Trước thềm Community Shield 2015: Bây giờ, Mourinho đã e ngại Wenger

Minh Việt
06:59 ngày 30-07-2015
Một lần nữa, Jose Mourinho lại chọn thời điểm nhạy cảm để “tấn công” Arsene Wenger. Lần này, ông ám chỉ nhà cầm quân của Arsenal là kẻ dùng tiền mua danh hiệu. Một cuộc khẩu chiến mới lại được Mourinho khơi mào. Nhưng lần này, người ta có cảm giác HLV của Chelsea đang thực sự e ngại Wenger.
Trước thềm Community Shield 2015: Bây giờ, Mourinho đã e ngại Wenger
MOURINHO CHÊ WENGER DÙNG TIỀN MUA DANH HIỆU
Trước thềm Community Shield 2015, một lần nữa Mourinho lại là người khơi mào cuộc khẩu chiến bất tận giữa ông và Wenger. Trên báo Guardian, ông bảo: “Nếu bạn tính số tiền mà một đội bóng chi ra trong 3-4 năm qua, tôi nghĩ có thể bạn sẽ tìm thấy điều bất ngờ. Nếu bạn tính tổng số tiền Arsenal mua Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Calum Chambers hay Mathieu Debuchy, bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Hãy lấy một chiếc máy tính. Đó là việc làm đơn giản nhất để thấy không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu bạn muốn sự thẳng thắn, trung thực, khách quan thì đó là cách dễ dàng nhất” 

Mourinho ám chỉ Wenger đang dùng tiền để xây dựng đội quân chiến thắng, dùng tiền để mua danh hiệu. Wenger có lý do để cười nhạo tuyên bố mới nhất của Mourinho. Bởi chẳng nhẽ Mourinho không biết rằng trong 11 năm qua, số tiền mà ông bỏ vào TTCN là 640 triệu bảng, tức gấp đôi con số tương tự của Wenger (303). Chưa hết, mùa 2014/15, mùa bóng mà Chelsea vô địch Premier League thì tổng số tiền họ bỏ ra để tăng cường lực lượng là 118,5 triệu bảng. Với Arsenal, họ “chỉ đốt” có 95,5 triệu bảng, tức vẫn ít hơn The Blues hơn 20 triệu bảng. Mọi con số đều chống lại Mourinho, đều chỉ ra ông tiêu tiền hoang hơn Wenger. Vậy mà ông lại ám chỉ Wenger tội nghiệp dùng tiền mua danh hiệu?

Thực ra, giữa Mourinho và Wenger là 2 HLV có mối thâm thù từ lâu và đối lập trời vực về mọi mặt. Wenger là người thích xây dựng một đế chế lâu dài. Mourinho lại thích tốc chiến, tốc thắng. Ông chưa dẫn dắt một đội bóng nào quá 3 năm. Wenger thích dùng cầu thủ trẻ. Mourinho chỉ thích những ngôi sao đã thành danh. Wenger tích kiệm tiền cho Arsenal. Còn Mourinho “đốt” tiền của bất kỳ đội bóng nào ông tới dẫn dắt. Wenger thích lối đá đẹp. Còn Mourinho thì đề cao sự thực dụng. Thậm chí, trước khi Mourinho xuất hiện ở Premier League, Wenger là người điềm đạm. Chỉ tới khi thường xuyên bị Mourinho công kích, Wenger mới đánh mất sự kiểm soát.

Họ được coi là cặp địch thủ trời sinh. Và những cuộc khẩu chiến giữa họ dường như đã trở thành món gia vị không thể thiếu tại Premier League.


NHƯNG MOURINHO ĐANG E NGẠI
Mourinho “tấn công” Wenger như mọi khi. Nhưng lần này, người ta cảm giác ông đang thực sự e ngại Wenger, coi vị HLV của Arsenal là đối thủ rất lớn mùa tới. “Đó là đội bóng tuyệt diệu với nhiều cầu thủ chất lượng và một thủ môn xuất sắc. Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng hơn năm ngoái để trở thành ứng viên cho chức vô địch”, thuyền trưởng Chelsea thừa nhận. 

Trận lượt về Premier League mùa trước, Chelsea đã phải chơi tử thủ để kiếm trận hòa 0-0 trước Arsenal. Nếu nhìn vào màn trình diễn đó, Mourinho quả thực có lý do để lo sợ vào sức mạnh Pháo thủ mùa này. Nên nhớ, không đội bóng nào có chiều sâu lực lượng đáng nể như Arsenal, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Wenger đang có nhiều tiền vệ xuất sắc đến mức ông có thể xếp 2 đội hình với 2 hàng tiền vệ khác nhau mà không chênh lệch về sức mạnh. 

Điểm yếu nhất của Arsenal kể từ thời hậu Van Persie ra đi là hàng tiền đạo thì giờ Wenger cũng yên tâm hơn bởi phong độ xuất sắc của Theo Walcott. Ngôi sao người Anh hoàn toàn có thể trở thành trung phong mới của Pháo thủ. Chưa hết, sự xuất hiện của Petr Cech cũng giúp Arsenal giải quyết bài toán thủ môn. Chính John Terry từng thừa nhận “Cech có giá trị 12-15 điểm mỗi mùa”. Câu nói ấy càng bổ sung cho nhận định rằng Arsenal đang sở hữu đội hình nhiều ngôi sao lớn, có sự gắn kết bởi họ đã nhiều năm chơi bóng cùng nhau. Nên Mourinho e sợ Wenger là điều dễ hiểu.

Ba ngày nữa sẽ là trận tranh Communnity Shield 2015. Đó là màn đối đầu đầu tiên trong mùa bóng mới giữa Mourinho và Wenger. Tiệc hay sắp sửa bắt đầu!

Lịch sử đấu khẩu của Wenger và Mourinho

Về khoản tiêu tiền, Mourinho là số 1
Nếu so với Arsene Wenger, số tiền Jose Mourinho đã chi tiêu trong 10 năm qua, khi ông dẫn dắt Chelsea, Inter và Real Madrid, lên đến 903 triệu euro. Con số ấy không những gấp đôi những gì Wenger (428 triệu euro) đã tiêu mà còn hơn rất nhiều HLV tên tuổi còn lại. Trong 10 năm qua, Mourinho chính là nhà cầm quân mạnh tay số 1 trên thị trường chuyển nhượng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x