Tờ Suara của Indonesia viết: "Bóng đá Việt Nam có chương trình nhập tịch cầu thủ chọn lọc hơn so với các nền bóng đá và các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á. Việc nhập tịch có chọn lọc đang giúp đội tuyển Việt Nam có sự khác biệt so với các đội bóng láng giềng. Nguyễn Xuân Son chính là một ví dụ sinh động, cho thấy sự khác biệt nếu so với những cầu thủ nhập tịch của Indonesia và Malaysia".
Nói thêm về câu chuyện nhập tịch, tờ Suara chia sẻ: "Chương trình nhập tịch cầu thủ mà Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang theo đuổi giúp đội tuyển nước này nâng cao thành tích. Đội tuyển quốc gia xứ sở vạn đảo mạnh hơn chính họ những năm trước". Còn với Malaysia, họ cũng có cách nhập tịch tương tự như Indonesia, nhưng còn quá sớm để nói điều này sẽ mang lại thành công lâu dài".
Thực tế nếu đem ra so sánh, bóng đá Việt Nam vẫn đang dành sự ưu tiên cho các nội binh và chỉ sử dụng xen kẽ một số gương mặt nhập tịch nếu cảm thấy phù hợp với tiêu chí mà VFF đưa ra. Chính sách này tỏ ra hợp lý, giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng giữa 2 yếu tố bản sắc và thành tích, mà chức vô địch AFF Cup 2024 với Nguyên Xuân Son là minh chứng điển hình cho điều này
Trong khi đó, Indonesia và Malaysia lại rất mạnh tay trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và cơ hội dành cho các cầu thủ bản địa chen chân đá chính cho đội tuyển của 2 quốc gia này là quá khó.