Phát quyết này được tòa án ở Thái Lan đưa ra vào ngày 15/7. Theo đó, LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải đền bù cho tập đoàn truyền thông Siam Sport (Thái Lan) với số tiền lên đến 450 triệu baht, tức vào khoảng 13,763 triệu USD.
Lý do, FAT đã đơn phương chấp dứt hợp đồng với Siam Sport. Cụ thể khi ông Worawi Makudi còn là chủ tịch, FAT đã ký hợp đồng độc quyền quyền sở hữu các giải đấu trong hai giai đoạn 2013-2017 và 2018-2022 với số tiền lên đến 1,4 tỷ bath.
Nhưng sau khi trúng cử chúc chủ tịch FAT vào năm 2016, ông Somyot đã quyết định FAT đơn phương chấm dứt hợp đồng với Siam Sport. Không đồng ý với quyết định này, Siam Sport đã tiến hành thủ tục pháp lý để đòi quyền lợi.
Năm 2019, Tòa án đã tuyên buộc FAT phải đền bù cho Siam Sport 50 triệu baht, tương đương 1,53 triệu USD. Dù vậy, tập đoàn truyền thông này không đồng ý và tiến hành kháng cáo.
Với việc phải đền bù số tiền khủng 13,763 triệu USD, FAT liên tiếp gặp “sao quả tạ”. Mới đây, ĐT Thái Lan đã thất bại ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, đội bóng xứ Chùa vàng phải nhờ vé vớt cho đội đứng thứ tư có thành tích tốt nhất mới giành được quyền đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2023.