AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 16/1/2023. Trong đó, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 13 và 16/1/2023.
Theo kết quả bóc thăm, bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Timor Leste/Brunei. Còn ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Theo lịch thi đấu, trận đấu ở lượt áp chót tại bảng A giải AFF Cup diễn ra ngày 29/12. Đây được ví như trận “chung kết” của bảng A bởi nó quyết định tấm vé đi tiếp cũng như ngôi nhất nhì bảng đấu.
Tờ Thairath (Thái Lan) đã dành khá nhiều thời lựa để bình luận việc Indonesia chọn địa điểm thi đấu. "Sân Gelora Bung Karno hay sân Senayan lâu nay luôn là ‘địa ngục’ của các đội bóng khu vực khi đến đây thi đấu các giải như AFF Cup. Do đó, tuyển Thái Lan hứa hẹn sẽ đối mặt với áp lực khủng khiếp từ khán đài chật kín người xem và sự cuồng nhiệt rất dữ dội”. Tuy nhiên, các CĐV xứ chùa vàng lại cho rằng, Senayan không “khủng khiếp” bằng thánh địa Rajamangala của Thái Lan. Bản thân các học trò của HLV Mano Polking cũng đủ đẳng cấp để đánh bại một đối thủ như Indonesia dù chủ nhà có sự hậu thuẫn của CĐV.
Cũng nói thêm, tại AFF Cup 2020, Thái Lan đã đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch. Thái Lan tiếp tục là đội giàu truyền thống nhất khu vực, khi đã đăng quang năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020. Trong lịch sử AFF Cup, Indonesia là đội đứng thứ hai về số lần vào chung kết với 6 trận, sau Thái Lan (9). Nhưng tiếc là họ chưa một lần đăng quang, để rồi trở thành là “kẻ thất bại vĩ đại” nhất trong lịch sử giải đấu này. Chính vì thế, thầy trò HLV Shin Tae Yong được đặt rất nhiều hy vọng tại AFF Cup 2022.