Nhờ đâu Calvert-Lewin bùng nổ dữ dội tại Everton?

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đang là chân sút hot nhất xứ sở sương mù với 9 bàn sau 6 trận. Vậy lý do gì đã giúp anh bỗng nhiên bùng nổ dữ dội như vậy?
Có nên tin Everton THẮNG Liverpool theo tỉ lệ châu Á?

Calvert-Lewin không thuộc mẫu tiền đạo "nở muộn" như Jamie Vardy. Anh từng nổi đình nổi đám trong các đội tuyển trẻ của Anh mà đỉnh cao là chức vô địch FIFA U20 World Cup năm 2017.

Tiền đạo 23 tuổi cũng có những bước tiến vững chắc trong màu áo câu lạc bộ. Sau khi chuyển đến Everton từ Sheffield United vào năm 2016, anh dần ra sân thường xuyên hơn với số tổng số trận qua 4 mùa là 11 (mùa 2016/17), 44 (mùa 2017/18), 38 (mùa 2018/19) và 41 (mùa 2019/20).

Số bàn thắng của anh cũng đang có dấu hiệu tăng lên. Mùa đầu tiên, Calvert-Lewin chỉ có được 1 bàn thắng. 2 mùa tiếp theo, anh đều có được 8 bàn và mùa trước, con số này đã tăng lên thành 15.

Ởmùa giải này, Calvert-Lewin đã ghi đến 9 bàn thắng sau 6 trận đấu trên mọi đấu trường cho Everton. Tại Premier League, anh có 6 pha lập công, chiếm 50% số bàn thắng của đội bóng.

Theo Whoscored, anh cùng Son Heung-min là 2 cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với câu lạc bộ chủ quản, tính ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Trước đó, nhiều người từng khuyên HLV Carlo Ancelotti nên bỏ qua Calvert-Lewin để chiêu mộ một chân sút đẳng cấp khi ông mới nhậm chức. Tuy nhiên, ông thầy người Italia vẫn quyết định đặt niềm tin vào chân sút người Anh và ông đã được đền đáp xứng đáng.

Vậy điều gì đã thay đổi? Yếu tố đầu tiên cần được nhắc tới để giải mã sự bùng nổ của Calvert-Lewin phải là thể hình. Anh cao 1,87 m, nặng 71 kg và sở hữu phần cơ thể chắc chắn cùng thể lực tốt. Điều này giúp tiền đạo 23 tuổi phù hợp để trở thành một số 9 đích thực.

Theo thống kê của Sky Sports, trong 3 mùa giải gần nhất, Calvert-Lewin là tiền đạo có số lần tranh chấp trên không nhiều thứ 2 Premier League. Xếp trên anh là Troy Deeney của Watford. 50% bàn thắng của Calvert-Lewin ở Premier League mùa này đến từ những pha không chiến.

Điều khiến Calvert-Lewin trở nên đặc biệt là anh không chỉ giỏi tranh chấp mà còn giàu tốc độ. Điều đó giúp anh có khả năng càn lướt mạnh mẽ hơn. Trong cuộc đối đầu Tottenham ở vòng 1 Premier League, anh là người thực hiện nhiều pha chạy nước rút nhất trên sân.

Trong chiến thắng trước West Brom với tỷ số 5-2, Calvert-Lewin đạt tốc độ 35,12 km/h. Con số này giúp anh trở thành người chạy nhanh nhất Everton. Đó cũng là trận đấu mà anh đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick và một đường kiến tạo.

Tốc độ và sức mạnh là những ưu điểm của Calvert-Lewin. Tuy nhiên, 2 yếu tố này không được khai thác một cách hiệu quả trong khoảng thời gian đầu anh khoác áo Everton.

Thời điểm đó, Calvert-Lewin được yêu cầu đá dạt cánh, chủ yếu là cánh phải. Ở mùa giải 2018/19, anh chỉ ghi được 6 bàn thắng. Mùa 2019/20 ghi nhận thành tích tốt nhất sự nghiệp tiền đạo trẻ với 13 pha lập công.

Ở mùa giải này, Calvert-Lewin chơi như một số 9 thực thụ. Anh ghi được 6 bàn thắng sau 4 trận và dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" cùng Son Heung-min. 100% số bàn thắng của anh được thực hiện trong vùng cấm.

Với những gì đã trình diễn, cộng thêm những vệ tinh chất lượng bên cạnh như Richarlison, James Rodriguez, Calvert-Lewin được kỳ vọng sẽ có thành tích vượt xa con số 13 bàn thắng ở mùa giải trước.

Thống kê chỉ ra Calvert-Lewin đã chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn qua mỗi mùa giải. Từ đó, cầu thủ này cũng dứt điểm nhiều hơn.

