NGÀY PHÁN XÉT GẦN HƠN
Theo Van Gaal thì tương lai của ông chỉ được quyết định sau ngày 15/5, tức vòng đấu chót của giải Ngoại hạng Anh. Khi đó, mới ngã ngũ cuộc đua tranh vé dự Champions League đang diễn ra vô cùng căng thẳng giữa rất nhiều đội, nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết. Quỷ đỏ có thể bị loại khỏi cuộc đua sớm hơn thời điểm đó, và nếu như thế thì M.U sẽ phải quyết định trước ngày 15/5.
Cho đến bây giờ, M.U vẫn chưa quyết đoán về ghế HLV mùa tới. Họ vẫn có thể giữ Van Gaal ở lại nếu mọi việc tốt đẹp, nhưng đội chủ sân Old Trafford cần quyết đoán hơn bởi Mourinho sẽ không đợi M.U quá lâu.
Theo những thông tin chính thức, HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa được cam kết điều gì với M.U, nghĩa là ông hoàn toàn có thể chọn một đội bóng lớn khác. Đã có tin Mourinho có thể trở lại đội bóng cũ Real Madrid, nếu Zinedine Zidane không hoàn thành sứ mạng ở mùa giải này. Real hiện gần như chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Champions League.
Trong khi đó, với M.U là chiếc cúp FA và trận tái đấu ở vòng tứ kết gặp West Ham vào ngày 13/4 tới trên sân đối phương. Nếu vượt qua ải này, M.U sẽ tiến vào bán kết với cánh cửa rộng mở đến danh hiệu lớn đầu tiên dưới triều đại Van Gaal, bởi các đội như Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham đều đã bị loại ở đấu trường này.

MỖI TRẬN ĐẤU ĐỀU LÀ TRẬN CHUNG KẾT
M.U còn 8 trận đấu ở Premier League để cứu vãn chiếc ghế cho Van Gaal. Ở FA Cup, là từng trận một vì theo thể thức loại trực tiếp. Như vậy, mỗi trận đấu sắp tới đều như một trận sống còn đối với Van Gaal. Ông thừa nhận mình đang trong tình trạng hết sức đặc biệt, bởi ở M.U đang chia thành hai phe, một ủng hộ ông một chống lại ông.
Phe chống Van Gaal gồm các cầu thủ dẫn đầu là các công thần như Wayne Rooney và Michael Carrick đều không hài lòng về cách Van Gaal lựa chọn chiến thuật cũng như những quy định hà khắc trong tập luyện cũng như về mặt kỷ luật làm ảnh hưởng không nhỏ đến các cầu thủ. Họ cần một môi trường thông thoáng và giàu tình đoàn kết hơn, nhưng Van Gaal không làm được điều đó.
Nếu ở một đội bóng khác, ông đã bị sa thải từ lâu. May mắn cho HLV Hà Lan này là ở M.U, ban lãnh đạo đội bóng vẫn ủng hộ ông. Vì thế, chính ban lãnh đạo M.U cũng hứng chịu vô số chỉ trích, nhưng Van Gaal vẫn tuyên bố hùng hồn: “Người ta chỉ có thể sa thải nhân viên, chứ ông chủ chẳng bao giờ tự sa thải mình”.
Nguồn tin nội bộ cho biết M.U đã chậm chân và thiếu quyết đoán, bởi thời điểm sa thải Van Gaal đã qua. Lẽ ra sau khi M.U không giành được vé vào vòng nốc ao Champions League, HLV Hà Lan đã có thể bị mất việc. Nhưng Quỷ đỏ lúc đó lúng túng không tìm được người thay thế xứng tầm, trong khi Alex Ferguson đã từ chối khéo trở lại nắm đội. Sir Alex cũng hiểu: M.U bây giờ đang tan nát, có ông chưa chắc đã khởi sắc.
Nhưng Van Gaal vẫn tin mình có khả năng kỳ diệu!
Van Gaal có “băng đảng” hỗ trợ HLV người Hà Lan nói sở dĩ ông chưa bị sa thải sau rất nhiều kết quả kém của M.U là vì rất nhiều nhân vật lừng lẫy của đội bóng này ủng hộ ông. Đầu tiên là Sir Alex Ferguson, cựu HLV huyền thoại của M.U. Sau đó là David Gill (cựu giám đốc điều hành M.U), huyền thoại Bobby Charlton và đương kim phó chủ tịch M.U Ed Woodward. ![]() |