Pep và canh bạc cuối: Biến Messi thành 'bigCityboi'?

Trung Nghĩa
17:37 ngày 16-08-2020
Pep Guardiola và Lionel Messi từng là cặp bài trùng làm nên những thành công rực rỡ của một Barca "độc cô cầu bại". Nhưng kể từ khi chia tay, cả hai đều không thành công như mong đợi. Liệu sẽ có sự tái hợp tại Man City trong thời gian tới.

Tháng 7/2008, Pep bất ngờ được đẩy lên làm HLV đội một của Barca dù mới chỉ có 1 mùa cầm quân tại đội Barca B. Không ai nghĩ một gương mặt non choẹt trong nghề huấn luyện ấy lại có thể ngay lập tức mang về thành công rực rỡ cho Barca

Chỉ trong vòng 1 năm, Blaugrana dưới sự dẫn dắt của Pep đã giành cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu bao gồm La Liga, Cúp Nhà Vua, Champions League, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Từ đó tới năm 2012, Pep giúp đội bóng xứ Catalan giành thêm 2 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Barca khi đó được coi là đội bóng ngoài hành tinh, là "độc cô cầu bại" trong giới bóng đá. Lối đá Tiki-taka được phát huy tới cực điểm và không đội bóng nào muốn đối đầu với họ trong thời điểm đó.

Pep và Messi từng 2 lần giành chức vô địch Champions League tại Barca

Điểm tựa cho thành công của Barca khi đó ngoài tài cầm quân của Pep còn là bộ khung cầu thủ xuất sắc với bộ đội Xavi Hernandez và Andres Iniesta ở giữa sân cùng siêu sao Lionel Messi trên hàng công.

Messi và Pep là mối lương duyên được nhắc tới nhiều nhất. Ngôi sao người Argentina là một thần đồng và đã được sử dụng thường xuyên trong đội một Barca trước đó. Nhưng chỉ khi Pep lên dẫn đội một, Leo mới thực sự vươn lên tới đẳng cấp cao nhất.

Pep xây dựng lối chơi của Barca quang Messi và biến anh thành số 9 ảo đáng sợ nhất mọi thời đại. Từ một cầu thủ chuyên rê dắt và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Messi dần hóa thân thành một máy săn bàn hiệu quả bậc nhất lịch sử bóng đá.

Trước khi Pep tới, Messi chỉ có tổng cộng 42 bàn sau 4 mùa. Nhưng ngay mùa 2008/09, anh ghi 38 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường và luôn có hơn 40 bàn kể từ đó tới mùa 2019/20. Đỉnh cao là mùa 2011/12, La Pulga ghi tới 73 bàn sau 60 trận trên mọi đấu trường. Một con số khủng khiếp.

Sau 4 năm nếm trải đủ vinh quang, Pep quyết định chia tay Barca để thử sức ở những môi trường mới là Bayern Munich và Man City. Ông vẫn đều đặn làm dày bộ sưu tập danh hiệu của mình. Nhưng vinh quang Champions League vẫn chưa quay về với Pep.

Pep đã có 9 năm không thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi

Ông có 3 lần liên tiếp dừng chân ở bán kết với Bayern. Còn tại Man City, mùa đầu là vòng 1/8 trong khi 3 mùa sau tiến xa hơn, tới vòng... tứ kết. Cả Bayern và Man City rước Pep về là để vô địch Champions League nhưng ông chưa thể hoàn thành kỳ vọng của đội bóng.

Tại Man City mùa này, Pep tưởng như đã có thể phá lời nguyền 9 năm tại Champions League khi Man City vượt qua Real Madrid và chỉ phải gặp Lyon ở tứ kết. Rất nhiều đối thủ lớn của họ như Barca hay Atletico đều đã rơi rụng hết. Nhưng Man City vẫn không thể vào bán kết.

Nếu như Pep có 9 năm liền không thể chạm tay vào ngai vàng Champions League thì Messi cũng chỉ khá hơn ông thầy đôi chút. Anh có mùa 2014/15 đăng quang cùng Barca khi là một phần trong tam tấu hủy diệt Messi - Neymar - Suarez.

Nhưng đó cũng là mùa duy nhất Messi được đứng trên đỉnh cao châu Âu trong 9 năm qua. Những mùa còn lại và đặc biệt là 3 mùa gần nhất, Barca đều đều ê chề nhận về những thất bại khó tin, từ 0-3 trước AS Roma, 0-4 trước Liverpool và mới nhất là 2-8 trước Bayern.

Messi cũng chỉ có 1 lần vô địch trong 9 năm qua và vừa chịu thảm bại 2-8 trước Bayern

Messi luôn thể hiện tình yêu bất diệt với Barca và muốn giải nghệ trong màu áo của CLB xứ Catalan. Nhưng với tình cảnh bết bát của đội bóng cùng những mâu thuẫn không thể hàn gắn với BLĐ, rất có thể Leo sẽ phải suy nghĩ lại về tương lai.