Trong 3 mùa gần nhất, số lần dứt điểm mỗi trận - số lần dứt điểm trong vòng cấm mỗi trận của Calvert-Lewin lần lượt là 2,64-2,13, 2,91-2,53 và 3,97-3,44. Một sự cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc được dứt điểm nhiều hơn ở trong vòng cấm nghĩa là cơ hội thành bàn cũng dễ hơn. Vì vậy, Calvert-Lewin ghi nhiều bàn thắng hơn dưới thời HLV Ancelotti là lẽ tất yếu. Nếu như ở 2 mùa trước, anh cần trung bình 9 cơ hội mới có một bàn thắng thì giờ đây, số cơ hội giảm xuống còn 4.

Dưới thời Marco Silva, Calvert-Lewin cũng dứt điểm khá nhiều nhưng đó không phải là những cơ hội thực sự rõ ràng. Bản đồ vị trí cú sút cho thấy điều này.

Chuyển sang bản đồ vị trí dứt điểm, số bàn thắng và độ khó của tình huống dứt điểm dưới thời Ancelotti, chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn.

Những vị trí dứt điểm của Calvert-Lewin trong khu cấm địa được tạo điều kiện tốt hơn hẳn. Chính vì thế, không khó hiểu khi anh có được nhiều bàn thắng hơn.

Những bàn thắng của Calvert-Lewin xuất hiện trong vùng cấm, được thực hiện bằng các pha kết thúc một chạm. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng tiền đạo người Anh đã học hỏi rất nhiều để có thể di chuyển thông minh và ghi bàn một cách thuận lợi.

Chiến lược gia người Italy từng là thầy của một tiền đạo đẳng cấp là Filippo Inzaghi. Giờ đây, ông đang giúp Calvert-Lewin hướng tới hình mẫu như "Vua việt vị" ngày xưa. HLV Ancelotti nhận định Calvert-Lewin nguy hiểm nhất khi có mặt trong vùng cấm đối phương.

"Sự ví von đó của HLV Ancelotti nhấn mạnh vào việc đến đúng nơi, vào đúng thời điểm. Không thể nói rằng tôi là bản sao của Pippo Inzaghi, dù tôi đang thể hiện phần nào phong cách của anh ấy trong lối chơi của mình. Đó chính là dứt điểm một chạm và có mặt ở vị trí thuận lợi đúng lúc", Calvert-Lewin chia sẻ.

"Tôi đang tiến bộ ở vị trí tiền đạo cắm. Tôi cũng đang trau dồi kỹ năng của mình. Trước đó, tôi đã sai lầm khi làm điều mình giỏi nhất ở xa khung thành. Giờ đây, tôi sẽ tiếp cận bàn thắng một cách trực diện hơn", anh nói thêm.

Trong 3 bàn thắng bằng đầu mà Calvert-Lewin ghi ở Premier League mùa này, anh không có tình huống nào đứng bật nhảy tại chỗ. Anh đều phải di chuyển, chọn vị trí rồi mới đánh đầu ghi bàn.

Đó là bằng chứng cho thấy khả năng di chuyển, đánh hơi bàn thắng của Calvert-Lewin đã cải thiện đáng kể. Sky Sports dự đoán anh hoàn toàn có thể vượt mốc 20 bàn thắng ở mùa giải này nếu duy trì được phong độ.

Trước mắt, Calvert-Lewin có một "liều thuốc thử" thực sự chất lượng. Nếu có thể đánh bại Virgil Van Dijk nói riêng và Liverpool nói chung, đó sẽ là cú hích để anh có thể vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

XEM THÊM

Tottenham và Everton đã đến lúc gáy vang trong cuộc đua vô địch

Bố Già Carlo Ancelotti và phi vụ Italia mới

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nhận định bóng đá Montpellier vs Nantes, 02h00 ngày 276/4: Đẩy Chim hoàng yến vào hiểm nguy 02h00 ngày 27/4: Montpellier vs Nantes  

    Nhận định bóng đá trận Montpellier vs Nantes diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Thiago Silva đạt thỏa thuận gia nhập CLB mới Thiago Silva đạt thỏa thuận gia nhập CLB mới

    Trung vệ lão tướng Thiago Silva sẽ chia tay Chelsea theo dạng tự do ở hè này, và anh cũng đã đạt thỏa thuận về khoác áo CLB Fluminense ở quê nhà Brazil.

  • Nhận định bóng đá Frosinone vs Salernitana, 01h45 ngày 27/4: Vé xuống hạng trao tay 01h45 ngày 27/4: Frosinone vs Salernitana

    Nhận định bóng đá trận Frosinone vs Salernitana diễn ra vào lúc 01h45 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Sự trùng hợp đến khó tin giữa con trai Ronaldo và Marcelo Sự trùng hợp đến khó tin giữa con trai Ronaldo và Marcelo

    Không chỉ đang hẹn hò với con gái của Luis Suarez, cậu cả Cristiano Jr của Cristiano Ronaldo còn đem lại bất ngờ qua sự trùng hợp đến khó tin với con trai Marcelo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x