Gasperini.nMột trong những người gọi điện chúc mừng ông, rất bất ngờ, là Mourinho.

Nói là bất ngờ bởi trong quá khứ, không ít lần Mourinho châm chọc Ranieri, nhất là quãng thời gian Người đặc biệt dẫn dắt Inter. Song, kể từ khi Mourinho rời đội bóng thành Milan, ông vẫn duy trì mối quan hệ hết sức tốt đẹp với đội bóng này. Đó là lí do vì sao nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chuyển thù sang bạn với Ranieri.

Mourinho đã chủ động làm hòa với Ranieri
Mourinho đã chủ động làm hòa với Ranieri

"Ai làm HLV của Inter đều là bạn của tôi" là những gì mà Mourinho đã nói với Ranieri khi được bổ nhiệm làm HLV đội bóng cũ của ông. Với bản tính hiền lành, Ranieri hoàn toàn thoải mái với lời chúc mừng của người đồng nghiệp đanh đá. 

Kể từ đó, giữa họ, một tình bạn nảy nở. Nếu như có một cái ôm thắm thiết giữa hai người đàn ông này trong trận đấu tại sân King Power, chắc chắn nguyên nhân sâu xa của nó phải đến từ cuộc điện thoại mà Mourinho dành cho Ranieri.

"Hai mùa tôi dẫn dắt Inter, ông ấy hết làm HLV của Juventus rồi lại AS Roma. Đương nhiên, chúng tôi không thể là những người bạn thân thiết. Khi tôi rời Inter và ông ấy lên nắm quyền, tôi chỉ muốn chúc những điều tốt đẹp nhất cho Ranieri". 

RANIERI ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN XỨNG ĐÁNG
Nói về những thành công của HLV Italia mùa này, Mourinho cho rằng, đó là sự  ghi nhận những thành quả đạt được của người đồng nghiệp.

"Rất công bằng thôi. Kết quả tồi, bạn bị sa thải. Giống như Swansea sa thải Gary Monk", Mourinho nói tiếp. 

"Monk, Mourinho hay bất cứ ai làm không tốt, đều sẽ bị sa thải. Còn Ranieri, ông ấy đang làm rất tuyệt vời, ông ấy xứng đáng nhận những lời khen ngợi và sự tín nhiệm".

Gary Monk vừa bị Swansea sa thải
Gary Monk vừa bị Swansea sa thải

Với vị thế của Leicester hiện nay. HLV đương nhiệm của Chelsea phân tích có thể có 3 khả năng cho đội bóng hiện đang đứng đầu bảng vào cuối mùa. 

"Một là vô địch, điều mà nếu thực sự xảy ra, sẽ là bất ngờ rất lớn. Hai là Leicester nằm trong top 4, cũng là một thành công mỹ mãn. Cuối cùng, điều tồi tệ là họ chỉ kết thúc ở top 6. Đó thực sự là điều đáng tiếc bởi họ đã thực sự trở thành một hiện tượng năm nay".

Mourinho cũng không quên dành lời khen ngợi cho chân sút số một của đối thủ là Jamie Vardy. Cựu HLV Real Madrid đánh giá Vardy đã viết nên một câu chuyện đẹp ở Ngoại hạng Anh và theo Mourinho là "không có một từ nào để miêu tả phong độ tuyệt vời của anh ấy".    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x