Anh hiện đã 33 tuổi và không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao nữa. Một quyết định quan trọng nhất sự nghiệp cần phải được đưa ra. Nếu ở lại Barca, Messi có thể sẽ phải chấp nhận viễn cảnh không có thêm chức vô địch Champions League nào nữa.

Nếu ra đi, dù là đầy mạo hiểm nhưng cơ hội biết đâu lại mở ra. Muốn thành công thì cần phải đánh đổi. Messi tại Barca đã quá cũ mòn và một đội bóng mới có thể giúp anh có những sáng tạo mới cũng như tinh thần chiến đấu cao hơn.

Man City có thể là bến đỗ mà Messi cần thử sức. Đội bóng này có tiềm lực tài chính khổng lồ, một đội hình chất lượng và quan trọng hơn là có ông thầy cũ Pep Guardiola. 2 người xa nhau đã 9 năm và có lẽ đã đến lúc nên quay lại với nhau.

XEM THÊM

Pep Guardiola sai ở đâu?

Lionel Messi: Trời hôm nay nhiều mây cực

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • De Bruyne được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League De Bruyne được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League

    Nỗi buồn thất bại tại Champions League của Kevin de Bruyne có thể được vơi đi phần nào khi anh đã vượt qua những đối thủ mạnh của Liverpool để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League.

  • Sanllehi ra đi, Arsenal tiếp tục  thanh trừng nội bộ Sanllehi ra đi, Arsenal tiếp tục thanh trừng nội bộ

    Thượng tầng Arsenal tiếp tục nổi sóng khi trưởng bộ phận bóng đá của CLB, ông Raul Sanllehi vừa phải ra đi. Quyết định chia tay được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Arsenal tuyên bố sẽ điều tra những khuất tất trong vụ chuyển nhượng Nicolas Pepe, thương vụ liên quan trực tiếp tới Raul Sanllehi.

  • Klopp nhận giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2019/20 Klopp nhận giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2019/20

    Với việc đưa Liverpool giành chức vô địch sau 30 năm chờ đợi, Juergen Klopp xứng giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Premier League 2019/20.

  • Chilwell sắp sửa tới Chelsea kiểm tra y tế Chilwell sắp sửa tới Chelsea kiểm tra y tế

    Tờ The Times, Chelsea đang tiến sát tới việc sở hữu hậu vệ cánh trái Ben Chilwell của Leicester, khi đôi bên có bước đột phá ở khâu đàm phán.

  • Fan Arsenal phát cuồng với màn trình diễn của Coutinho Fan Arsenal phát cuồng với màn trình diễn của Coutinho

    Chứng kiến 15 phút cuối trận đầy thăng hoa của tiền vệ Philippe Coutinho trong màn hủy diệt Barca 8-2 của Bayern, các fan của Arsenal tỏ ra rất phấn khích và làm rúng động cồng đồng mạng bằng những dòng cảm xúc chào mời tới sân Emirates.

  • Marcelo, gừng càng già càng cay Marcelo, gừng càng già càng cay

    Trung vệ 33 tuổi người Brazil đang chơi cực hay trong màu áo Lyon.

  • PSG nhắm Ighalo thay Cavani PSG nhắm Ighalo thay Cavani

    PSG đã bắt đầu cuộc tìm kiếm tiền đạo thay thế cho Edinson Cavani, người đã chia tay sau 7 năm gắn bó theo dạng chuyển nhượng tự do, và thật đáng ngạc nhiên là trong danh sách những mục tiêu của họ có cả Odion Ighalo, chân sút hiện đang khoác áo Man United.

  • Henderson giành danh hiệu xuất sắc nhất nội bộ Liverpool Henderson giành danh hiệu xuất sắc nhất nội bộ Liverpool

    Sau khi bị loại khỏi danh sách ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, Jordan Henderson đã được đền bù bằng giải thưởng tương tự nhưng là trong nội bộ Liverpool.

  • Đến đội hạng Năm còn chê không mua De Gea Đến đội hạng Năm còn chê không mua De Gea

    David de Gea vừa bị một phen chọc quê hài hước trên mạng xã hội bởi người quản lý vui tính của CLB Yeovil Town - đội bóng ở giải hạng Năm nước Anh.

  • Man City dứt điểm không hay? Man City dứt điểm không hay?

    Rất thuyết phục, khi Man City của Pep Guardiola thắng cả hai lượt và loại gã khổng lồ Real Madrid ra khỏi Champions League. Nhưng khi bàn về hy vọng tranh ngôi vô địch của Man City, giới quan sát chỉ ra một nhược điểm: đội bóng của Pep dứt điểm không hay!

  • Willian tiết lộ lý do gia nhập Arsenal sau khi rời Chelsea Willian tiết lộ lý do gia nhập Arsenal sau khi rời Chelsea

    Sau khi rời Chelsea, tiền vệ Willian vừa chọn Arsenal làm điểm dừng chân tiếp theo của mình. Trong ngày ra mắt đội bóng mới, cầu thủ người Brazil sinh năm 1988 này đã tiết lộ lý do tại sao anh lại quyết định ký hợp đồng 3 năm với Pháo thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x