
Trận đấu diễn ra tại sân vận động chính Gelora Bung Karno, Jakarta, vào tối 25/9. Đội hình xuất phát của Indonesia gồm Maarten Paes, Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Mitchell Baker. Ngoại trừ Elkan Baggott – người lựa chọn trở thành công dân Indonesia trước khi 21 tuổi – 10 cầu thủ còn lại đều trải qua quá trình chuyển đổi quốc tịch và có nguồn gốc Indonesia.
Theo thống kê của Bola.com, việc đội tuyển Indonesia ra sân với đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ra tại Indonesia là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội tuyển. Và đây cũng là lần đầu trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, một đội tuyển sử dụng 11 cầu thủ đá chính không sinh ra ở trong nước.
“Đúng vậy. Đây là đội hình gồm những người muốn đại diện cho đất nước này, sẵn sàng lên máy bay, làm việc chăm chỉ”, Herdman nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Họ thực hiện những pha tranh chấp 50-50, thi đấu với tinh thần, niềm đam mê và trái tim dành cho các CĐV ở đây. Điều đó rất quan trọng và cần được tôn trọng”, nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Trong hiệp hai, Herdman tung vào sân 5 cầu thủ, trong đó có hai người sinh ra tại Indonesia là Rayhan Hannan và Rizky Ridho. “Theo tôi, cầu thủ địa phương không khác biệt. Không có cầu thủ địa phương, cũng không có cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Chúng tôi là Indonesia. Chúng tôi đại diện cho lá cờ, chúng tôi hát quốc ca và luôn đứng cùng nhau. Đây là tư duy mà chúng ta cần thay đổi. Chúng ta phải thay đổi tư duy đó. Những người này bây giờ là người Indonesia. Họ hạnh phúc khi được thi đấu cho các bạn”, HLV người Anh nói.
Trong trận đấu này, đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước Singapore nhờ các bàn thắng của Ragnar Oratmangoen ở phút 13 và Ole Romeny trên chấm phạt đền ở phút 73. “Và khi họ bắt đầu né tránh những pha tranh chấp hoặc ngừng chạy trong trận đấu, lúc đó các bạn mới có thể đặt câu hỏi như vậy”, Herdman nói thêm.
























