Olympic Việt Nam muốn đứng trên Nhật Bản ở ASIAD 18

Thiên Minh
16:24 ngày 10-08-2018
HLV Park Hang Seo giao nhiệm vụ cho cầu thủ Olympic Việt Nam phải đứng đầu bảng D, tức là xếp trên Nhật Bản, Nepal và Pakistan tại ASIAD 18.
Olympic Việt Nam muốn đứng trên Nhật Bản ở ASIAD 18

Chia sẻ của tiền vệ Phan Văn Đức trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập của Olympic Việt Nam ở Bình Dương khiến giới truyền thông rất bất ngờ. Cầu thủ của SLNA khẳng định: “HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ Việt Nam đứng trên các đội Olympic là Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Chúng tôi không sợ bị bắt bài vì các đối thủ cũng đã biết về Việt Nam qua giải U23 châu Á 2018”. 

Xét về tương quan trình độ các đội trong bảng đấu, Nhật Bản là đối thủ trực tiếp của Việt Nam trong việc tranh ngôi nhất bảng D - ASIAD 18. Với thông tin đội bóng xứ Phù tang sử dụng 100% cầu thủ dưới 21 tuổi, đặc biệt trong đó là một số gương mặt đến từ các đội sinh viên, HLV Park Hang Seo đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu về vị trí số 1 bảng đấu cho Olympic Việt Nam. 

Sở dĩ nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt mục tiêu cao như vậy bởi nếu chỉ kết thúc bảng đấu với vị trí thứ 2, Olympic Việt Nam vẫn sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên khi ấy, con đường để Việt Nam hy vọng tiến sâu tại ASIAD 18 sẽ là khó khăn hơn rất nhiều.

Theo Văn Đức, HLV Park Hang Seo muốn Việt Nam đứng đầu bảng D - Ảnh: Đức Cường 

Bởi theo phân nhánh knock-out, đội nhì bảng D sẽ chạm trán với đội nhất bảng E. Nhìn sang bảng E, Olympic Hàn Quốc đương nhiên là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí số 1. Không những mang theo lực lượng U23 mạnh nhất mà các cầu thủ trên 23 tuổi được đăng ký cũng là các ngôi sao tên tuổi. Nổi bật trong đó chính là Son Heung Min.

Ngược lại, nếu có thể kết thúc ở vị trí nhất bảng D, Olympic Việt Nam sẽ có thêm thuận lợi. Bởi khi đó, Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ 3  ở B, E hoặc F (tùy vào việc 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp nằm ở các bảng đấu nào). Rõ ràng giữa việc phải gặp Hàn Quốc với việc chỉ đấu với đội đứng thứ 3 thì Việt Nam đương nhiên muốn chọn đối thủ dễ thở hơn. 

Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày mai. Trước ngày lên đường, Việt Nam đã có 1 sự điều chỉnh nhân sự khi tiền vệ Minh Vương thay cho trung vệ Thành Chung bị chấn thương. Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Pakistan (14/8), Nepal (16/8) trước khi quyết đấu với Nhật Bản (18/8). 

 Danh sách cập nhật Olympic Việt Nam dự ASIAD 18 

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (FLC.TH), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC)
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy (Hà Nội), Vũ Văn Thanh (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng)
Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA)
Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (B.BD), Hà Đức Chinh (SHB.ĐN), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  •  Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League

    Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x